Hàng nghìn CĐV xem HAGL tập luyện

28/08/2015 05:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (27/8), một ngày trước trận “chung kết ngược” giữa Đồng Nai và HAGL nhưng số lượng vé bán ra vẫn còn tương đối chậm. Dự đoán khó có một cơn “sốt” ở Biên Hòa như ở những nơi khác mà HAGL đã từng làm được trước đó.

Dù BTC SVĐ Đồng Nai đã dự tính bán vé sớm 3 ngày trước khi trận đấu diễn ra để tránh cơn sốt vé, nhưng tính đến thời điểm này, cơn sốt vé như dự kiến của BTC đã không xảy ra khi lượng vé bán ra trong 3 ngày qua chưa được 1/3 trên tổng số 20.000 vé phát hành. Theo các nhân viên bán vé, cơn sốt vé thực sự có thể chỉ bắt đầu từ chiều 28/8, thời điểm trước khi trận đấu diễn ra.

GĐĐH CLB Đồng Nai Nguyễn Văn Long cũng cho biết: “Hiện nhân viên chưa báo cáo lại nên chưa thống kê được lượng vé chính thức đã bán ra, nhưng nhìn chung là vẫn còn ít, một trong những lý do chính là trận đấu diễn ra vào Thứ Sáu nên nhiều CĐV không thể thu xếp được công việc để theo dõi, điều này là một thiệt thòi không nhỏ cho Đồng Nai”.

Theo ông Long, HAGL là đội được nhiều CĐV yêu mến nên chắc chắn các khán đài vẫn sẽ đông khán giả, nhưng tình trạng sốt vé khó có thể diễn ra.

Tại quầy bán vé trước SVĐ Đồng Nai, một số CĐV lác đác đến hỏi mua vé, trong đó tập trung chủ yếu vào khán đài A và B. Một nửa trong số lượng ghế của khán đài A là A1, A2 đã được bán và phát hết cho khách mời, chỉ còn vé ngồi tại khán đài A3, A4. Trong khi đó, lượng vé của khán đài B, C, D vẫn còn rất nhiều. Do đó, tình trạng vé chợ đen vì khan hiếm vé là điều khó xảy ra, CĐV có thể yên tâm mua vé vào sát giờ thi đấu.

16h30 chiều qua, cả đội HAGL đã có buổi tập trên SVĐ Đồng Nai để làm quen sân trước trận đấu. BHL đã cho các cầu thủ tập nhiều bài tập thả lỏng, ném bóng trong không khí vui vẻ chứ không đấu tập như hôm trước. Qua buổi tập dễ dàng nhận thấy BHL HAGL muốn tạo tâm lý thoải mái cho các cầu thủ trước trận đấu quan trọng. Lãnh đạo đội HAGL cho biết cả BHL và cầu thủ đều rất thoải mái trước “trận đánh” gặp đội chủ nhà Đồng Nai.

Trước đó, đội Đồng Nai cũng có buổi tập trong gần 1 giờ đồng hồ tại sân Đồng Nai trước khi nhường sân cho HAGL. Trong đó, các miếng đánh trực diện, tạt cánh đánh đầu và khâu dứt điểm được HLV Trần Bình Sự chú trọng tập luyện cho các cầu thủ. Sự chuẩn bị của HLV Trần Bình Sự cho thấy quyết tâm lấy điểm của các cầu thủ Đồng Nai, mục tiêu không nằm ngoài 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc chiến trụ hạng với chính đối thủ này.

Trên khán đài, từ 15h00 đã có vài chục CĐV có mặt tại khán đài để theo dõi Đồng Nai tập luyện. Càng gần thời điểm HAGL tập luyện, số CĐV kéo đến sân càng đông. Ước tính, có cả ngàn CĐV đã đến sân để theo dõi các thần tượng trong đội HAGL tập luyện.

Dù bị treo giò không được thi đấu trong trận đấu sắp tới, nhưng Công Phượng vẫn có mặt và tích cực tập luyện cùng toàn đội, điều đó đã khiến nhiều CĐV trên sân thích thú. Tuy nhiên, việc BHL chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ và thư giãn với bóng đã khiến không ít CĐV thất vọng.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm