Hai 'tiểu tướng' của bóng đá Khánh Hòa

21/05/2014 15:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đôi bạn thân Lâm Ti Phông và Phạm Trùm Tỉnh được xem như 2 tiểu tướng tiếp nối truyền thống những đàn anh của bóng đá phố biển. Bóng đá xứ trầm hương xem ra hào kiệt thời nào cũng có.

Trong số 3 cầu thủ trẻ của lò đào tạo Khánh Hòa góp mặt trong thành phần ĐT U19 Việt Nam, Lâm Ti Phông được xem là “thần may mắn”. Với những pha lập công quý giá mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, viên ngọc thô của bóng đá phố biển không ít lần làm người hâm mộ vỡ òa cảm xúc.

Lâm Ti Phông - Duyên kỳ ngộ

Cũng đặc biệt như mỗi lần xuất hiện trên sân, ngoài cuộc sống Lâm Ti Phông là chàng trai hào sảng và đầy dũng khí. Sinh ra ở huyện miền núi Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), run rủi thế nào mà Lâm Ti Phông lại vào Nha Trang.

Lâm Ti Phông tâm sự: “Quảng Ngãi là quê hương, nơi tôi chập chững những bước đi đầu đời của sự nghiệp cầu thủ. Đến năm 15 tuổi, tôi quyết định rời xa nơi này để vào Khánh Hòa, nơi có môi trường đào tạo bóng đá tốt hơn để trui rèn sự nghiệp.

Ngày đầu đến Nha Trang có nhiều bỡ ngỡ, nhưng cùng với thời gian, với sự giúp đỡ của các thầy, đồng đội, nơi đây đã trở thành quê hương thứ 2 của tôi. Nha Trang đẹp, hiền hòa, môi trường đào tạo bóng đá trẻ ở đây có nhiều thuận lợi để tôi phát triển”.

Xem Khánh Hòa là quê hương thứ 2 của mình, cầu thủ trẻ này nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống và môi trường học tập. Với tố chất bóng đá sẵn có, qua một năm đào tạo, Lâm Ti Phông lập tức trở thành “gà chiến” đặc biệt của bóng đá Khánh Hòa.

“Ngoài trinh độ kỹ thuật trời phú, tôi đánh giá cao ý chí, nghị lực vươn lên của 2 em. Nếu các em duy trì được trạng thái phát triển như thế này, chắc chắn đây sẽ là những cầu thủ chất lượng cho bóng đá Việt Nam. Tôi rất yêu các em, có lẽ người dân Khánh Hòa cũng vậy thôi”, HLV Hoàng Anh Tuấn.
Ti Phông trở thành thành viên của U19 Việt Nam tham dự nhiều giải đấu quan trọng. Đặc biệt với cái duyên ghi bàn của mình, Ti Phông luôn là sự lựa chọn ưu tiên của HLV Guillaume Graechen mỗi khi cần tạo ra sự khác biệt. Và tất nhiên, Ti Phông hiếm khi làm ông thầy người Pháp phật lòng. 5 bàn thắng ghi được cho U19 Việt Nam  từ ngày được triệu tập đến nay chính là một sự khẳng định của tiền đạo quê Quảng Ngãi.

“Lâm Ti Phông là cầu thủ có thể hình tốt, lối chơi kỹ thuật, khả năng xoay xở và dứt điểm đa dạng. Tuy là một cầu thủ trẻ, nhưng Ti Phông đã sớm bộc lộ tố chất của một trung phong cắm điển hình. Nếu chăm chỉ tập luyện, không ngừng trau dồi các kỹ năng chơi bóng,Ti Phông sẽ có nhiều điều kiện để phát triển sự nghiệp cầu thủ của mình”, HLV Võ Đình Tân nhận xét về cậu học trò trẻ.

Cũng vì nhận thấy được những tố chất đặc biệt của Ti Phông, nên khi hàng công của Sanna Khánh Hòa – BVN cần bổ sung thêm một chân sút ở giai đoạn lượt về, HLV Võ Đình Tân lập tức triệu tập chân sút U19 Việt Nam.

“Ti Phông đang trong thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị đi nước ngoài tập huấn cùng U19 Việt Nam. Dẫu vậy khi được chúng tôi triệu tập nhằm bổ sung cho hàng công Sanna Khánh Hòa – BVN thi đấu khoảng 1, 2 trận cậu ấy rất sẵn lòng. Hiện Ti Phông đã có mặt ở Nha Trang để tập luyện cùng đội, và tôi hài lòng với sự chuyên nghiệp cùng những nỗ lực của cậu ấy”, HLV Võ Đình Tân cho biết thêm.

Bóng đá Khánh Hòa là nơi chắp cánh cho tiền đạo Lâm Ti Phông. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cầu thủ trẻ quê Quảng Ngãi cũng khẳng định nếu có cơ hội anh nguyện cống hiến cho bóng đá Khánh Hòa trong suốt sự nghiệp.

“Tôi chỉ mới là một cầu thủ trẻ, chưa có thành tích gì nổi trội. Tương lai chưa thể biết trước được điều gì, nhưng nếu có điều kiện để thi đấu cho Khánh Hòa trong suốt sự nghiệp cầu thủ, tôi cũng rất sẵn lòng”, Ti Phông cho biết.

Nói về mục tiêu thăng hạng của Sanna Khánh Hòa –BVN, tiền đạo 18 tuổi này thẳng thắn: “Sanna Khánh Hòa thi đấu thành công ở giai đoạn lượt đi giải hạng Nhất năm nay là điều rất tốt. Chiến công ấy chính là nhờ vào công sức lao động miệt mài của BHL và các anh trên đội, tôi không có đóng góp gì.

Ở giai đoạn lượt về này tôi được thầy Tân gọi vào bổ sung đá khoảng 1, 2 trận rồi đi tập huấn nước ngoài. Nếu có cơ hội vào sân tôi sẽ nỗ lực hết sức để góp phần giúp Sanna Khánh Hòa - BVN gặt hái kết quả thuận lợi”.

Không chỉ mang khát vọng cống hiến cho bóng đá Khánh Hòa, trong năm nay Lâm Ti Phông còn có một nhiệm vụ đặc biệt với ĐT U19 Việt Nam. Đầu tháng 6 này, Ti Phông sẽ cùng các đồng đội tham gia chuyến tập huấn tại Nhật Bản, trước khi bước vào thi đấu tại giải U19 châu Á.

Việc U19 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với các ĐT mạnh ở châu lục càng khiến thầy trò Guillaume Graechen thêm quyết tâm, và Ti Phông cũng vậy. “Được thi đấu cho ĐT U19 là niềm vinh dự không chỉ của bản thân mà còn cả gia đình, người thân… Thế nên tôi sẽ phấn đấu hết mình để cùng các đồng đội mang niềm vui về cho bóng đá nước nhà”, Ti Phông thể hiện quyết tâm.

Phạm Trùm Tỉnh - Viên ngọc thô chốn đồng quê

Cũng như Ti Phông, Phạm Trùm Tỉnh thực ra không phải là cầu thủ “gốc” Khánh Hòa. Tỉnh vốn là người ở Phú Yên, nhưng bén duyên với bóng đá thành phố biển từ rất sớm.

Tỉnh cũng trải qua tuổi thơ và những năm tháng chơi bóng ở đội năng khiếu của địa phương. Đến năm 15 tuổi, chú nhóc lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch viên bóng đá Khánh Hòa. Kể từ đó, Tỉnh trở thành nhân tố quan trọng của U17, U19 Khánh Hòa tham dự các giải trẻ trong nước.

Trùm Tỉnh chơi ở vị trí tiền vệ và rất rụt rè, chân chất, thường  cười nhiều hơn nói mỗi khi tiếp xúc với báo giới.

Trùm Tỉnh cho biết, anh bén duyên với bóng đá Khánh Hòa là nhờ vào những lần đội U11 Khánh Hòa và U13 Phú Yên thi đấu cùng nhau. “Tôi cũng bất ngờ khi được các thầy ở Khánh Hòa mời về đầu quân cho U15 Khánh Hòa. Các thầy nói đã theo dõi em thi đấu ở các giải U11 và U13, thấy tôi có tố chất để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, về Khánh Hòa sẽ có nhiều điều kiện để phát triển sự nghiệp. Và sau khi tham khảo ý kiến gia đình, tôi đã quyết định vào Nha Trang để học bóng đá”, Trùm Tỉnh kể lại.

Trở thành người của Khánh Hòa, Trùm Tỉnh nhanh chóng khẳng định vị trí trong các lứa U17 và U19 Khánh Hòa. Đặc biệt, ở giải U19 toàn quốc tổ chức ở Kon Tum vào năm 2013, Trùm Tỉnh là đội trưởng đưa Khánh Hòa vượt qua SLNA ở trận chung kết để lên ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục.

“Đó là giải đầu để lại cho tôi nhiều ấn tượng, nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Giải đấu cũng chính là bàn đạp để tôi trưởng thành và được gọi vào ĐT U19 Việt Nam”, tiền vệ ĐT U19 Việt Nam xúc động.

Ngày lên ĐT, giữa một rừng tài năng của lò đào tạo HA.GL- Asernal JMG, Trùm Tỉnh nghĩ rằng mình sẽ không có được chỗ đứng trong đội. Thế nhưng, nhờ ý thức kỷ luật, sự chịu khó, cầu thủ quê Phú Yên đã được HLV Guillaume Graechen để mắt.

“Cơ hội đến với tôi khi nhận được cái gật đầu ở lại ĐT U19 Việt Nam của HLV Guillaume Graechen, và tôi đã nắm bắt ngay lập tức. Tôi đã rất nỗ lực trong tập luyện cũng như thi đấu, điều đó khiến tôi tiến bộ lên. Bây giờ tôi đã được HLV trưởng Guillaume Graechen tin tưởng, thường xuyên được tung vào sân”, Trùm Tỉnh cho biết.

Nhỏ người nhưng Trùm Tỉnh sở hữu kỹ thuật khéo léo, và luôn thi đấu hết mình. Chính những phẩm chất này giúp Trùm Tĩnh luôn chiếm được niềm tin của BHL. Dẫu vậy, tiền vệ U19 Việt Nam vẫn khá rụt rè khi nói về bản thân: “Tôi còn nhiều nhược điểm cần phải khắc phục, nhất là sự thiếu tự tin, các kỹ năng chơi bóng. Trên ĐT rất nhiều đồng đội đá tốt nên tôi phải nỗ lực rất lớn mới có thể được vào sân”.

Khiêm tốn và ít khi có những phát biểu hào sảng, nhưng cũng giống như đồng đội Lâm Ti Phong, tiền vệ Trùm Tỉnh khá nặng lòng với bóng đá Khánh Hòa. “Nếu được tạo điều kiện để cống hiến trọn đời cho bóng đá phố biển tôi rất sẵn sàng”,  Trùm Tỉnh khẳng định.

Cuộc đời có mấy ai gắn bó mãi với nơi chôn nhau cắt rốn, nhất là nghiệp cầu thủ. Trùm Tỉnh và Lâm Ti Phông đã chọn Nha Trang rồi hạnh ngộ với lứa U19 của bầu Đức, âu cũng là cái duyên lớn. Nhìn khán giả Nha Trang yêu quý 2 cầu thủ này mới thấy mấy người được hạnh phúc như thế đâu.

Thanh Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm