HA.GL 'tự thua' QNK.Quảng Nam

21/07/2014 07:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đội khách QNK Quảng Nam chơi không thật sự xuất sắc song do chủ nhà HA.GL có quá nhiều xáo trộn ở đội hình xuất phát đã nhập cuộc hoàn toàn bị động. Thủ môn Tuấn Mạnh được ra sân ngay từ đầu thay thế Basey Akpan đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Sau một thời gian dài phải ngồi trên ghế dự bị, Tuấn Mạnh đã đánh mất cảm giác thi đấu và liên tục mắc lỗi ra vào không hợp lý. Trên hàng công, tiền đạo Felix sa sút phong độ không thế có mặt ở đội hình xuất phát khiến sức công phá của HA.GL giảm đi đáng kể.

Ngay phút thứ 6, từ pha tạt bóng đơn giản của Thành Trung bên phía QNK Quảng Nam, thay vì bỏ bóng hết biên ngang bởi bóng ngoài khung thành khá xa, thủ môn Tuấn Mạnh đã chọn giải pháp bắt bóng. Kết quả do bắt bóng không dính và đội nhà phải chịu quả phạt góc không đáng có. Từ pha treo bóng vòng cung khá hiểm của Văn Bửu, Chí Huynh vượt qua sự kèm cặp của cặp trung vệ Văn Pho - Ngọc Luận, bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho đội khách.

 Bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ HA.GL càng chơi càng rối bởi hàng hậu vệ dưới sự chỉ huy của trung vệ Văn Pho đã không phối hợp lót tốt, liên tục để lộ tử huyệt.

Phút 31, Hữu Phúc đã có pha tạt bóng như đặt để Kisekka Henry băng vào đệm bóng cận thành làm bó tay thủ môn Tuấn Mạnh, nhân đôi cách biệt cho QNK Quảng Nam.

Không chấp nhận trắng tay trên sân nhà, các cầu thủ HA.GL tràn lên tấn công. Phút 39, Văn Bửu trong nỗ lực phá bóng đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà, giúp HA.GL thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Vào hiệp 2, HLV Choi Yoon Gyum đưa Felix vào sân thay Thái Học và Đức Lương vào thay Văn Nhiên. Tuy nhiên, những gì mà các cầu thủ chủ nhà HA.GL làm được chỉ là những pha bóng nguy hiểm, chứ không thể đưa được bóng vào lưới thủ môn Văn Cường. Tình huống đáng kể nhất là pha tạt bóng hiểm hóc của Felix cuối trận, nhưng rất tiếc Đức Lương đã đệm bóng lăn trên vạch cầu môn... ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội san bàn tỷ số đáng tiếc!  

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Vũ Quang Bảo cho rằng đội của ông giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng bởi tuân thủ đấu pháp và ít mắc sai lầm. Ở thái cực đối diện, HLV Choi Yoon Gyum thừa nhận rằng QNK Quảng Nam thắng bởi các học trò của ông tự thua.

Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm