Hải Phòng thua trận thứ 2, trọng tài V-League bị 'tố' chửi cầu thủ

26/06/2016 10:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả vòng 13 Toyota V-League 2016, vòng 10 giải hạng nhất QG và những thông tin bên lề sẽ có trong bản tin ngày 26/6.
Hải Phòng thua trận thứ  hai, FLC Thanh Hóa còn cách ngôi đầu 4 điểm

Chiến thắng 3-0 trước B.Bình Dương ngay tại Gò Đậu đã giúp FLC Thanh Hóa thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 4 điểm vì cùng thời điểm đó, Hải Phòng cũng thất thủ 0-2 trước SHB. Đà Nẵng khi làm khách tại Chi Lăng.
 
Trong khi đó, Hà Nội T&T lần đầu tiên nở nụ cười chiến thắng rời sân Vinh khi vượt qua SLNA với tỉ số 3-1. Ở sân Thống Nhất, Sài Gòn FC bất ngờ thất bại 0-1 trước XSKT. Cần Thơ, chấm dứt mạch 3 trận bất bại trong trận cầu công tác trọng tài bị lên án.
 
Ở các trận đấu khác, Đồng Tháp hòa Sanna Khánh Hòa BVN 1-1, Long An thua Than Quảng Ninh 1-2, HAGL thua trận thứ ba liên tiếp tại giải khi thất bại 1-4 trước QNK. Quảng Nam ngay tại Pleiku.


Tiền đạo Eydison lập cú đúp giúp SHB Đà Nẵng đánh bại Hải  Phòng.Ảnh: Đông Nghi
 
Sài Gòn FC tố trọng tài dùng ngôn từ thô tục

“Trong suốt quá trình trận đấu diễn ra, trọng tài biên đã liên tục có những lời nói xúc phạm danh dự cầu thủ của chúng tôi, danh dự đội bóng. Những lời nói mà tôi không tiện nói lại tại đây”, HLV Nguyễn Đức Thắng bức xúc.
 
Người ông Thắng ám chỉ đến chính là trợ lý trọng tài Lê Xuân Vũ điều khiển trận đấu giữa Sài Gòn FC gặp XSKT. Cần Thơ chiều qua (25/6). Lãnh đạo Sài Gòn FC khẳng định sẽ gửi đơn kiến nghị lên VPF và VFF về vấn đề này, đồng thời đề nghị giám sát trận đấu làm rõ “hành vi xúc phạm cầu thủ” của trọng tài Vũ.
 
Tổ trọng tài điều hành trận đấu gồm trọng tài chính Ngô Duy Lân, trợ lí 1 Nguyễn Trung Hậu, trợ lí 2 Lê Xuân Vũ và trọng tài thứ 4 Nguyễn Trọng Thư.
 
Sài Gòn FC 'tố' trọng tài chửi bậy

Sài Gòn FC 'tố' trọng tài chửi bậy

Trợ lý Trần Doãn Dũng không thể nhẫn nhịn tuyên bố sau trận đấu: “Trọng tài không đủ tư cách điều hành trận này”. Ban huấn luyện đội chủ sân Thống Nhất tố tổ trọng tài đã có những lời nói xúc phạm danh dự cầu thủ và CLB.


CĐV chơi chiêu, Nam Định vẫn thất bại
 

Nam Định đã thất bại 0-1 trước TP.HCM ngay tại Thiên Trường trong khuôn khổ vòng 10 giải hạng nhất QG 2016 diễn ra vào chiều qua (25/6). Bàn thắng duy nhất của TP.HCM được ghi do công của cầu thủ Phạm Công Hiển. Chiến thắng này giúp TP.HCM độc chiếm ngôi đầu, đồng thời nới rộng khoảng cách với đối thủ lên thành 4 điểm.
 
Trưa cùng ngày, một nhóm CĐV Nam Định đã đến trước nơi CLB TP.HCM đóng quân la ó, khiêu khích, đốt pháo sáng, pháo khói ném vào sân khách sạn. Mục đích của các CĐV bóng đá thành Nam là nhằm lung lay ý chí chiến đấu của đối phương nhưng bất thành.
 
Sân Quân khu 7 đón huyền thoại MU
 

Chiều nay 26/6, trận đấu có sự góp mặt của tiền đạo huyền thoại MU Dwight Yorke và Ronny Johnsen trong hành trình “Đỉnh cao phong độ” do Clear Men tổ chức sẽ diễn ra tại SVĐ Quân khu 7, TP.HCM.
 
Trước đó, hai cựu cầu thủ của Quỷ đỏ thành Manchester đã có buổi giao lưu với các bạn trẻ tại TP.HCM. Tại đây, Yorke và Johnsen đã có những chia sẻ rất thú vị về bóng đá. Yorke khẳng định Việt Nam nên học theo Iceland, một đất nước chỉ có khoảng 300.000 dân nhưng ĐTQG vẫn tốt đồng thời, nên gạt bỏ tư tưởng cầu thủ phải mạnh mẽ và to cao như châu Âu.
 
Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm