HLV Đinh Cao Nghĩa: ‘Than Quảng Ninh hay nhưng không may’

29/04/2015 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa về chủ đề sân khách - sân nhà, HLV trưởng Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh tin rằng đội bóng của ông vẫn chơi tốt và chỉ thiếu chút may mắn.

Tại sao lại có sự khác biệt về phong độ của Than Quảng Ninh trên sân khách và sân nhà?

HLV Đinh Cao Nghĩa: Thực tế là trên sân nhà, được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt, chúng tôi đá tốt hơn sân khách nhưng chúng tôi không gặp may. Như ở trận gặp Khánh Hòa vừa qua, nếu giải quyết tốt, Than Quảng Ninh sẽ có 3 bàn trong hiệp 1 nhưng cuối cùng đội lại dính toàn cột dọc, xà ngang.

Có ý kiến cho rằng Than Quảng Ninh chỉ đá hay khi chơi phòng ngự phản công. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

HLV nào cũng phải biết người biết ta. Trên sân khách, chúng tôi thường cố gắng giành 1 điểm nên đều đá phòng ngự phản công còn ở sân nhà, được sự cổ vũ, chúng tôi phải tấn công.

Than Quảng Ninh tấn công mà chưa ghi được bàn thì đối thủ sẽ có cơ hội. Hàng thủ lại thiếu tập trung nên chúng tôi hay thua. Trên sân nhà chúng tôi không kém mà còn hay hơn sân khách, tạo ra nhiều cơ hội hơn.



HLV Đinh Cao Nghĩa (trái) cho rằng Than Quảng Ninh vẫn đá tốt trên sân nhà nhưng kém may mắn. Ảnh: Thanh Hà

Than Quảng Ninh có chịu áp lực nào từ CĐV nhà không, thưa ông?

Chúng tôi không chịu áp lực từ cổ động viên. Tôi và cầu thủ đều rất thích đá trên sân nhà bởi CĐV Than Quảng Ninh là CĐV tốt nhất V-League bây giờ, người ta cổ vũ rất có văn hóa. Chúng tôi thua hay hòa các CĐV đều ngồi lại tới phút cuối cùng. Sau trận, họ đều động viên, chia sẻ với cầu thủ.

Chúng tôi muốn có niềm vui cho khán giả và “trả công” cho CĐV đã cổ động cho mình nên phải tấn công. Chúng tôi đã làm hết sức, thi đấu rất tốt, tạo nhiều cơ hội nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

Vậy các đội bóng nhỏ có tâm lý phòng ngự trước Than Quảng Ninh ở Cẩm Phả không?

Những đối thủ như Khánh Hòa, Quảng Nam đều phải dè chừng khi đá ở Cẩm Phả bởi trên sân nhà, Than Quảng Ninh rất mạnh, cầu thủ chơi rất máu lửa. Các đội bắt buộc phải chọn cách đá phòng ngự phản công với chúng tôi. Nếu giăng ra đá với Than Quảng Ninh, họ sẽ rất khó đá.

Trong khi ấy, nhân sự của chúng tôi được bổ sung chỉ mạnh so với chúng tôi mùa bóng trước. Trình độ chuyên môn của các tân binh rất tốt nhưng để so với vài đội V-League khác, chúng tôi chưa mạnh bằng.

Bạch Dương (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm