Hải Phòng, đội bóng đá rắn nhất V-League 2014

04/06/2014 11:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua Ban Kỷ luật đã đưa ra một bản án nghiêm khắc đối với các cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ ẩu đả trong trận đấu ở vòng 17 giữa Hải Phòng và Hà Nội.T&T trên sân Lạch Tray.

Theo đó, có tới 3 cầu thủ của đội bóng đất Cảng phải nhận án phạt của Ban Kỷ luật là Nguyễn Văn Nam, Đồng Đức Thắng và Vũ Thanh Tùng. Đây không phải là điều quá bất ngờ nếu người ta biết rằng tinh đến thời điểm này của mùa giải năm nay, Hải Phòng đang là đội bóng phải nhận nhiều thẻ phạt nhất ở V-League năm nay.

5 Đã có tổng cộng 5 cầu thủ bị truất quyền thi đấu trong các cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Hà Nội.T&T từ trước đến nay là Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Đức Thắng (Hải Phòng), Sỹ Cường, Hoàng Vũ Samson (Hà Nội.T&T)
Kể từ đầu mùa giải đến nay, Hải Phòng đã phải nhận 4 thẻ đỏ và 51 thẻ vàng từ các trọng tài. Nếu quy ra điểm xấu chơi (1 thẻ đỏ tương đương 3 điểm, 1 thẻ vàng tương đương 1 điểm) thì số điểm của đội bóng đất Cảng là 63 - nhiều nhất trong số các đội bóng tham dự V-League 2014, hơn cả đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất kể từ đầu giải là Than Quảng Ninh (60 điểm: 54 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ) và đội bóng phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất kể từ đầu giải là QNK.Quảng Nam (58 điểm: 5 thẻ đỏ, 43 thẻ vàng).

Trong đội hình đội bóng đất Cảng hiện tại có không ít những cầu thủ nổi tiếng là “chém đinh chặt sắt” mà tiêu biểu phải kể đến: Nguyễn Văn Nam - cầu thủ khơi nguồn bạo lực dẫn đến vụ ẩu đả nói trên (đã phải nhận 1 thẻ đỏ, 6 thẻ vàng kể từ đầu giải) hay Đinh Tiến Thành (1 thẻ đỏ, 5 thẻ vàng), Lê Văn Phú (1 thẻ đỏ, 5 thẻ vàng)…

Kể từ khi Hà Nội.T&T giành quyền lên chơi ở hạng chuyên nghiệp (năm 2009), căng thẳng dường như đã trở thành truyền thống trong những cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và Hà Nội.T&T cho dù là trận đấu diễn ra trên sân Lạch Tray hay trên sân Hàng Đẫy.

Ngay trong lần chạm trán đầu tiên ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi V-League 2009, trọng tài đã phải rút ra 1 chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ Bật Hiếu của Hải Phòng ở phút 46.

Ở mùa giải tiếp theo, cuộc đối đầu giữa 2 đội trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của V-League 2010 đã diễn ra hết sức căng thẳng, đến mức mà trọng tài chính đã phải rút ra tới 2 chiếc thẻ đỏ dành cho Trọng Nghĩa (XM.Hải Phòng) và Sỹ Cường (Hà Nội.T&T) cùng với 7 chiếc thẻ vàng. Ở lượt về trên sân Hàng Đẫy, dù không có thẻ đỏ nào được rút ra nhưng trọng tài cũng đã phải rút ra 8 chiếc thẻ vàng (6 dành cho đội khách) để kiềm chế những chiếc đầu nóng của các cầu thủ 2 đội.

Còn trong những mùa giải gần đây, các trọng tài cũng thường xuyên phải sử dụng trên 5 thẻ vàng cho các cuộc đối đầu giữa 2 đội, mà tiêu biểu là các trận đấu ở vòng 11 của V-League 2011, vòng 10 của V-League 2013 (đều trên sân Lạch Tray) hay trận đấu ở vòng 5 của V-League 2014 (trên sân Hàng Đẫy) đều khép lại với 6 thẻ vàng.

Hương Thùy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm