‘HAGL kiện trọng tài là thiếu tôn trọng cuộc chơi’

11/04/2017 19:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, ông không bất ngờ chuyện HAGL làm đơn tố trọng tài sai sót làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu bởi đó là cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của phần lớn các CLB Việt Nam.

Cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh thẳng thắn đưa ra ý kiến: “Tôi không đồng tình cách làm của các đội bóng như HAGL hay mới đây là Quảng Nam khi họ làm đơn tố trọng tài sai sót dẫn tới đội bóng thua cuộc.

Cuộc chơi nào có luật lệ của nó. Bạn đã tham dự cuộc chơi là phải tuân thủ theo luật. Chuyện trọng tài mắc sai sót không phải chuyện hiếm trên thế giới. Các đội bóng không nên phản ứng quá mức.

Trọng tài sai đã có Ban Kỷ luật, Ban Trọng tài, BTC giải xử lý và có những hình thức xử phạt thích đáng. Theo tôi được biết, những quyết định của trọng tài trong mọi tình huống liên quan đến trận đấu (kể cả công nhận hay không công nhận bàn thắng và kết quả trận đấu) là quyết định cuối cùng. Vì vậy việc các CLB HAGL hay Quảng Nam khiếu nại về tình huống bàn thắng là không hợp lệ.

Có thể HAGL hay Quảng Nam vẫn còn bức xúc với trọng tài nên có những hành động cảm tính và thiếu chuyên nghiệp. Đành rằng, công tác trọng tài ở V-League còn tồn tại một số vấn đề nhưng không vì thế mà các đội bóng cứ hở ra là đòi kiện trọng tài.

Hành động như thế chẳng khác nào coi V-League như một cái chợ. Thích gì làm đấy và thiếu tôn trọng cuộc chơi”.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh

Ngày 10/4 vừa qua, GĐĐH CLB HAGL Huỳnh Mau đã gửi đơn lên BTC V-League và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị xem xét tổ trọng tài điều khiển trận đấu trên sân Pleiku ở trận đấu HAGL và FLC Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 12 V.League 2017.

Theo ông Huỳnh Mau, đây không phải đơn khiếu nại như theo Điều lệ giải và Quy chế, mà là thư xin xem xét lại những tình huống trên sân Pleiku chiều 8/4, nhằm mục đích "làm sáng tỏ hơn những vấn đề đúng sai, cho BLĐ, HLV, cầu thủ, CĐV hiểu rõ và yên tâm hết lòng với bóng đá Việt Nam".


Cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng: ‘Nói trọng tài sai luật bẻ còi trận HAGL-FLC Thanh Hóa là oan'

Cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng: ‘Nói trọng tài sai luật bẻ còi trận HAGL-FLC Thanh Hóa là oan'

Cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng cho rằng, việc trọng tài thay đổi quyết định để sửa sai thành đúng thì không có gì phải xấu hổ.

Trong thư kiến nghị, ông Huỳnh Mau cho rằng tổ trọng tài đã mắc sai sót làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu. Cụ thể, ông Huỳnh Mau nêu ra các tình huống cần làm rõ gồm: trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 đối với A Hoàng (phút 60); cầu thủ Văn Thanh ghi bàn nhưng sau khi hội ý thì tổ trọng tài quyết định hủy bỏ bàn thắng đã được trọng tài chính công nhận trước đó (phút 62);

Công Phượng bị thủ môn Nguyễn Thanh Thắng phạm lỗi rất rõ trong vòng cấm địa (phút 85); Văn Toàn đi bóng trong vòng cấm địa và bị trung vệ Mai Tiến Thành dùng tay ôm chặt chân (phút 87) cùng các sai lầm nghiêm trọng như thiếu phối hợp với trợ lý trọng tài, không theo không theo kịp diễn biến trận đấu, bỏ sót thẻ phạt với các cầu thủ FLC Thanh Hóa.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm