HAGL phải đá 'chung kết ngược'

19/04/2015 09:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cả HAGL và Đồng Nai đang nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng. Cuộc đối đầu giữa hai đội trên sân Pleiku chiều nay 19/4 được ví như trận “chung kết ngược” của V-League 2015, đội nào thắng sẽ nắm lợi thế ở chặng đường phía trước.

Nhận định của các chuyên gia bóng đá đã đúng khi đội hình non trẻ của HAGL không thể tạo bất ngờ ở sân chơi khắc nghiệt V-League. Đội bóng phố núi sau màn khởi đầu hoành tráng trước S. Khánh Hòa BVN trên sân nhà nhanh chóng hụt hơi vì bị các đối thủ bắt bài. Con số 6 trận thua, 2 trận thắng, 1 trận hòa qua 9 vòng đấu chưa đẩy HAGL xuống cuối bảng nhưng không thể phủ nhận họ đang bị hụt hẫng, từ được tung hô, hy vọng rồi thất vọng, nhất là sau thất bại tại thành Vinh.  

Vấn đề của HAGL là kinh nghiệm và con người thiếu hụt. Họ thiếu những cái tên từng trải, một tiền đạo giỏi, 1 trung vệ ngoại, bản lĩnh, chắc chắn... sai thì sửa và mọi thứ có thể sẽ được bầu Đức khắc phục trong giai đoạn 2. Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai còn hiện tại hơn lúc nào hết, HAGL cần một chiến thắng trong cuộc tiếp đón Đồng Nai trên sân nhà để giải tỏa tâm lý.



HAGL liệu có tận dụng được lợi thế sân nhà để vượt qua khó khăn. Ảnh: Tuân Phạm

Về lý thuyết Đồng Nai có vẻ là một đối thủ vừa tầm khi đội bóng miền Đông Nam Bộ đang xếp cuối bảng, các chỉ số bàn thắng/bại đều thất thế trước HAGL. Thêm một thống kê thất vọng khác của đội khách chính là việc họ để thua cả 5 trận trong những lần thi đấu xa nhà. Ngược lại, sân Pleiku lại là điểm tựa của thầy trò Graechen với 2 chiến thắng và 1 trận hòa kể từ đầu giải.

Phong độ kém cỏi của Đồng Nai xuất phát từ việc 6 trụ cột bị khởi tố trong chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ và dàn xếp tỷ số ở cuối mùa giải trước trong khi ngoại binh chưa thể hiện được đúng khả năng, tuyển thủ QG Hải Anh dính chấn thương mới trở lại thi đấu.

Nhưng không vì thế mà chủ nhà HAGL được phép chủ quan vì Đồng Nai do HLV lão làng Trần Bình Sự dẫn dắt đang có dấu hiệu thi đấu tốt dần. Tiền đạo Hải Anh trở lại sau gần 3 tháng dưỡng thương lập tức ghi bàn vào lưới B.Bình Dương. Một ngày trước trận đấu này, HLV Trần Bình Sự nhận định: “HAGL là đối thủ vừa tầm với chúng tôi. Họ chắc chắn sẽ chơi quyết tâm sau trận thua SLNA. Cầu thủ trẻ thường có nhược điểm là bản lĩnh thi đấu không tốt. Khi bị đẩy vào tình thế khó khăn, yếu tố này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thi đấu. Chúng tôi sẽ tận dụng điều đó để phấn đấu giành kết quả có lợi”.

Đáp lời HLV Trần Bình Sự, ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn CLB HAGL khẳng định: “Tất nhiên, mọi số liệu thống kê hay những lời tuyên bố trước trận đều chỉ mang tính chất tham khảo, quan trọng là những gì diễn ra trên sân. Tôi nghĩ đây là trận đấu khó khăn cho cả hai đội vì ai cũng muốn thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. HAGL sẽ tiếp tục trung thành với triết lý đá tấn công đẹp mắt đồng thời đặt mục tiêu chiến thắng”.

Đội hình dự kiến

HAGL: Minh Nhựt - Văn Long, Đức Lương, Đông Triều, Văn Thanh -Tuấn Anh, Hoàng Thiên, Út Cường, Trần Vũ - Công Phượng, Văn Toàn.

Đồng Nai: Thanh Diệp - Huỳnh Phú, Ngọc Luận, Văn Pho, Vũ Dương - Hồng Việt, Trường Xuyên, Đức Nhân, Đức Thắng - Nsi, Hải Anh.

Dự đoán: 2-1


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm