Hàng loạt trụ cột tuyển Việt Nam khỏi chấn thương

10/08/2021 06:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Toàn và Tuấn Anh đã bình phục hoàn toàn chấn thương và trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là thông tin rất vui đối với thầy Park và người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam tiền hung hậu kiết?

Tuyển Việt Nam tiền hung hậu kiết?

Trong 4 lượt trận đầu tiên, bảng B, đội tuyển Việt Nam chỉ chơi trận duy nhất trên sân nhà vào ngày 7/9. Đấy là khi chúng ta tiếp Australia.

Trong những ngày đầu tập trung, đội tuyển Việt Nam rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng khi Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Hậu, Tiến Linh gặp vấn đề về chấn thương và không thể tham gia các bài tập cùng đồng đội. Điều này ít nhiều gây khó khăn cho Ban huấn luyện trong việc thực hiện các bài tập mang tính chiến thuật.

Rất may với sự hồi phục nhanh chóng, những Văn Toàn, Văn Hậu, Tiến Linh đã có thể trở lại tập luyện bình thường vào ngày hôm qua 9/8. Hiện tại, Văn Hậu là trường hợp vắng mặt duy nhất trong số 31 tuyển thủ được triệu tập lần này. Hậu vệ người Thái Bình cần thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.

Có thể nói, sự trở lại của tiền vệ Tuấn Anh mang tới rất nhiều tín hiệu tích cực. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đang rất hy vọng, tiền vệ này sẽ sớm đạt điểm rơi phong độ tốt nhất để góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 gặp Saudi Arabia trên sân khách vào ngày 2/9.

Trước đó, Tuấn Anh bị đau cổ chân trong thời gian tập luyện tại CLB. Khi lên tập trung cùng đội tuyển, tiền vệ này tiếp tục chế độ tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển. Sau 3 buổi phải tập riêng, Tuấn Anh đã có thể tham gia buổi tập kỹ chiến thuật chung cùng với các đồng đội.

Bên cạnh đó, việc Văn Toàn, Tiến Linh sớm bình phục chấn thương giúp HLV Park Hang Seo có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù gặp chấn thương không nặng nhưng nếu không điều trị không đúng cách, Văn Toàn khó duy trì và phát huy điểm mạnh nhất là khả năng bứt tốc. Sự trở lại của Văn Toàn giúp BHL phần nào vơi đi nỗi lo trên hàng công.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, dtvn, Park Hang Seo, Tuấn Anh, Văn Toàn, Tiến Linh, Văn Hậu, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Việc Tuấn Anh (giữa) cùng nhiều trụ cột bình phục khiến người hâm mộ hết sức phấn khởi. Ảnh: VFF

Sự góp mặt của Tuấn Anh, Văn Toàn, Tiến Linh không chỉ giúp bầu không khi trở nên vui vẻ hơn mà nó còn làm gia tăng tính cạnh tranh trên đội tuyển Việt Nam.

“Những cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo trên đội tuyển đều là những cầu thủ tốt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đã lên đội tuyển thì cơ hội chia đều cho tất cả. Ai có đủ sự quyết tâm và sự tự tin thì sẽ giành được vị trí đá chính”, tiền đạo Hồ Tuấn Tài chia sẻ.

Ngoài ra, Tuấn Tài cho biết thêm, toàn đội đang rất nỗ lực tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại thứ 3 World Cup: “Tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 sắp tới, Việt Nam sẽ thi đấu với những đội tuyển hàng đầu châu lục. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà đội tuyển Việt Nam đó là thể lực, tinh thần và kỹ chiến thuật. Đội tuyển đã và đang nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu sắp tới”.

Mới đây, theo thông tin từ trang Nikkan Sport, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã gửi công văn đến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) với đề xuất tổ chức toàn bộ các trận đấu bảng B vòng loại thứ 3 World Cup theo hình thức tập trung. Hiện tại, AFC cũng đang cân nhắc và tham khảo phương án này.

Trước đó vào ngày 16/7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn gửi AFC về việc Việt Nam hoàn toàn đủ điều kiện để đăng cai 5 lượt trận trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. VFF cùng các cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện cho thầy trò HLV Park Hang Seo để có thể được thi đấu trên SVĐ Mỹ Đình. Cụ thể, các đội khách sẽ được hưởng những cơ chế đặc biệt khi nhập cảnh vào Việt Nam… Thêm vào đó, Liên đoàn cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng trong việc triển khai hệ thống VAR trên sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19 trên toàn thế giới, không ngoại trừ khả năng AFC sẽ phải tính đến phương án cho các đội thi đấu tập trung. Có lẽ, một mặt VFF và đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt nhất khi được thi đấu trên sân nhà. Mặc khác, VFF và thầy trò HLV Park Hang Seo cũng sẽ có phương án dự phòng để không bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm