HA.GL, được gì sau sự cố vỡ sân?

06/01/2015 10:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc sống cần nguồn cảm hứng để vượt giới hạn, bóng đá Việt Nam cũng vậy. Vòng 1 V-League 2015 với những hình ảnh ấn tượng tại Pleiku thực sự đã làm sống lại tình yêu, nguồn cảm hứng bóng đá của người hâm mộ Việt Nam.

Con phố bóng đá Quang Trung ở thành phố Pleiku nhộn nhịp lạ thường trước ngày diễn ra trận đấu HA.GL gặp S.Khánh Hòa. Những câu chuyện về bóng đá trên mọi nẻo đường, trong các quán café được đông đảo người hâm mộ bàn tán rôm rả.

Hình ảnh từng đoàn du khách rời phố phường trong dịp nghỉ Tết dương lịch lên núi Hàm Rồng thăm Học viện HA.GL – Arsenal JMG của bầu Đức với sự phấn khích kỳ lạ, mua sắm đồ lưu niệm, chụp ảnh chung cùng các cầu thủ Học viện, tham quan đại bản doanh Hàm Rồng, tất cả xuất phát từ nguồn cảm hứng HA.GL của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh tham dự V-League.

Nguồn cảm hứng ấy lan tỏa vào trận đấu, biến sân nhà của HA.GL trở thành “chảo lửa”. Hình ảnh người hâm mộ chen chúc vào sân, các khán đài được nêm chặt, những làn sóng cổ động, nụ cười mãn nguyện của bầu Đức hay 4 bàn thắng của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cùng lối đá cống hiến, tất cả đã tạo nên một diện mạo mới cho V-League.

Ngoài sự cố "vỡ sân", chiều Chủ nhật vừa qua, sân Pleiku có nhiều hình ảnh đẹp, từ khán đài đến các cầu thủ thi đấu dưới sân, thuyết phục được ngay cả những khán giả khó tính. Từ nguồn cảm hứng HA.GL V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung hứa hẹn thu được nguồn lợi đáng kể.

Một ngày sau trận đấu, GĐĐH Huỳnh Mau vừa gặp phóng viên Thể thao & Văn hóa đã khoe: “HA.GL thu được gần 500 triệu tiền bán vé đấy nhà báo, còn tiền bán áo đấu và đồ lưu niệm khoảng 20 triệu đồng”.

Rõ ràng, đây là con số hết sức ấn tượng, đặc biệt nếu nhân theo số trận diễn ra trên sân nhà Pleiku ở cả V-League lẫn Cúp QG (tối thiểu 15 trận), số tiền HA.GL thu về từ bán vé sẽ không dưới 5 tỷ đồng. Đó là chưa kể nguồn thu từ việc các đối tác muốn đặt biển quảng cáo trên sân Pleiku.

Dĩ nhiên, khi HA.GL cứ chơi tưng bừng như ở trận khai mạc V-League vừa qua thì sẽ  có nhiều nhà tài trợ muốn tìm đến đội bóng này để đánh bóng thương hiệu của mình. Xem ra tuyên bố HA.GL sẽ thu lãi 5 tỷ đồng trong mùa giải 2015 của bầu Đức không phải lời nói suông.

Nguồn cảm hứng từ HA.GL mới chỉ là đơn lẻ nhưng có thể xem như tín hiệu vui để  người hâm mộ mơ về những điều tốt đẹp hơn ở giải đấu cao nhất sân chơi quốc nội. Nếu các CLB Việt Nam quyết tâm thay đổi tư duy làm bóng đá, đề cao những giá trị bền vững thì  vẫn có quyền mơ bóng đá Việt Nam gặt hái thành công trong tương lai.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm