HAGL đau đầu với 'bài toán' tìm tài trợ mới

30/12/2016 06:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chia tay NutiFood khi mùa giải 2017 đang cận kề chính là bài toán không dễ tìm lời giải với HAGL trong nỗ lực tìm kiếm nhà tài trợ mới.

Có một thực tế khó có thể phủ nhận rằng bóng đá và phát triển thương hiệu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Bóng đá sống chủ yếu bằng “nguồn sữa” từ các doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp cần bóng đá để phát triển thương hiệu của họ. Thế nên, một khi các đội bóng hội đủ tiềm lực về giá trị thương hiệu thì tất yếu sẽ nhận được sự quan tâm nhiều doanh nghiệp.

Trong xu thế chung đó, HAGL là cái tên thuộc diện hàng “hot”. Đặc biệt là sau khi lứa cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG xuất hiện vào cuối năm 2013. Chính lối chơi đẹp mắt, giàu tính cống hiến và đạo đức của họ đã chiếm được cảm tình từ người hâm mộ.

Kéo theo đó, HAGL cũng là cái tên được “săn đón” ráo riết bởi các doanh nghiệp. NutiFood đã được chọn. Cái tên NutiFood còn được gắn chặt hơn với HAGL nhờ sự ra đời của Học viện NutiFood – HAGL Arsenal JMG. Bên cạnh đó, một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm cho thấy giá trị thực sự của HAGL.

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi ngay trước mùa giải 2017 diễn ra, Hai bên đã chấm dứt bản hợp đồng sớm trước 2 năm. Câu hỏi đặt ra là tại sao sự chia tay này lại xảy ra sớm đến như vậy và trong bối cảnh U21 HAGL vừa tham dự U21 quốc tế cũng như trước thềm V-League 2017 khởi tranh? Tất cả điều đó chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ.

NutiFood chấm dứt hợp đồng với HAGL sớm 2 năm

NutiFood chấm dứt hợp đồng với HAGL sớm 2 năm

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định, HAGL và NutiFood đã chấm dứt hợp đồng tài trợ trước thời hạn 2 năm.

Chỉ biết, cái khó lớn nhất cho HAGL chính là thời gian cho mùa giải mới đã hết sức cận kề. Hơn nữa, đây cũng là dịp cuối năm, thời gian mà các doanh nghiệp đang bước vào thời kỳ tổng kết cũng như đề ra phương hướng cho năm tiếp theo. Thế nên, để nói đến chuyện tài trợ cho bóng đá lúc này quả là câu chuyện khó.

Chia tay đối tác trong thời điểm ngặt nghèo này nhưng với những giá trị đã được xây dựng sẵn trong thời gian qua, đặc biệt là nền tảng từ lứa cầu thủ tài năng của Học viện HAGL Arsenal JMG, HAGL không hề tỏ ra lo lắng.

Một doanh nghiệp rất cần phát triển thương hiệu. Kênh giúp họ vươn đến khách hàng gần nhất là bóng đá. Với cách phát triển thương hiệu của chính HAGL thì câu chuyện tìm kiếm nhà tài trợ với họ sẽ không phải là bài toán nan giải. Tuy nhiên, nút thắt bây giờ của đội bóng phố núi vẫn nằm ở thời gian.

Như chính chia sẻ của đại diện HAGL, hiện tại họ đang tích cực tìm kiếm các đối tác làm ăn mới. Lẽ đương nhiên, khi thương hiệu đã được định hình thì họ có quyền lựa chọn. Song, với quỹ thời gian hạn hẹp thì rất có thể, trên ngực áo các cầu thủ HAGL ở những vòng đấu đầu tiên của V-League 2017 sẽ là “khoảng trống”, cho đến khi nhà tài trợ mới xuất hiện.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm