'Hãy để mắt tới Công Phượng, Xuân Trường'

02/03/2018 06:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, giải bóng đá cao nhất Việt Nam V-League 2018 sẽ khởi tranh. Thể thao & Văn hóa có cuộc đối thoại với bộ đôi HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) và Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam). Đây là 2 trong số những đội bóng đặt mục tiêu cao ở mùa giải năm nay, bên cạnh Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa, HAGL và CLB TP.HCM.

* Thể thao & Văn hóa: Kể từ 4 - 5 mùa giải qua, khi quy định hạn chế suất đăng ký ngoại binh và Tây nhập tịch được thực hiện, chúng tôi đã thấy sự chuyển biến rõ rệt về lối chơi mà các CLB xây dựng. Chỉ còn rất ít các đội bóng giữ lối chơi bóng dài và bổng lên phía trên cho "Tây" (một kiểu đá khoán), hoặc xuống biên tạt cánh đánh đầu. Các CLB đề cao kiểm soát bóng nhiều hơn, với những miếng đánh đa dạng hơn, nhưng không phải lúc nào tính hiệu quả cũng cao. Theo các HLV, V-League sẽ chuyển biến như thế nào ở mùa giải năm nay, bắt đầu từ lối chơi được xây dựng tại các đội bóng?

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

- HLV Phan Thanh Hùng: Các đội bóng sẽ phải điều chỉnh cho hợp thời, đấy là điều đương nhiên. Theo tôi, Hà Nội FC và HAGL là những CLB nắm giữ nhiều lợi thế để thực hiện lối chơi kiểm soát, vốn dĩ đã nằm lòng từ khi các cầu thủ còn ở các tuyến trẻ. Sự trở lại của Xuân Trường, cùng lứa U19 năm nào đã và đang vào độ chín, HAGL thực sự là cái tên rất đáng gờm. Họ chỉ cần giải quyết tốt khâu dứt điểm nữa là hoàn hảo. Ngoài 2 cái tên tôi vừa nhắc, thì TP.HCM với sự đầu tư rất lớn và đặc biệt là FLC Thanh Hóa có thể tung ra 2 đội hình tương đương, là những CLB sẽ đặt tham vọng cao.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

- HLV Hoàng Văn Phúc: Mùa trước, những đội bóng như SHB Đà Nẵng hay XSKT Cần Thơ vẫn giữ cách chơi truyền thống của họ, đánh dãn biên hoặc bóng dài và bổng, khi họ sở hữu các trung phong người nước ngoài cao to, chơi đầu tốt. Khách quan mà nói, việc bỏ sở trường để dùng sở đoản là một công cuộc gian nan, nhưng tôi nghĩ, việc các HLV được bổ sung nhiều kiến thức, nên việc xây dựng lối chơi cho đội bóng của họ cũng đa dạng hơn trước nhiều. Bản thân Quảng Nam sau 3 - 4 mùa giải gần đây gần như chỉ đá với một kiểu, thì năm nay chúng tôi phải tăng cường thêm mảng miếng mới, để áp dụng cho từng trận đấu - từng đối thủ cụ thể.

Trong khi Quảng Nam đang là đương kim vô địch V-League và vừa mới giành Siêu Cúp QG 2017, thì liên tục trong 2 - 3 mùa giải gần đây, Than Quảng Ninh cũng là một trong những đội bóng tranh chấp các thứ hạng cao. Bóng đá là sự tích lũy, tuy nhiên, vẫn có câu “trên cao là gió”. Sẽ là một mùa giải khó khăn cho cả Quảng Nam lẫn Than Quảng Ninh, trong việc duy trì và nâng cấp tham vọng. Than Quảng Ninh mùa này thậm chí còn mất vài trụ cột quan trọng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

- HLV Phan Thanh Hùng: Chúng tôi mất Minh Tuấn, Văn Hiếu, Minh Tùng và Đức Thắng, nhưng bù lại, đội bóng sẽ đôn lên vài gương mặt trẻ triển vọng, cộng thêm sự xuất hiện của Edison mùa trước đá cho SHB Đà Nẵng. Tôi không lo lắng về lực lượng, cũng như lối chơi được xây dựng, mà có một chút băn khoăn về tài chính, khi Cty Than Quảng Ninh gặp chút khó khăn. Một mình bầu Hùng (chủ tịch Phạm Thanh Hùng) có vẻ sẽ rất cô đơn (cười), vì ông Hùng làm bóng đá không vụ lợi, không quảng cáo, chủ yếu phục vụ tỉnh và người hâm mộ. Bất chấp khó khăn, chúng tôi vẫn đặt tham vọng tốp 3 đội dẫn đầu như năm ngoái.

Xuân Trường nói lời chia tay K-League, U23 Việt Nam là cảm hứng cho đàn em

Xuân Trường nói lời chia tay K-League, U23 Việt Nam là cảm hứng cho đàn em

Lương Xuân Trường chính thức nói lời chia tay K-Leauge, dành toàn tâm trí cho HAGL, lứa U16 Việt Nam lấy thành công của đàn anh U23 Việt Nam làm động lực sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 27/2.

- HLV Hoàng Văn Phúc: Chúng tôi ghi nhận những đóng góp của các trụ cột và thực tế luôn đảm bảo quyền lợi cho họ, bằng việc xúc tiến các bản hợp đồng gia hạn và tăng lương kể từ giai đoạn nghỉ giữa mùa năm ngoái. Thanh Trung, Huy Hùng, Thanh Hưng, Văn Phong…, thuộc số này. Riêng trường hợp của Claudicier, đội bóng sẽ không thỏa hiệp. Bóng đá ngoài cái tình, thì còn có luật, có hợp đồng phải tuân thủ. Các cầu thủ nên hành xử một cách chuyên nghiệp, thay vì thiếu kỷ luật.

Đội bóng cũng đã có vài sự tăng cường, như ký mới hợp đồng với tiền đạo Luiz và tiền vệ Đức Thắng, thủ môn Minh Hoàng…, tuy nhiên, đây sẽ là mùa giải rất khó khăn cho Quảng Nam. Nhiều đội bóng có tham vọng, trong đó phải kể đến FLC Thanh Hóa, nhưng hãy chờ xem.

* Thể thao & Văn hóa: Xin cảm ơn 2 HLV và chúc Than Quảng Ninh cũng như Quảng Nam một mùa giải thành công!

“Việc bảo vệ vương miện là một cuộc chiến khó khăn, nhưng Ban lãnh đạo Quảng Nam đã thống nhất với cầu thủ, chúng tôi sẽ không chùn bước và không từ bỏ, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quảng Nam FC cần duy trì được tính ổn định, mài thêm vũ khí pressing và thoát pressing, tăng tính chính xác trong chuyển đổi giữa công và thủ, tạo yếu tố bất ngờ, trước các đối thủ khác nhau. Nói chung, đội bóng còn rất nhiều việc phải làm”, HLV Hoàng Văn Phúc. Theo thông tin, vào sáng mai (3/3), Quảng Nam FC sẽ làm lễ xuất quân tại Quảng trường và dâng hương tại Tượng đài Mẹ Thứ.

Trần Hải (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm