HAGL không may khi đối đầu nhà vô địch Hàn Quốc

21/04/2022 16:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Kim Sang Sik của Jeonbuk Hyundai Motors đã có những phát biểu xã giao khi khen các cầu thủ HAGL ở phòng họp báo trước trận trưa 21/4. Nhưng nhà vô địch Hàn Quốc và cũng từng 2 lần lên đỉnh AFC Champions League năm 2006 và 2016 lại đang sở hữu lợi thế lớn với nhiều trụ cột trở lại.

Văn Toàn: 'HAGL dự Champions League không phải để giao lưu'

Văn Toàn: 'HAGL dự Champions League không phải để giao lưu'

Tiền đạo Văn Toàn khẳng định mình cũng như các đồng đội đang rất nỗ lực và sẵn sàng đối đầu nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors tại vòng bảng AFC Champions League 2022.

Cụ thể, HLV Kim Sang Sik đã cho biết nhóm 6 cầu thủ trụ cột của ông do nghi nhiễm COVID-19 và phải ở lại Hàn Quốc hiện đã không còn virus và di chuyển đến TP.HCM.

Họ sẽ có thể vào trận ngay gặp HAGL lúc 18h00 tối 22/4 tới ở sân Thống Nhất. Đây là tin không hề vui với đội chủ nhà, dù trước đó HLV Kim Sang Sik cũng đoán các học trò của ông có thể sẽ vắng cả giai đoạn lượt đi bảng H AFC Champions League 2022.

HLV Kim Sang Sik và đội trưởng Hong Jeong Ho trả lời trước màn đọ sức HAGL. Ảnh: VFF
HLV Kim Sang Sik và đội trưởng Hong Jeong Ho trả lời trước màn đọ sức HAGL. Ảnh: VFF

Nếu Jeonbuk Hyundai Motors có những trụ cột như Gustavo trở lại, họ sẽ cân bằng lực lượng giữa phòng thủ và tấn công. Đại diện của Hàn Quốc đã suýt bị Yokohama F Marinos chọc thủng lưới không ít lần khi 2 đội chạm trán nhau ở vòng 2.

May mắn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik là CLB của Nhật Bản không có duyên trong những pha dứt điểm sau cùng và chịu thua 0-1 bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo Stanislav ghi ở chấm 11m trong hiệp 1.

Jeonbuk Hyundai Motors trận đó chỉ có 3 cú sút trúng đích và cầm bóng 30% nhưng vẫn thắng Á quân Nhật Bản. Đây là minh chứng cho thấy hiệu quả và sự thực dụng trong lối chơi của CLB Hàn Quốc. Các học trò của HLV Kim Sang Sik phòng ngự rất kỷ luật và họ lên bóng phản công cực nhanh.

HAGL sẽ phải thận trọng, đặc biệt khi đội khách sẽ có tiền đạo chủ lực Gustavo trở lại để đá cặp với Stanislav trận tới. HLV Kim Sang Sik nói: “Sau trận thắng vừa qua chúng tôi có lợi thế, trận sắp tới với HAGL sẽ mang tính quyết định vé đi tiếp. Jeonbuk Hyundai Motors sẽ cố gắng chơi tốt theo cách của mình một cách chủ động để giành kết quả như mong muốn.

Trong thời gian qua, cầu thủ chúng tôi bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Nhưng hiện tại, nhiều cầu thủ test âm tính và sẵn sàng sang Việt Nam để thi đấu. Với lực lượng đầy đủ, chúng tôi sẽ chơi đúng với thực lực mình có. Thể trạng cầu thủ hiện tại rất tốt và sẽ thi đấu để hướng đến kết quả tốt vào ngày mai”.

Đánh giá về HAGL, ông Kim nói: “Những cầu thủ Việt Nam nói chung và cầu thủ Hàn Quốc nói riêng ở HAGL (trung vệ Kim Song Su-PV) rất có chất lượng. Tôi đặc biệt chú ý đến cầu thủ số 10 (Công Phượng – PV) và số 9 (Văn Toàn – PV). Họ thể hiện sự tiến bộ lớn về thể lực và trình độ trong thời gian gần đây.

có nhiều tuyển thủ quốc gia ở nhiều vị trí nên họ cho thấy trình độ chuyên môn cao. Điều đặc biệt là họ chơi tự tin nên chúng tôi phải tập trung kỹ lưỡng”.

Đội trưởng Jeong Ho Hong đi cùng HLV Kim Sang Sik vào dự họp báo nói thêm: “Jeonbuk Hyundai Motors phải thận trọng vì nhiều CLB của Hàn Quốc đã thua trước các CLB của Đông Nam Á ở giải năm nay. 2 trận gặp HAGL liên tiếp sắp tới sẽ rất khó khăn nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng nhất.

Tôi đã xem các trận đấu của HAGL. Họ là đội bóng mạnh, có những cầu thủ giỏi, thể chất tốt và thi đấu rất nhiệt huyết. Tuy nhiên, chúng tôi tham dự AFC Champions League với tư cách là đội vô địch K-League, do đó chúng tôi muốn thắng các đối thủ trong bảng để lọt tiếp vào vòng sau”.

Trong quá khứ, Jeonbuk Hyundai Motors từng 2 lần vô địch AFC Champions League và 1 lần đứng hạng nhì. Họ vẫn là CLB mạnh nhất Hàn Quốc hàng chục năm qua. Nhưng đại diện của xứ sở kim chi từng hoà 1-1 với B.Bình Dương và thua CLB này năm 2016 với tỷ số 2-3.

Đó sẽ là động lực cho Công Phượng và đồng đội ở HAGL làm nên bất ngờ trong cuộc so tài ở sân Thống Nhất lúc 18h00 tối 22/4.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm