HAGL có fan ‘khủng’ trên Youtube, thêm ứng viên rút lui tranh cử Chủ tịch VFF

03/08/2018 17:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL có lượng fan ‘khủng’ trên Youtube, thêm ứng viên rút lui tranh cử Chủ tịch VFF là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 3/8.

HAGL có lượng fan "khủng" trên Youtube

CLB HAGL đã vượt qua CLB Thái Lan Burriam United để trở thành 'đội bóng được yêu thích nhất' trên YouTube tháng 7. Theo thống kê của Depor&Finanzas, trong tháng 7, kênh YouTube của CLB HAGL thu hút được 2,75 triệu lượt xem.

Con số giúp HAGL vượt qua Buriram United trở thành đội bóng châu Á được theo dõi nhiều nhất trên YouTube tháng qua. Đội bóng Thái Lan đứng thứ hai với hơn 2,2 triệu lượt xem.

Chú thích ảnh
HAGL có lượng xem khủng trên Youtube

Lượng người theo dõi HAGL liên tục tăng đều trong những tháng vừa qua. Tháng 6, đội xếp thứ hai với hơn hai triệu lượt xem. Trước đó, kênh YouTube của đội bóng phố núi đạt mức 1,5 triệu lượt xem trong tháng 5.

Thêm ứng viên rút lui tranh cử ghế Chủ tịch VFF

Ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên đã quyết định xin rút ứng cử các chức danh chủ chốt tại đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa tới.

1 ngày sau khi Bộ VH-TT&DL giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra ứng cử, ông Nguyễn Công Khế đã thông báo cho Tiểu ban nhân sự VFF quyết định xin rút tranh cử cả 3 chức danh chủ chốt vào ngày hôm nay 3/8.

Trước ông Nguyễn Công Khế, lần lượt các ông Lê Quý Phượng (nguyên Hiệu trưởng trường ĐH TDTT TP.HCM), ông Cấn Văn Nghĩa (Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình), ông Trần Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch chuyên môn VFF) chủ động xin rút lui.

Như vậy thời điểm hiện tại, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất ứng cử Chủ tịch VFF và gần như chắc chắn sẽ đắc cử.

HLV Park Hang Seo tiết lộ tình hình chấn thương của học trò

HLV Park Hang Seo tiết lộ tình hình chấn thương của học trò

HLV Park Hang Seo cho biết quá trình hồi phục chấn thương của Xuân Mạnh và Hồng Duy đang tiến triển tích cực và 2 cầu thủ này vẫn còn cơ hội dự ASIAD 2018.

U23 Iraq chính thức xin rút lui khỏi ASIAD 2018

Ban tổ chức ASIAD nước chủ nhà Indonesia (INASGOC) chính thức xác nhận giải đấu này sẽ không có sự góp mặt của đội tuyển Olympic Iraq. Như vậy, bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2018 giờ chỉ còn có 3 đội là Trung Quốc, Timor Leste và Syria.

Sau sự cố đội U16 Iraq bị phát hiện gian lận tuổi, Ủy ban Olympic Iraq cũng ra quyết định rút đội Olympic Iraq khỏi ASIAD 2018 và gửi công văn cho OCA bất chấp sự phản ứng từ LĐBĐ Iraq.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm