HAGL thắng lớn ở giải U21 quốc gia, Abass nghỉ thi đấu 3 tháng

05/10/2015 10:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin liên quan đến trận đấu Việt Nam - Iraq và vòng loại U19 châu Á 2016 có trong bản tin ngày 5/10.

Hôm nay bắt đầu bán vé Việt Nam - Iraq

Sáng nay (5/10), vé xem trận đội tuyển Việt Nam - Iraq và đội tuyển Việt Nam - Thái Lan bắt đầu được bán trực tiếp tại các điểm bán vé trên sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và Hoàng Cầu.

Vé có bốn mệnh giá từ 400 ngàn, 300 ngàn, 200 ngàn tới 100 ngàn. Trước đó, VFF đã mở đợt bán qua đường công văn và tổng đài 1080.


Minh Vương (số 11) ghi cả hai bàn cho HAGL ở giải U21 quốc gia. Ảnh: Thanh Hà

HAGL thắng lớn, SLNA mất điểm tại vòng loại U21 quốc gia 2015

Đương kim vô địch SLNA đã mất điểm ngay ở trận ra quân vòng loại giải U21 quốc gia 2015. Đội bóng xứ Nghệ bị Thanh Hóa cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà. Thừa Thiên Huế tạo bất ngờ lớn nhất vòng loại khi thắng SHB Đà Nẵng 2-1.

Các đội bóng mạnh hơn như Hà Nội T&T, HAGL, Đồng Tháp, Đồng Tâm Long An đều dễ dàng có chiến thắng.

U19 Việt Nam tiếp tục đứng đầu vòng loại châu Á

Chiến thắng 2-1 trước U19 Timor Leste đã giúp U19 Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại bảng G giải U19 châu Á 2016. Với kết quả này, U19 Việt Nam sẽ chắc chắn giữ vững ngôi đầu cho tới trước trận đại chiến quyết định cùng U19 Myanmar ở lượt trận cuối.

Đây là lợi thế cực lớn để U19 Việt Nam giành ngôi nhất bảng G và vé vào thẳng vòng chung kết.


Abass (áo xanh) sẽ phải nghỉ khoảng 3 tháng. Ảnh: Thanh Hà

Abass sẽ nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng

Tiền đạo Abass của Bình Dương đã trở về Senegal để dưỡng thương trước khi sẽ quay lại Singapore vào tháng 11 để kiểm tra mức độ chấn thương. Chẩn đoán ban đầu cho biết Abass có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng.

Ở lần tái khám tới, Abass sẽ bắt đầu tiến trình trị liệu để phục hồi. Do V-League 2016 bắt đầu muộn, Abass nhiều khả năng sẽ kịp bình phục và ra sân ngay từ những trận đầu tiên.

Trọng Hoàng muốn quên đi chấn thương

Chia sẻ sau buổi tập hôm qua cùng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Trọng Hoàng bộc bạch: “Khi lên đội tuyển, Hoàng cũng muốn cố gắng nhưng nhiều lúc, mình không được may mắn vì các chấn thương ngoài dự kiến. Nó khiến mình chưa cống hiến được nhiều cho đội tuyển.

Sau mùa giải phải thi đấu rất nhiều ở CLB, Trọng Hoàng thường bị chấn thương và chưa thể chữa trị dứt điểm. Đó là điều mình phải lưu ý với các bác bác sỹ. Mong là mình sẽ sớm quên đi những chấn thương ấy để cố gắng nhiều hơn trong các trận còn lại của vòng loại World Cup”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm