Hai thái cực trọng tài ở sân Thanh Hóa

05/01/2015 13:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định Thanh Hóa lẽ ra phải nhận thêm hàng loạt thẻ vàng trong trận đấu với SHB.Đà Nẵng vào chiều qua. Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, Huỳnh Đức bức xúc: “Tôi nghĩ trọng tài là câu chuyện muôn thủa. Hôm nay, trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng trận đấu đã có vài tình huống căng thẳng. Tôi không thể đứng ở vị trí của trọng tài để nói nhưng tôi khẳng định có những tình huống SHB.Đà Nẵng xứng đáng được hưởng và sẽ không mắc 2 thẻ vàng vô lý như thế”.

Huỳnh Đức nói tiếp: “Nếu trọng tài thổi công bằng hơn, đội Thanh Hóa cũng phải có 3 đến 4 thẻ vàng”. Trước đó, Huỳnh Đức cũng thừa nhận cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã mắc sai lầm dẫn tới thất bại: “Hậu vệ của tôi đã mắc lỗi trong cả 2 bàn thua. Khi bị gỡ hòa, các học trò của tôi mới biết cách gây áp lực lên đối thủ. Nếu họ tỉnh táo hơn ngay từ đầu, SHB.Đà Nẵng đã có chiến thắng”.


Ngược lại với HLV Lê Huỳnh Đức, ông Vũ Quang Bảo của Thanh Hóa tin rằng trọng tài Phùng Đình Dũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tân HLV trưởng Thanh Hóa khẳng định: “Ở từng khía cạnh, tôi không thể nói ai đúng ai sai nhưng mỗi người đều có nhận xét của riêng mình. Cá nhân tôi tin rằng chiều nay, trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Ông Bảo cũng gửi lời khen ngợi tới các học trò: “Cầu thủ của tôi đã thi đấu tròn vai. Nếu ta nói họ xuất sắc thì không phải nhưng ở trận ra quân, khi đội giành thắng lợi, chẳng có lý do gì mà nói cầu thủ đá không tốt. Từng cầu thủ đã thi đấu hết mình, đã thể hiện hết khả năng”.

Thắng lợi trước đội hạng 4 mùa trước là SHB.Đà Nẵng được xem là tín hiệu rất tốt cho Thanh Hóa trước mùa giải mới. Nhưng ông Bảo vẫn tỏ ra rất thận trọng: “Thanh Hóa còn phải cố gắng nhiều. Đừng vì đã giành chiến thắng, đã có 3 điểm mà tự cho rằng mình đã là đội bóng hay”.

“Hôm nay, chúng tôi đã mắc rất nhiều lỗi. Bàn thua đầu tiên tới từ một lỗi như vậy. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc, phải cố gắng rất nhiều. Nếu muốn thắng người ta, trước tiên, mình không được thua. Thanh Hóa chưa thể sớm bằng lòng”.


Ông Bảo cũng chia sẻ một dấu ấn đặc biệt trong thắng lợi chiều qua khi cả 2 cầu thủ ghi bàn cho Thanh Hóa đều là người xứ Thanh (Đình Tùng và Sỹ Cường): “Việc đưa những cầu thủ xứ Thanh trở về không chỉ là khát khao của tôi mà còn là mong mỏi của người hâm mộ và lãnh đạo tỉnh. Nếu có cơ hội tiếp tục đưa người Thanh Hóa trở về đội bóng quê hương, CLB và người hâm mộ sẽ dang tay đón nhận”.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm