HAGL và động lực cho bóng đá Việt Nam

18/04/2022 07:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk khi đến HAGL đã ấp ủ một tham vọng nhiều hơn cả đấu trường quốc nội là đội bóng ông dẫn dắt phải tham dự AFC Champions League, một cách để khẳng định vị thế nền bóng đá. Các CLB Việt Nam nên thay đổi tư duy để nâng vị thế của mình ở đấu trường châu lục.

 

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá HAGL vs Sydney

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá HAGL vs Sydney

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Á - VTV6 trực tiếp bóng đá HAGL vs Sydney. Lịch thi đấu HAGL tại cúp C1 châu Á 2022. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá AFC Champions League.

 

1. Việc HAGL thất bại sát sao trước đương kim Á quân J-League 1 Yokohama F Marinos ít nhiều cũng để lại những ấn tượng đẹp trong mắt CĐV Việt Nam và bạn bè châu lục. Thầy trò HLV Kiatisuk đã chơi nỗ lực để cống hiến cho khán giả một trận cầu cởi mở thay vì chỉ biết phòng ngự, phá bóng thật xa khung thành.

Nếu may mắn có bàn mở tỷ số từ phút thứ 4 sau cú đá chạm cột của Văn Thanh, HAGL nhiều khả năng sẽ dễ chơi hơn. Dẫu vậy, như HLV Kiatisuk thừa nhận, các học trò của ông đã học thêm nhiều điều về nghệ thuật phòng ngự khi tiến ra biển lớn.

Yokohama F Marinos chỉ cần 2 cú đá phạt cố định trong hiệp 1 là đủ để giải quyết đội chủ nhà. Công Phượng cùng đồng đội cũng chỉ biết tiếc nuối khi họ không thể phát huy ưu thế sân nhà và sự cổ vũ của các CĐV để làm nên bất ngờ theo cách trọn vẹn nhất.

HAGL thất bại một phần vì kém may, nhưng khi đặt chân đến đấu trường này, phần còn lại của V-League sẽ học tập đoàn quân của bầu Đức. Bóng đá Việt Nam từ thời HLV Park Hang Seo đang có bước tiến vượt bậc. HAGL lọt thẳng đến Vòng bảng AFC Champions League 2022 một phần nhờ thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA và các CLB như Hà Nội FC, Viettel liên tục có thành tích tốt để được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cộng điểm.

Từ sau khi B.Bình Dương được vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2016, bóng đá Việt Nam mới ghi nhận trở lại các CLB gồm Viettel (năm 2021) và hiện tại là HAGL thực hiện điều tương tự. Thứ hạng của bóng đá Việt Nam đã được cải thiện lớn so với năm 2017 khi duy trì được vị trí thứ 5 của khu vực Đông Á trong bảng xếp hạng các giải đấu cấp CLB của AFC.

V-League đang xếp hạng 5 của khu vực Đông Á và thứ 12 của châu Á (so với hạng 9 Đông Á và hạng 16 châu Á của năm 2017). Năm ngoái, Viettel có 2 trận thắng ở đấu trường cấp CLB số 1 châu lục nên được cộng thêm 6 điểm cho các CLB Việt Nam. Điều này giúp bóng đá Việt Nam duy trì thành tích có 1 CLB vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2022 và có 2 CLB dự AFC Cup so với 1 CLB trước đó.

bóng đá Việt Nam, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, afc champions league, lịch thi đấu afc champions league, hagl vs sydney fc
HAGL đã có trận thua chấp nhận được trước đại diện Nhật Bản. Ảnh: CLB HAGL

Nhắc lại điều này để thấy thành tích của HAGL sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bóng đá Việt Nam, ít nhất là trong năm tới. Đội bóng của HLV Kiatisuk đang mang trong mình thương hiệu của nền bóng đá và họ cần chứng tỏ mình xứng đáng với các CĐV đã xếp hàng mua vé vào cổng.

2. AFC Champions League là đấu trường đẳng cấp, hấp dẫn bậc nhất cấp CLB của châu Á. Tuy nhiên, các CĐV Việt Nam từ lâu đã chứng kiến những đại diện V-League thất bại toàn tập ở mặt trận này. Vì thực lực không đủ tốt, lại vướng bận lịch thi đấu dày đặc trong nước, các đội bóng của dải đất hình chữ S chỉ mang tâm lý “đá cho vui, cho biết” thay cho mục tiêu tiến xa.

HLV Kiatisuk muốn HAGL phải gạt bỏ tâm lý đó và khẳng định được năng lực của chính họ cũng như bóng đá Việt Nam hiện tại. Nền bóng đá đã được cả châu lục thừa nhận như phát biểu của HLV Kevin Muscat (CLB Yokohama F Marinos) không thể cam phận “lót đường” ở bảng H, nơi HAGL là chủ nhà.

Dù không may khi rơi vào bảng đấu quá nặng ký, gồm các đại diện của Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản, nhưng HAGL cũng không thể mang tư tưởng bỏ cuộc. Họ ít nhất phải hướng tới một bất ngờ sau 6 trận như cách B.Bình Dương làm được ở bảng E AFC Champions League 2016. Khi đó, Anh Đức và đồng đội đã có 1 trận hoà CLB Trung Quốc Jiangsu Suning và 1 trận thắng chấn động nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors. Họ không thể đi tiếp nhưng đã có được 4 điểm ở sân chơi này. Hay như Viettel ở mùa giải 2021, đội bóng áo lính đã kiếm được 6 điểm sau 6 trận trên đất Thái Lan.

Từ hành trình của B.Bình Dương 2016 hay gần hơn là Hà Nội FC lọt vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 đến Viettel và gần nhất là HAGL, các CLB Việt Nam có sự tiến bộ đáng ghi nhận khi vươn ra đấu trường châu lục. Điều này khá tương xứng với những kỳ tích mà HLV Park Hang Seo thực hiện được cho bóng đá Việt Nam. Nếu dẹp bỏ được những chướng ngại như sự tự ti trong tư tưởng hay ngại khó, ngại khổ, các CLB Việt Nam trước mắt sẽ thu hẹp được cách biệt với những đại diện Thai League (2 CLB vào thẳng vòng bảng, 2 CLB đá play-off AFC Champions League).

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm