Hải Phòng 1-0 S.Khánh Hòa. BVN: Ngoại binh vô duyên, Khánh Hòa bất lực

12/07/2015 07:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đánh đầu hiểm hóc của cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú ở phút 78 giúp Hải Phòng hạ S.Khánh Hòa BVN 1-0 trên SVĐ Lạch Tray.

Cầu thủ nhập tịch cao to Văn Phú đã không bị ngoại binh nào của Khánh Hòa kèm trong pha bóng này. Dos Santos mải để ý Fagan còn Uche lại kèm một cầu thủ nội thấp bé trong một pha bóng bổng. Trước đó chính Dos Santos phạm lỗi với Fagan dẫn đến quả phạt cho đội chủ nhà Hải Phòng. Chỉ một pha mất tập trung khiến công sức của đội bóng thành phố biển đổ ra… biển.

Cùng dùng tiền đạo ngoại trên hàng công (Hải Phòng có Fagan – Stevens, Khánh Hòa có Uche), hai đội dùng cách chơi đơn giản là nhồi bóng lên cho các cầu thủ này tự lập. Vai trò của các cầu thủ ngoại vì thế rất quan trọng. Stevens nhạt nhòa nhưng Fagan chơi khá năng nổ. Phía bên kia, chân sút số 1 V-League 2015 là Uche bị kèm quá sát nên không có cơ hội dứt điểm, thậm chí phải lùi xuống lôi kéo cầu thủ Hải Phòng, sau khi Huỳnh Kesley Alves được tung vào sân.

Khánh Hòa, đội có hàng thủ tốt, chơi đoàn kết, kỉ luật, lẽ ra đã mở tỉ số khi Quốc Chí đánh đầu sạt xà ngang ở phút 66; và Khánh Hòa lẽ ra cũng đã gỡ hòa vào phút 89 khi Dos Santos (lại Dos Santos!) đá chệch cột dọc trong gang tấc. Dù vậy, những lần “lẽ ra” đó chỉ cho thấy đội bóng của HLV Võ Đình Tân đã bỏ lỡ những cơ hội quý báu.

Hải Phòng (trái) đã có chiến thắng may mắn trước đội bóng đến từ phố biển Nha Trang. Ảnh V.S.I.

Những ấn tượng về một tập thể có tổ chức của HLV Đình Tân không mất đi ở Lạch Tray, nhưng cách chơi phụ thuộc quá mức vào cầu thủ ngoại đã tạo ra tác dụng phụ trước Hải Phòng. Đội bóng bất bại tới 11 trận liên tiếp và là tân binh giành điểm ở lượt đi nhiều chỉ kém Hoàng Anh Gia Lai mùa 2002-03, đã thua 3 trận liên tiếp. Trong số này, thảm bại 1-4 trước QNK Quảng Nam trên sân khách minh chứng cho sự mong manh của đội bóng phố biển.

Thua trận, Khánh Hòa giậm chân ở vị trí thứ 7  trên BXH, chỉ còn hơn Hà Nội T&T xếp ngay sau đúng 1 điểm. Hải Phòng gây ấn tượng khi đứng trong Top 3, hiện hơn Sông Lam Nghệ An 1 điểm.

Vòng đấu tới, cả Hải Phòng và Khánh Hòa đều gặp thử thách lớn. Hải Phòng tiếp Đồng Tâm Long An trên sân nhà, còn Khánh Hòa phải làm khách của đội đầu bảng Becamex Bình Dương.

G.Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm