Hải Phòng – Thanh Hóa: Áp lực từ 2 phía

11/01/2015 06:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù là chủ nhà Hải Phòng hay đội khách Thanh Hóa thì ở cuộc đối đầu tại Lạch Tray chiều nay (11/1), cầu thủ 2 đội cũng phải chịu áp lực lớn.

Vì phải về nước chịu tang ông nên trung vệ Danny Van Bakel không kịp quay lại Việt Nam để tham dự trận đấu tại vòng 2 Toyota V-League 1-2015, đây là tổn thất lực lượng cực lớn cho Thanh Hóa. Ngoài vai trò chỉ huy hàng phòng ngự, Van Bakel còn có khả năng lên tham gia tấn công, dứt điểm tốt và khi không có cầu thủ người Hà Lan này, đội bóng xứ Thanh mất luôn một phương án tạo ra sự khác biệt, nhất là trong những pha bóng cố định.

Nhưng không ai là không thể thay thế và HLV Vũ Quang Bảo đã tính đến phương án dự phòng, đó là trao cơ hội cho Xuân Anh, thậm chí tuyển thủ U19 quốc gia Xuân Hưng cũng có thể ra sân trong đội hình xuất phát.

Dù ai đá thay Van Bakel đi chăng nữa thì nhiệm vụ của họ cũng không đơn giản chút nào với những mối nguy hiểm thường trực đến từ các ngoại binh có thể hình, thể lực tốt và khả năng tì đè bên phía chủ nhà Hải  Phòng, đó là Fagan cùng Stevens.

Mặc dù vậy, Thanh Hóa đến Hải Phòng không phải trong tư thế sẵn sàng chịu trận. HLV Vũ Quang Bảo khẳng định: “Chúng tôi cố gắng không để mất điểm. Trận này Thanh Hóa vắng Van Bakel nhưng ở thời điểm quan trọng đầu mùa giải, chúng tôi đặt mục tiêu tích lũy điểm số qua từng trận. Sau trận thắng đầu mùa giải, các cầu thủ đang rất tự tin, đoàn kết.

Chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng là điều rất tốt, khiến toàn đội tự tin, dù có những thời điểm gặp khó khăn, đó là điều rất quan trọng với đội. Hải Phòng là một đội bóng mạnh, có đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến như Minh Châu, Fagan, Văn Phú, Stevens…

Tôi đánh giá Hải Phòng là một trong những đối thủ đáng gờm tại V-League 2015. Tinh thần thi đấu của đội Hải Phòng cũng rất tốt. Đây là trận đầu tiên Hải  Phòng thi đấu tại sân nhà, họ lại vừa được LG tài trợ.

Gặp Hải Phòng trong bối cảnh này lại thi đấu trên sân Lạch Tray sẽ là thử thách cho Thanh Hóa nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào mục tiêu có điểm”.

Trong khi đội bóng xứ Thanh phải lo vá lỗ thủng ở hàng phòng ngự từ sự thiếu vắng Van Bakel thì Hải Phòng lại có thể ra sân bằng đội hình gần như đầy đủ nhất, trừ trường hợp chấn thương chưa bình phục của tuyển thủ quốc gia Tiến Thành.

Trận thắng SLNA 3-0 ngay tại sân Vinh tuần trước thúc đẩy tinh thần thi đấu các cầu thủ Hải Phòng lên rất cao, nhất là khi họ có lợi thế sân nhà khi tiếp đón đối thủ Thanh Hóa. Tuy vậy, HLV Trương Việt Hoàng lại tỏ ra khá thận trọng.

“Thanh Hóa là một đội mạnh, chúng tôi đặt mục tiêu có điểm. Dù chúng tôi có lợi thế sân nhà, khán giả đến sân đông nhưng đó cũng là một áp lực cho các cầu thủ Hải Phòng”, HLV Trương Việt Hoàng trả lời Thể thao & Văn hóa một ngày trước trận đấu.

So với mùa giải trước, lực lượng của cả Thanh Hóa lẫn Hải Phòng đã có nhiều thay đổi nhưng sức mạnh của đội bóng xứ Thanh cũng không hề suy giảm. Chính vì thế, để có thể vượt qua Thanh Hóa chiều nay, ngoài nỗ lực tối đa của toàn đội, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng còn phải trông chờ vào yếu tố may mắn nữa.

Dự đoán: 1-1

Chí Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm