Hà Nội T&T lập kỷ lục mới

02/06/2014 14:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-2 ngay trên sân Lạch Tray ở vòng đấu thứ 17, Hà Nội T&T đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2014 với 3 điểm nhiều hơn Bình Dương và Thanh Hóa trong khi vẫn còn  1 trận chưa đấu.

Lúc này, Hà Nội T&T đang có được 32 điểm sau 13 trận đã đấu: thắng 10 trận, hòa 2 trận (đều với QNK.Quảng Nam ở vòng đấu thứ 13 và 14) và chỉ thua duy nhất 1 trận (với tỷ số 1-3 trước Thanh Hóa). Đây là số điểm nhiều nhất mà đội bóng Thủ đô giành được sau 13 vòng đấu kể từ khi giành quyền lên chơi ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp, Hà Nội T&T chỉ giành được có 12 điểm sau 13 vòng đấu đầu tiên (thắng 3, hòa 3, thua 7) và đứng đội sổ ở lượt đi.     Tại V-League 2010, Hà Nội T&T đã đăng quang ngôi vô địch V-League đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tuy nhiên, ở mùa giải đó, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng chỉ giành được có 25 điểm qua 13 vòng đấu đầu tiên (thắng 8, hòa 1, thua 4), nghĩa là còn kém 7 điểm so với cùng thời điểm này ở mùa giải năm nay.

Ở mùa giải tiếp theo, do để thua đến 5 trận (hòa 2 trận,thắng 6 trận) nên số điểm mà Hà Nội. T&T giành được sau 13 vòng đấu đầu tiên của V-League 2011 giảm mất 5 điểm, xuống còn 20 điểm. Trong hai mùa giải gần đây nhất V-League 2012 và V-League 2013, số điểm mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giành được sau 13 vòng đấu đều là 26 điểm (thắng 8, hòa 2, thua 3) có nghĩa là vẫn kém tới 6 điểm so với số điểm mà đội bóng đang sở hữu ở mùa giải năm nay.

Có thể thấy, mặc dù đang phải phân phối sức lực cho cả hai mặt trận quan trọng là V-League và AFC Cup nhưng Hà Nội T&T vẫn đang tiến bước một cách vững chắc ở cả hai mặt trận, lọt vào tứ kết AFC Cup và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại V-League 2014 với số điểm nhiều nhất trong lịch sử CLB kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm