HAGL chạy đà hoàn hảo cho V-League 2022

09/01/2022 21:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chức vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 là minh chứng cho thấy HLV Kiatisuk sẽ giúp HAGL tiếp tục đáng gờm ở mùa giải V-League năm nay.

VLeague 2022: HAGL yên tâm nhờ mua sắm tốt

VLeague 2022: HAGL yên tâm nhờ mua sắm tốt

Toàn thắng sau 2 trận đấu đầu tiên và tràn đầy cơ hội vô địch tại Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 chỉ với đội hình không có tuyển thủ QG mà chỉ có 3 ngoại binh làm chỗ dựa, HAGL đã cho thấy công tác tuyển mộ ngoại binh có vai trò quan trọng đến thế nào với quá trình chuẩn bị cho V-League 2022 của đội bóng phố núi.

Các CĐV HAGL sẽ phải lo lắng cho những tiền đạo trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn về khả năng phải đá dự bị ở mùa bóng mới.

Việc họ không trở về tập trung CLB để chuẩn bị cho V-League 2022 “vô tình” giúp HLV Kiatisuk thử nghiệm, trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ trưởng thành từ CLB.

bóng đá Việt Nam, kết quả bóng đá HAGL 1-0 Bình Định, Kiatisuk, HAGL vô địch Cúp hoàng đế Quang Trung, V-League 2022, bầu Đức, Nam Định vs HAGL, VFF, VPF
Các cầu thủ trẻ HAGL tiến bộ nhanh dưới tay HLV Kiatisuk. Ảnh: Anh Khoa

Những cầu thủ trẻ này đã không khiến “Zico Thái” thất vọng. HLV người Thái Lan cũng đã khen ngợi tinh thần thi đấu rất cao của các học trò trẻ.

Sự sung mãn về thể lực lẫn ý chí quyết tâm của họ đã bù lại non nớt về kinh nghiệm. Ở giải đấu giao hữu ở Bình Định, HAGL với 3 ngoại binh và dàn cầu thủ trẻ đa số chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến đã khiến SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương và T.Bình Định phải là bại tướng của họ.

bóng đá Việt Nam, kết quả bóng đá HAGL 1-0 Bình Định, Kiatisuk, HAGL vô địch Cúp hoàng đế Quang Trung, V-League 2022, bầu Đức, Nam Định vs HAGL, VFF, VPF
Trung vệ Barbosa là lá chắn mới chất lượng của HAGL. Ảnh: Anh Khoa

Với riêng các ngoại binh, HAGL vừa nhỉnh hơn khi sở hữu được 4 cầu thủ để dự phòng, nhiều hơn các CLB khác 1 lựa chọn. HLV Kiatisuk đã nhanh tay sở hữu Baiano quá mạnh mẽ để đá cặp với Brandao trên hàng công.

Cặp tiền đạo Brazil có thể sẽ chiếm luôn suất của Văn Toàn – Công Phượng còn trung vệ Mauricio dù mới đến nhưng thích nghi rất nhanh khi đứng cặp với Hữu Tuấn.

Kim Dong Su do đó sẽ được sử dụng linh hoạt trong mùa giải 2022. Cầu thủ người Hàn Quốc là phương án có thể kết hợp ở hàng trung vệ hoặc đẩy lên chơi cặp với Tuấn Anh-Xuân Trường ở khu trung tuyến với vai trò đánh chặn.

HLV Kiatisuk là người mừng nhất với thành quả hiện tại của HAGL. Ông đã đốc thúc các học trò trẻ để họ tự tin thể hiện mình. Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn khi trở lại sẽ giúp HAGL thêm dầy dạn đội hình.

Tất nhiên, lứa cầu thủ được thử nghiệm vừa qua vẫn sẽ là sự bổ sung tốt cho HLV Kiatisuk cho cuộc đua đường trường.

Về cơ bản, HAGL đang dễ thở hơn hẳn những đối thủ tại V-League. Chỉ nhìn về các đối thủ ở giải tứ hùng có thể thấy vấn đề ngoại binh kém của SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương và sự thiếu gắn kết của T.Bình Định.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm