HAGL: 'Vàng vẫn chờ đủ tuổi!'

22/08/2022 13:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nhiều năm qua, bầu Đức ôm mộng vô địch V-League với lứa cầu thủ xuất thân từ Học viện HAGL JMG nhưng rồi vỡ mộng hết lần này đến lần khác. Hình như năm nay cũng vậy.

HLV Kiatisuk không còn mục tiêu vô địch V League với HAGL

HLV Kiatisuk không còn mục tiêu vô địch V League với HAGL

Chiều 19/8, CLB HAGL tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 13 – vòng đấu cuối cùng của lượt đi Night Wolf V-League 2022. Việc vừa để thua Hà Nội FC ở vòng đấu trước khiến thầy trò HLV Kiatisuk bị chính đối thủ bỏ khá xa trên bảng xếp hạng. Vì vậy, đội bóng phố Núi cần một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng cho chức vô địch ở mùa bóng năm nay.

1. Khép lại lượt đi, HAGL đã tụt xuống thứ 6, bị Hà Nội FC gác lại đến 10 điểm. Một khoảng cách quá lớn, sẽ rất khó để HAGL hay bất cứ đội bóng nào trong nhóm đầu có thể bắt kịp. Hà Nội FC bao năm qua được xem như lực cản lớn nhất cho tham vọng lên ngôi của HAGL. Trong khi thua Hải Phòng, HAGL bị chính đối thủ soán vị trí thứ 3. Chưa kể, SLNA vẫn đang đứng thứ 2, còn Bình Định, Viettel đang hồi sinh mạnh mẽ.

Các đối thủ đang tăng tốc trong khi HAGL bỗng dưng khựng lại. Vì thế, không mấy ngạc nhiên sau trận thua Hải Phòng, HLV Kiatisuk thừa nhận HAGL buộc phải hạ mục tiêu cho quân mình: “Chặng đường còn dài phía trước, chỉ tiêu là Top 3 chung cuộc”. Từ đây, đã đặt ra nghi ngại liệu HAGL có đủ sức để cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp khi V-League bước vào giai đoạn 2.

Khi chạm trán những đối thủ trong nhóm đầu, phong độ của HAGL không hề ấn tượng. Họ hòa Viettel, Bình Định, thua cả Hà Nội FC, SLNA và Hải Phòng. Hy vọng để HAGL lật ngược tình thế ở giai đoạn lượt về không cao nếu không muốn nói vô vọng. Rất có thể bầu Đức sẽ thêm một lần “lỡ hẹn” dù HAGL đã lột xác mạnh mẽ ở 2 mùa giải vừa qua dưới bàn tay của Kiatisuk.

V-League năm ngoái, HAGL bỗng nhiên chơi tưng bừng, sớm chạm vạch vô địch nửa mùa nhưng tiếc gặp ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên cuộc chơi bị hủy. Thành tích đó giúp họ đại diện của bóng đá Việt Nam góp mặt ở đấu trường AFC Champions League Thực tế, hồi cuối tháng 4, đội bóng phố Núi chơi rất hay trước các đối thủ mạnh của Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Nhưng cũng chính từ giải đấu đó, HAGL đã bộc lộ khá rõ những hạn chế của mình.

Rất dễ để nhận ra, lực lượng không dày, chiều sâu đội hình không có, nên HLV Kiatisak cứ phải thường xuyên sử dụng một đội hình chính cùng lối chơi không mới, rât dễ bị bắt bài. Không khó để các đối thủ dễ dàng đọc ra đội hình lẫn cách vận hành chiến thuật của HLV Kiatisuk, dễ dàng chọn ra kiểu đối phó với lối đá của HAGL.

HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, Vleague, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường, lịch thi đấu vleague vòng 14, bxh vleague, trực tiếp bóng đá, kết quả bóng đá
HAGL là đội bóng được yêu thích bậc nhất ở V-League. Ảnh: Hoàng Linh

2. Khi chính Kiatisuk đã thừa nhận một cách gián tiếp rằng đội nhà còn rất ít cơ hội nên hiện tại tập trung cho mục tiêu lọt vào top 3 đội dẫn đầu cho tới khi V-League 2022 khép lại. Phát biểu như thế, có lẻ “Sắc” cũng hiểu rằng để lật ngược thế cờ, đua vô địch sòng phẳng vào lúc này rất khó. Khi thắng liền 5 trận và đụng độ trực tiếp Hà Nội ở trận “chung kết” lượt đi cũng không nhiều người tin rằng HAGL sẽ chiếm tiên cơ. Lúc HAGL chơi thăng hoa nhất, đa số vẫn hoài nghi chuyện họ mang về chức vô địch V-League cho bầu Đức. Bởi HAGL còn thiếu nhiều thứ từ chuyên môn, con người cho tới cả… thời vận nữa.

Thực tế đã chứng minh, muốn đua vô địch hay lên ngôi V-League cần nhiều yếu tố. Cuộc đua đường trường V-League cần một đội hình giàu kinh nghiệm, có chiều sâu lẫn bản lĩnh. Đó là những điều kiện cần về chuyên môn. Còn điều kiện đủ để tạo nên phẩm chất của một “quân vương” vẫn thiếu nơi HAGL. Điều đó không gì khác hơn ngoài đẳng cấp cùng khát khao của của một đội bóng lớn. HAGL chưa hội tụ được yếu tố đó, trong khi Hà Nội FC có thừa. Dù đã nhiều lần lên ngôi V-League nhưng đội bóng Thủ đô cứ vào giải luôn sắn sàng để chinh phục mọi giới hạn.

Suốt cả chục năm qua, bầu Đức rất khao khát đánh bại đội bóng của bầu Hiển trong cuộc đua lên đỉnh V-League nhưng bất thành. Có lúc ông bầu phố Núi ngán ngẩm nói chỉ cho HAGL “đá cho vui” mà không màng đến ngôi vô địch. Thực tế trong hơn 10 mùa bóng qua, HAGL vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm của Hà Nội FC trong những lần chạm trán trực tiếp. 10 trận gần nhất, đội bóng phố Núi toàn hòa và thua trên sân Hàng Đẫy. Trong thời gian ấy, Hà Nội FC đã 5 lần đăng quang V-League, còn HAGL suốt 18 năm qua chưa thể có chức vô địch thứ ba.

Vậy nên, khi “vàng chờ đủ tuổi”, HAGL nên đeo đuổi triết lý “đá cho dân thương” là cần thiết.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm