HAGL: Thay đổi nhưng không phá bỏ

22/08/2015 14:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những diễn biến trong các buổi tập thời gian qua cho thấy HAGL dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang có rất nhiều sự thay đổi. Chưa nói trước được đúng sai, nhưng những thay đổi ấy bắt đầu tạo ra khá nhiều xáo trộn so với HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen.

Quá hiểu vấn đề của HAGL lâu nay là kinh nghiệm thi đấu, thế nên ngay khi nhận quyền cầm sa bàn, điều đầu tiên HLV Nguyễn Quốc Tuấn để tâm đến chính là việc coi trọng các cựu binh.

Một đội hình được cho là “siêu tấn công” lộ diện và nó thực sự làm bất ngờ nhiều người. Đội trưởng Xuân Trường không còn được sử dụng, trong khi Tuấn Anh bị đẩy xuống đá trung vệ. Như vậy tuyến giữa của HAGL cơ bản không còn hồn cốt của lối chơi mà HLV Guillaume Graechen đã xây dựng.

Sự thay đổi ấy kéo theo một loạt các thay đổi khác. Trung vệ Franklin được đôn lên đá tiền vệ trụ, bên cạnh anh sẽ là cựu binh Trần Vũ, còn cặp tiền vệ cánh sẽ do Út Cường và Văn Toàn hoặc Thanh Tùng đảm nhận.

Công Phượng vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng phía trên anh không còn là Moussa, Nguyễn Lam hoặc Văn Toàn mà sẽ là cựu binh Hoàng Thiên. Ngoài ra ở vị trí hậu vệ biên, 2 cựu binh khác là Trung Hiếu và Văn Long được trọng dụng thay thế cho Văn Sơn, Đông Triều.

Không chỉ tạo ra nhiều thay đổi trong đội hình mà lối chơi của HAGL cũng bắt đầu khác đi. Họ không còn sử dụng nhiều đường ban bật để tấn công ở khu trung lộ, thay vào đó bóng sẽ được mở ra nhiều ở 2 cánh nhằm tạo bất ngờ trong những pha tấn công biên.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng tính đến khả năng khi HAGL tấn công biên, tiền vệ có chiều cao lý tưởng Franklin được ưu tiên xâm nhập vòng cấm để đón những quả tạt từ các đồng đội.

Những ngày vừa qua, HAGL rèn rất kỹ miếng đánh này và rất có thể trong cuộc tiếp đón SLNA bài tấn công biên sẽ được các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng nhiều lần.

Bây giờ chưa thể nói trước được về hiệu quả của sự điều chỉnh này, nhưng những sự xáo trộn về con người và lối chơi của tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang gây ra những băn khoăn, lo lắng nhất định cho người hâm mộ HAGL.

Thay đổi nhất thời để cứu vãn tình hình thì không sao, nhưng nếu HLV Nguyễn Quốc Tuấn thay đổi tất cả hồn cốt, bản sắc của HAGL kể từ đây thì coi như “hết phim” với lứa Công Phượng.

Thực ra, lối chơi của HAGL dưới thời HLV Guillaume Grachen đã tạo ra rất nhiều thiện cảm với người hâm mộ và các nhà chuyên môn. Lối chơi ấy không thành công ở sân chơi V-League 2015 chỉ là do cầu thủ và HLV còn non nớt kinh nghiệm.

Nếu như trong một vài năm nữa khi tất cả các cầu thủ đã đủ lông đủ cánh, chưa biết chừng cũng lối chơi ấy, cũng con người ấy HAGL sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, có thể làm mưa làm gió ở V-League.

Vẫn biết mỗi HLV có một triết lý khác nhau, và rơi vào hoàn cảnh như HLV Nguyễn Quốc Tuấn nếu không thay đổi thì HAGL khó tạo ra sự khác biệt tích cực về mặt kết quả. Tuy nhiên, thay đổi không có nghĩa là phá đi bỏ tất cả những gì mà HLV Guillaume Graechen đã xây dựng cho lứa Công Phượng.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã hơn một lần khẳng định về cơ bản sẽ giữ nguyên “cốt cách” của HAGL dưới thời Graechen, vấn đề bây giờ chỉ còn xem cách ông sẽ thể hiện trong thời gian tới ra sao. Tất nhiên, rất nhiều người hâm mộ lối đá đẹp của HAGL mong ông giữ đúng lời hứa, đồng thời giúp con thuyền HAGL tới bờ, tới bến trong mùa giải cực kỳ khó khăn này.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm