HAGL không đủ bản lĩnh vô địch V-League

01/10/2022 08:50 GMT+7 | V-League

HAGL lại bị gỡ hoà ở thời khắc cuối trận và đây đã là lần thứ 3 họ mất một chiến thắng theo kiểu gây thất vọng cho nhiều CĐV HAGL. Nhà vô địch V-League không thể là CLB yếu bản lĩnh.

 

HLV Kiatisuk: ‘HAGL sẽ hướng tới mục tiêu top 3 V League 2022'

HLV Kiatisuk: ‘HAGL sẽ hướng tới mục tiêu top 3 V League 2022'

HAGL đã có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray vào tối ngày 30/9 trong khuôn khổ vòng 17 Night Wolf V-League 2022. HLV người Thái hài lòng với màn thể hiện của các học trò dù chỉ có 1 điểm mang về.

HAGL đã khiến nhiều CĐV tiếc nuối vì đoàn quân của “Zico Thái” ít nhất đã 3 lần nếm "trái đắng" vào phút cuối cùng ở V-League 2022.

Đầu tiên là trận đấu ở sân Pleiku khi họ dẫn Viettel 2-0 nhưng vẫn phải chia điểm sau khi hết trận.

Công Phượng dù chơi nổi bật nhưng không ngăn được đà sa sút của CLB năm nay. Ảnh: VPF
Công Phượng dù chơi nổi bật nhưng không ngăn được đà sa sút của CLB. Ảnh: VPF

Tới trận hoà Sài Gòn FC vòng 15 cũng tại Pleiku, HAGL phải chia điểm đúng phút bù giờ cuối cùng sau cú đánh đầu không thể cản phá của Đỗ Merlo.

Các ngoại binh phải bùng nổ, HAGL mới mong đua vô địch. Ảnh: HAGLFC
Các ngoại binh phải bùng nổ, HAGL mới mong đua vô địch. Ảnh: HAGL

Và khi HAGL bị Mpande gỡ hoà 1-1 tối 30/9 ở Hải Phòng, nhiều CĐV HAGL đã hiểu rõ kết cục của đội nhà trong cuộc đua vô địch giải năm nay.

Ngay cả HLV Kiatisuk cũng thừa nhận đội bóng của ông chỉ nỗ lực vào TOP 3 và không thể mơ cao hơn nữa.

Nếu không mất ít nhất 6 điểm ở những trận đấu mà HAGL “cầm vàng vẫn để vàng rơi” đó, HAGL hiện tại đã có 28 điểm, bằng với số điểm đội nhì bảng Hải Phòng hiện có và chỉ kém đội dẫn đầu Hà Nội FC 3 điểm.

Đội bóng phố Núi khiến CĐV bất an khi tất cả những thông số bàn thắng lẫn bàn thua của CLB đều đáng ngại. Năm ngoái, trước khi giải bị hủy và HAGL đang dẫn đầu sau vòng 12, ghi tới 23 bàn và chỉ để thủng lưới 9 lần.

Năm nay, HAGL đã đi đến vòng 17 và chỉ ghi nổi 16 bàn, có mặt trong TOP 4 đội ghi bàn tệ nhất V-League. Họ thủng lưới 13 bàn, không phải là nhiều và con số này bằng với CLB đầu bảng Hà Nội FC, nhưng số bàn thắng của đội bóng Thủ đô lại là 21, tạo ra sự khác biệt.

Việc Công Phượng và Văn Toàn đóng góp tới 9 trên tổng số 16 pha lập công của HAGL năm nay cho thấy vấn đề khác của HAGL khi khủng hoảng ngoại binh. 4 bàn thắng của tân binh Bruno và 2 bàn của Brandao là không đủ cho tham vọng ở đội bóng đặt mục tiêu vô địch.

V-League từ trước đến nay luôn chứng kiến CLB xưng vương đều phải có “Tây” xịn, tương tự như Hải Phòng có Rimario, T.Bình Định có Rafaelson hay Hà Nội FC sở hữu Siladi, Vinicius.

6 trận gần nhất, HAGL trận nào cũng chỉ có 1 bàn. Họ thắng cách biệt nhất mùa này là tỷ số 2-0 khi gặp Đông Á Thanh Hoá ở sân nhà Pleiku. 

Đội bóng của bầu Đức có nhiều lý do để trật đường ray đua vô địch V-League 2022 vì từ năm 2015 đến nay, khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh được ồ ạt đôn lên chơi chuyên nghiệp, họ chưa bao giờ được đánh giá cao về bản lĩnh.

Cộng thêm những yếu tố như tâm lý bị phân tán do chuyện đi, ở của nhiều ngôi sao hết hạn hợp đồng sau V-League 2022, HLV Kiatisuk cũng đau đầu về những chấn thương của Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Thanh… nên ông thừa nhận, mình không thể hoá siêu nhân để làm nên chuyện cho HAGL.

"Bầu Đức muốn tôi quan tâm đến việc phát triển cầu thủ trẻ cho tương lai. Ở những thời điểm quan trọng, đội HAGL có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Ngoài ra, các đội bóng khác cũng có những sự chuẩn bị rất kỹ.

HAGL luôn cố gắng chiến thắng, vì khán giả nhưng tôi không phải là siêu nhân để có thể chiến thắng với đội hình không hoàn chỉnh”, HLV Kiatisak cho biết.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm