HAGL tích cực chuẩn bị cho V-League 2022

09/02/2022 10:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã có buổi tập khai xuân trên sân Pleiku từ hôm mùng 4 Tết. Thầy trò HLV Kiatisuk đang rất quyết tâm với mục tiêu giành ngôi vô địch V-League 2022 và tiến sâu ở đấu trường châu lục AFC Champions League.

 

HLV Kiatisuk không ngại HAGL 'bảng tử thần'

HLV Kiatisuk không ngại HAGL 'bảng tử thần'

Chiến lược gia người Thái Lan có lý do để vui vẻ dù rơi vào bảng H AFC Champions League 2022, bảng đấu có sự hiện diện của các CLB hàng đầu Hàn Quốc, Nhật Bản và có thể là Australia.

Tại lượt trận mở màn V-League 2022, HAGL sẽ có chuyến làm khách tới sân Thiên Trường đối đầu với CLB Nam Định vào ngày 26/2. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, đội bóng phố Núi dự kiến sẽ hành quân ra miền Bắc sớm và tổ chức 2 trận đấu giao hữu với Hải Phòng và Công an Nhân dân.

“Chúng tôi muốn các cầu thủ làm quen với thời tiết và khí hậu miền Bắc để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đầu tiên gặp Nam Định. Vì thế HAGL sẽ di chuyển sớm để đá giao hữu với Hải Phòng và Công an Nhân dân”, HLV trưởng HAGL Kiatisuk chia sẻ.

Có thể nói, ở mùa giải năm nay, HAGL được xem là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch V-League 2022. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột do bận tập trung đội tuyển quốc gia nhưng HAGL đã thể hiện một lối chơi khá tốt khi họ đăng quang tại giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung diễn ra tại Bình Định. HAGL lần lượt vượt qua các đối thủ B.Bình Dương (3-1) và SHB Đà Nẵng (2-1) và Bình Định (1-0).

Ở thời điểm hiện tại, HAGL sở hữu dàn nội binh toàn “hàng” tuyển quốc gia như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Hữu Tuấn, Văn Thanh. Không quá khi nói rằng, HAGL là một trong số đội bóng đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia bậc nhất tại sân chơi V-League 2022.

bóng đá Việt Nam, HAGL, Kiatisuk, V-League, bầu Đức, V-League 2022, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Nam Định vs HAGL, VPF, AFC Champions League
CLB HAGL tích cực hướng đến mùa giải 2022. Ảnh: CLB HAGL

Bên cạnh đó, trong tay HLV Kiatisuk lúc này còn có những gương mặt ngoại binh chất lượng. Nếu như Washington Brandao (Brazil) cùng trung vệ Kim Dong Su (Hàn Quốc) đã thể hiện được giá trị của mình tại V-League 2021 thì 2 tân binh Mauricio Teixeira, Jefferson Baiano lại ghi đậm dấu ấn tại giải đấu giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung. Đây là cơ sở để người hâm mộ đội bóng phố Núi tin tưởng đội quân của bầu Đức sẽ có thể hiện thực hóa mục tiêu vô địch V-League 2022. Trước đó, ở mùa giải 2021, HAGL đã thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng 10 trận sau 12 vòng đấu đầu tiên của V-League. Dẫu vậy, đáng tiếc cho thầy trò HLV Kiatisuk khi giải đấu đã bị hủy do dịch COVID-19 và HAGL không được công nhận là đội vô địch.

Tuy nhiên, với thứ hạng số 1 khi V-League 2021 chính thức hủy bỏ, HAGL sẽ là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường danh giá AFC Champions League.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Kiatisuk nằm chung bảng đấu với CLB Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Yokohama F. Marinos (Nhật Bản) và đội thắng ở trận play-off 1. Đây được xem là bảng đấu rất khó dành cho Công Phượng và các đồng đội. Thế nhưng, HLV Kiatisuk tin tưởng các học trò của mình sẽ có những màn trình diễn tốt ở giải đấu năm nay. Chiến lược gia người Thái Lan khẳng định, các học trò của ông sẽ thu lượm được những kinh nghiệm quý giá khi được đối đầu với các CLB có trình độ hàng đầu châu Á.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm