HLV Alfred Riedl: ‘Việt Nam là ứng cử viên cho ngôi đầu bảng A’

05/11/2014 14:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Người quen” của bóng đá Việt Nam, hiện đang dẫn dắt đội tuyển Indonesia đánh giá cao đội tuyển Việt Nam và cho rằng, đội chủ nhà là ứng cử viên cho vị trí nhất bảng A VCK AFF Suzuki Cup 2014.

Tuy nhiên, ông Alfred Riedl cũng hy vọng đội tuyển Indonesia sẽ có kết quả tích cực trong trận ra quân vào ngày 22/11 gặp đội tuyển Việt Nam dù biết áp lực ở trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất lớn.

“Cả hai bảng đấu đều có trình độ khá tương đồng, đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên được đánh giá cao ở bảng  A. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng là áp lực lớn cho các đội bóng” – HLV Alfred Riedl khẳng định khi trao đổi với Thethaovanhoa.vn.

Trận ra quân tại bảng A VCK AFF Suzuki Cup 2014 của đội tuyển Indonesia với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 22/11 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo đánh giá của vị HLV người Áo vừa mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 hôm 2/11 thì đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà và nhiều khả năng giành ngôi nhất bảng A. Indonesia cùng Philippines sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại ở bảng đấu này để lọt vào bán kết.

Nhưng theo HLV Alfred Riedl, các đội bóng ở bảng A cũng không thể đánh giá thấp Lào, đội bóng phải thi đấu vòng sơ loại vì họ có một HLV tài năng, ông David Booth. “Việt Nam là ứng cử viên cho vị trí nhất bảng nhưng không đội bóng nào chắc chắn đi tiếp” – HLV Alfred Riedl nhận định.

Theo thông tin từ HLV Alfred Riedl thì đội tuyển Indonesia không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Suzuki Cup 2014. “Chúng tôi có trận giao hữu đầu tiên vào tháng 3 với  Saudi Arabia và sẽ có trận đấu tập cuối cùng vào ngày 15/11, tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng cho trận đấu này.

Trong thời gian qua, chúng tôi chưa bao giờ có được lực lượng mạnh nhất vì một số cầu thủ thi đấu cho 2 CLB tại AFC Cup, một số khác thi đấu tại ASIAD và có cả những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài.

Vào ngày 7/11, giải đấu trong nước mới khép lại, khi đó chúng tôi mới có được đội hình mạnh nhất chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup”.

Mới đây, HLV Alfred Riedl đã gọi một cầu thủ U19 vào thành phần đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, đó là tiền vệ Evan Dimas.

Về cơ hội thi đấu của cầu thủ này, ông Alfred Riedl cho biết: “Evan sẽ có cùng cơ hội như những cầu thủ khác ở đội tuyển Indonesia. U19 Indonesia cũng như U19 Việt Nam là đội bóng có nhiều cầu thủ rất tài năng, được sự kỳ vọng của giới truyền thông cũng như người hâm mộ hai nước. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng quên họ vẫn là những đội bóng trẻ”.

Trong quá khứ, HLV Alfred Riedl từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ với tổng cộng thời gian là 6 năm, thành tích cao nhất là vào chung kết AFF Cup 1998 và tứ kết ASIAN Cup 2007.

Tháng 5 năm 2007, ông Alfred Riedl thậm chí còn được một công dân Việt Nam hiến tặng một quả thận và chung sống tốt với quả thận đó đến nay.

Chính vì mối dây liên hệ này mà HLV Alfred Riedl có rất nhiều người bạn ở Việt Nam, ông coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình.

“Giống như mọi lần, đôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi trở lại Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc khi đến Hải Phòng hồi tháng 9 để xem trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong, một số cựu tuyển thủ quốc gia đã đến chào hỏi tôi, đó là cảm giác rất tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi không muốn để cảm xúc lấn át ý chí. Tôi hy vọng sẽ cùng đội tuyển Indonesia đánh bại đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup”.

Lượt trận ra quân bảng A ngày 22/11, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào lúc 19h00. Trước đó, lúc 16h00 là trận đấu giữa Philippines và Lào.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm