HAGL tự hào về Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh

08/10/2016 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên mang đậm dấu ấn của các cầu thủ trẻ HAGL. Theo trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, sự tỏa sáng của Xuân Trường cùng đồng đội đã chứng minh những giá trị cốt lõi mà đội bóng phố Núi muốn hướng đến.

“Tôi thật sự rất vui và tự hào khi thấy các em thi đấu ấn tượng ở trận thắng Triều Tiên vừa rồi. Họ đã có những bước thăng trầm trong thời gian qua. Đó là lúc các em nổi lên ở giải U19 rồi bị thất bại ở V-League rồi những ngày tháng dài đằng đẳng trên băng ghế dự bị khi ra nước ngoài thi đấu. Có lúc dư luận cho rằng các em giống như đợt song dâng lên rồi xuống chìm nghỉm và cũng giống như những đợt sóng khác chứ đó không phải là sự bền vững, một đẳng cấp nào đó.

Sự trở về của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh  cùng sự góp mặt của Văn Toàn, Văn Thanh đã hòa nhập lối chơi chung của thành viên trong đội. Họ đã chứng minh sự tiến bộ, nỗ lực không ngừng”, Trưởng đoàn Tấn Anh chia sẻ.

Theo ông Tấn Anh, quan điểm của HAGL là muốn 'con ngoan, trò giỏi' thì phải tiếp cận với môi trường tốt, những người có đẳng cấp cao. Khi đó, các em mới có thể phát triển một cách bền vững.

Nếu năm nay để Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh thi đấu ở V-League thì họ vẫn sẽ làm tròn vai trò của họ, luôn luôn có suất đá chính nhưng đó chưa hẳn là tốt bởi bất cứ điều gì dễ dàng đạt được thì rất dễ làm cho người ta nhanh chán nản, không còn ý chí phấn đấu. Khi trải qua quá trình khó khăn, các em mới thấu hiểu và trưởng thành nhiều hơn.

CLB chủ động chọn cho các em ở Hàn Quốc và Nhật Bản bởi đó là hai nền bóng đá hàng đầu ở cả thế giới. Chỉ khi tiếp cân với những nền bóng đá lớn hơn thì các em mới phát triển được. Ở những môi trường như vậy, các em mới cần phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực không ngừng để có thể chiến đấu cho một vị trí của mình ở đội bóng.

Xuân Trường, Tuấn Anh và những 'siêu phẩm'

Xuân Trường, Tuấn Anh và những 'siêu phẩm'

Xuân Trường và Tuấn Anh không chỉ có những pha lập công đẹp mắt trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và CDHCND Triều Tiên mà bộ đôi này từng nhiều lần khiến khán giả phát sốt với những bàn thắng siêu phẩm.

Cũng theo vị Trưởng đoàn HAGL tiết lộ thì ở trận gặp CHDCND Triều Tiên, Chủ tịch CLB Mito Hollyhock cùng phái đoàn 5 người đã sang Việt Nam vừa để làm việc với HAGL đồng thời xem trận đấu. Đại diện của CLB Incheon cùng 1 phóng viên Hàn Quốc cũng đến dự khán để xem Xuân Trường.

Yokahama FC, Mito Hollyhock và Incheon United muốn tiếp tục mượn các em. Họ giải thích rằng mùa giải đầu tiên các em chưa đá được nhiều bởi các cầu thủ còn trẻ, thể lực hạn chế, cần thời gian hòa nhập ở môi trường chơi bóng mới. Đó là lý do họ chưa thể sử dụng các cầu thủ đó nhiều được.

Sau 9 tháng, các em đã có sự tiến bộ. Thể lực nâng cao, hiểu được phong cách chơi bóng và phần nào giao tiếp cơ bản được bằng ngôn ngữ nước sở tại. Họ đánh giá tinh thần cầu tiến, thái độ chuyên nghiệp của các em. Họ khẳng định, nếu tiếp tục gia hạn với các em, chắc chắn các em sẽ được ra sân nhiều hơn.

Về vấn đề này, ông Tấn Anh chia sẻ quan điểm của HAGL: “Hiện nay, anh Đoàn Nguyên Đức vẫn chưa có câu trả lời chính thức bởi anh ấy đang đắn đo, cân nhắc. Sang năm SEA Games dành cho lứa tuổi U22, các em đều rơi vào độ tuổi này. Mà SEA Games tới tổ chức vào tháng 8. Và HLV Hữu Thắng cũng muốn các cầu thủ này được tập trung nhiều hơn cùng đồng đội để có thể hiện thực hóa mục tiêu giành HCV đầu tiên ở sân chơi này.

Nếu để các em tiếp tục gia hạn thì sẽ ảnh hưởng đến SEA Games. Khi giải đấu ở Nhật Bản và Hàn Quốc kết thúc vào tháng 11. Hơn hết, mục tiêu của anh Đức là xây dựng thế hệ này chơi ăn ý với nhau để lần đầu tiên giành HCV SEA Games”.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm