HA.GL tiếp Thanh Hóa tại sân Pleiku: 'Khi hổ về rừng'

16/01/2015 10:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng thắng vòng 1, cùng thất bại ở vòng 2, cùng gặp nhau ở vòng 3, HA.GL và Thanh Hóa hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một trận cầu đầy cảm xúc. Phải đến chiều mai (17/1) trận đấu mới diễn ra, nhưng bắt đầu từ bây giờ những câu chuyện bên lề, và cả quá trình chuẩn bị chuyên môn của 2 đội đã bắt đầu gây sự chú ý đặc biệt.

Chủ nhà HA.GL cam kết sẽ tiếp các vị khách xứ Thanh bằng thứ bóng đá đẹp cùng “chảo lửa” Pleiku cuồng nhiệt. Hẳn đó là một thử thách không nhỏ, nhưng lại là “men say” mà bất cứ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào cũng đều muốn trải qua, và thầy trò HLV Vũ Quang Bảo không là ngoại lệ.

Lâu nay mọi người đều thấy HA.GL với nòng cốt là các cầu thủ thuộc lứa U19 luôn nhập cuộc bằng tinh thần thi đấu cống hiến, đẹp mắt, không cay cú, không trả đũa. 2 trận đấu đầu tiên ở sân chơi V-League, dù có thắng, có thua song tinh thần ấy vẫn luôn được quán triệt.



CĐV sẽ tiếp thêm động lực để các cầu thủ HA.GL thi đấu bùng nổ hơn trên sân nhà. Ảnh: Tuân Phạm

Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến các trận đấu có sự góp mặt của HA.GL luôn xảy ra hiện tượng chạy vé, khán đài được nêm chặt, bầu Đức cười mãn nguyện.

Nhưng, bóng đá là cuộc chơi không chỉ tôn vinh cái đẹp, người giành chiến thắng cuối cùng mới là người được lịch sử nhắc đến. Về điều này, HA.GL dường như vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc để tạo ra đội bóng chiến thắng. Chính bầu Đức cũng thừa nhận rằng HA.GL của ông được xây dựng theo kế hoạch phải 2 đến 3 năm nữa mới gặt hái thành tích.  

Và thực tế cũng cho thấy điều đó, HA.GL chơi tưng bừng và đè bẹp S.Khánh Hòa ở trận đấu ra quân, nhưng khi đụng phải đối thủ già dơ hơn là ĐT.Long An ở vòng 2, họ đã quỵ ngã vì thiếu kinh nghiệm, vì bị ĐT. Long An bắt bài.

Thất bại trên sân Long An chỉ là bài học đầu đời và cần thiết với đội bóng trẻ như HA.GL, vấn đề là sau trận thua ấy thầy trò Graechen phải đối diện với nhiều thông tin bất lợi.

2 ngoại binh, một bị bệnh tim, một không đáp ứng được chuyên môn đều bị sa thải. Việc sạch bóng ngoại binh trong đội hình chắc chắn sẽ khiến HA.GL gặp không ít khó khăn ở chặng đường phía trước.

Mặt khác, Công Phượng sau sự cố “khóa môi” với nhân vật trong giới showbiz đang có dấu hiệu bị tâm lý, và nếu không đủ bản lĩnh để vượt qua, tiền đạo xứ Nghệ sẽ còn lâm vào những cuộc khủng hoảng khác.

Tuy vậy, gạt qua mọi khó khăn cả lý thuyết và thực tế, trở về sân nhà để tiếp Thanh Hóa, HA.GL sẽ mạnh lên bội phần nhờ được chơi trên sân bóng quen thuộc, cũng như sự đồng hành của hơn 10.000 khán giả nhà.

Nói về trận đấu sắp tới của HA.GL, CĐV đội bóng phố núi phấn chấn, rạo rực niềm tin chiến thắng. Ông Võ Hồng Nhân, Phó Chủ tịch Hội CĐV HA.GL cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng để tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên sân nhà, cổ súy hết mình vì cái đẹp trong trật tự, mến khách. Chắc chắn tình cảm của người hâm mộ  sẽ tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho đội bóng. Tôi nghĩ, với sân bóng cuồng nhiệt, với lối chơi đẹp mắt của các học trò HLV Greachen, HA.GL đủ sức để hạ Thanh Hóa như từng hạ S. Khánh Hòa”.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm