HAGL và những bài toán khó với HLV Kiatisuk

31/12/2020 08:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HAGL có vô số bài toán khó giải cho HLV Kiatisuk sau hai thất bại ở giải giao hữu Thiên Long Tournament – Cúp Masu 2020. Dù chỉ là giải tập huấn nhưng rõ ràng HAGL đây là bài toán khó với Zico Thái.

HAGL của Kiatisuk bị hạ 'đo ván'

HAGL của Kiatisuk bị hạ 'đo ván'

B.Bình Dương đã khiến HAGL phải nhận thất bại ở ngày khai mạc giải giao hữu Thiên Long Tournament (TLT) S2 – Cúp Masu 2020.

HAGL gặp khó khăn ở V-League từ năm 2015 đến hiện tại là điều đã trở nên bình thường. Dù có sự góp mặt của HLV Kiatisuk đi chăng nữa nhưng những nỗi lo vẫn còn đó.

Bầu Đức đưa HLV Kiatisuk về để mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng phố Núi nhưng ông thầy người Thái đã mường tượng ra hàng loạt khó khăn với mình và CLB.

Đầu tiên là những trận thua đều có chung kịch bản và đều bị đối thủ ghi vào lưới đến 3 bàn thắng. Dù trong khung thành là Tuấn Linh hay Bửu Ngọc, HAGL cũng thua khi gặp B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng đả bại HAGL tối 30-12 với tỷ số 3-2. Ảnh: Hoàng Tùng
SHB Đà Nẵng đánh bại HAGL tối 30/12 với tỷ số 3-2. Ảnh: Hoàng Tùng

Đội bóng phố Núi chỉ khởi sắc đôi chút với 2 bàn gỡ vào lưới SHB Đà Nẵng, 2 ngày sau trận thua toàn diện trước B.Bình Dương. Sự có mặt của những cầu thủ trở về từ ĐTQG hay U22 Việt Nam như Hồng Duy, Quang Nho… và nỗ lực của Minh Vương đã giúp HAGL không phải chịu thêm thất bại trắng nữa.

Nhiều CĐV có vẻ tiếc nuối khi đội hình của HAGL vắng những trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường.

HLV Kiatisuk cùng các trợ lý muốn những tuyển thủ này nghỉ ngơi thêm ít ngày trước khi cùng mình bắt tay vào chuẩn bị cho mùa bóng 2021.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, V League, chuyển nhượng V League, lịch thi đấu V League, kết quả bóng đá
Dụng Quang Nho trở về từ U22 Việt Nam giúp HAGL khá khởi sắc. Ảnh: Hoàng Tùng

HLV Kiatisuk sẽ đến Bình Dương trực tiếp cầm quân ở lượt trận thứ 3 của giải tập huấn tranh Cúp Masu, điều này chắc chắn gây chú ý cho các CĐV.

Tuy nhiên, thách thức là không hề đơn giản khi “Zico Thái” phải áp dụng thử lối chơi mình mong muốn cho HAGL. 

HLV Kiatisuk ý thức được phần nào lực lượng của các đối thủ tại V-League 2021 qua giải tứ hùng HTV 2020 và giải đấu mà HAGL đang tham dự ở Bình Dương.

So với mặt bằng chung, HAGL có dàn nội binh không hề kém cạnh, thậm chí nổi trội hơn phần còn lại. Nhưng HLV Kiatisuk không thể quá tự tin về những gì mình đang có trong tay.

Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy hay Minh Bình, Quang Nho vừa rồi trở về từ các ĐTQG cũng không quá nổi bật.

HLV Park Hang Seo gọi nhiều cầu thủ HAGL lên đội tuyển nhưng không đồng nghĩa họ được ra sân đá chính nhiều hơn cầu thủ của Hà Nội FC hay Viettel, những đội bóng mạnh nhất ở V-League.

Quân HAGL không còn là ưu tiên sử dụng hàng đầu của HLV Park Hang Seo. HLV Kiatisuk đã ý thức được điều này thông qua các cuộn băng ghi hình. Vấn đề khác mà ông thầy người Thái Lan đối diện chính là HAGL sẽ triệt tiêu sức mạnh của mình nếu không dùng ngoại binh.

“Zico Thái” chưa có ngoại binh giỏi, có thể một phần vì tài chính, một phần khách quan do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến quá trình chọn.

HAGL đã từng nhiều lần thử “chấp Tây” ở sân chơi V-League từ năm 2015 và kết cục không cần nhắc lại. Công Phượng có thể hay nhưng để chờ đợi chân sút gốc Nghệ An gánh “team” tại giải quốc nội là điều có phần viễn vông.

HLV Kiatisuk khó thay đổi triết lý hoàn toàn với chỉ nửa tháng “Zico Thái” cầm sa bàn tại phố Núi. HAGL đã 2 lần chứng kiến HLV Kiatisuk bất lực trong việc đưa CLB trở lại thời hoàng kim.

Bầu Đức cũng từng nhấn mạnh việc Kiatisuk không thành công khi làm việc tại cấp CLB từ V-League đến Thai League nên tránh kỳ vọng thái quá để phải thất vọng nhiều.

So với lần cuối cùng cập bến HAGL rồi rời đi đúng 10 năm trước, đội bóng của bầu Đức lúc này thực sự là bài toán khó hơn nhiều cho “Zico Thái”.

Khi V-League 2021 chỉ chọn 6 đội đầu bảng để đua tranh danh hiệu vô địch, có thể thấy núi áp lực đang đè nặng lên vai HLV Kiatisuk.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm