Hà Nội FC từ đua vô địch đến trụ hạng: Chuyện khó tin nhưng có thật

30/04/2021 16:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu mùa giải 2021, ngay cả những người mơ mộng nhất cũng không thể hình dung ra kịch bản này. Đương kim á quân Hà Nội FC sắp trở thành cựu á quân và có nguy cơ cao phải đua… trụ hạng LS V-League 2021.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League vòng 12:  HAGL vs Bình Dương. Hà Nội vs Sài Gòn

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League vòng 12: HAGL vs Bình Dương. Hà Nội vs Sài Gòn

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 12: HAGL vs Bình Dương. Hà Nội vs Sài Gòn. VTV6. VTV. BĐTV. Lịch trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 11.

Thực ra, chuyện một đội bóng dù ổn định và hùng mạnh đến mấy cũng có lúc sa sút phong độ là bình thường, chỉ là chuyện đó xảy ra vào thời điểm nào mà thôi.

Hà Nội FC vẫn là đội bóng sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hàng đầu V-League nhưng đây là mùa giải họ mất nhiều trụ cột vì chấn thương. Quang Hải, Hùng Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu. Bruno Cunha… đều dính chấn thương và có những giai đoạn phải nghỉ đấu khiến Hà Nội FC không khi nào có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Trong khi Hà Nội FC gặp vấn đề về lực lượng thì chính sự thống trị và những thành công họ gặt hái ở V-League nhiều mùa qua khiến đội nào gặp họ cũng chơi với hơn 100% quyết tâm.

Mọi chuyện vì thế càng trở nên khó khăn hơn cho đại diện của bóng đá Thủ đô. Mùa giải càng diễn biến theo hướng bất lợi cho Hà Nội FC khi lãnh đạo CLB quyết định chia tay HLV Chu Đình Nghiêm và chọn HLV người Hàn Quốc Park Choong Kyun thay thế.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V-League, lịch thi đấu vòng 12 V-League, Hà Nội vs Sài Gòn FC, BXH V-League, kết quả bóng đá, bầu Hiển
Hà Nội FC (áo trắng) có nguy cơ phải đua trụ hạng ở V-League. Ảnh: VPF

Với chỉ 6 ngày làm quen với đội bóng mới và có vỏn vẹn 4 buổi tập cùng các cầu thủ, ông Park Choong Kyun có quá ít thời gian để tìm hiểu về các học trò, truyền tải các ý tưởng chiến thuật và ở chiều ngược lại, các cầu thủ Hà Nội FC cũng vậy.

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước tân binh Topenland Bình Định đến trong bối cảnh đó. Đó là trận thua thứ 6 của Hà Nội FC mùa này.

Trận thua này khiến Hà Nội FC không những khó lọt vào TOP 6 mà có nguy cơ phải đua trụ hạng do họ hiện chỉ hơn đội bét bảng SLNA đúng 3 điểm.

Hai trận còn lại của giai đoạn 1 Hà Nội FC gặp Sài Gòn (cùng 13 điểm như họ) và chính SLNA. Cả hai đối thủ của họ đều đang cực khát điểm để trụ hạng nên dĩ nhiên sẽ chiến đấu cật lực trong khi không ai biết liệu ở trận thứ 2 dẫn dắt Hà Nội FC, HLV Park Choo Kyun có giúp gì được cho đội bóng Thủ đô hay không.

Nếu thua Sài Gòn ở vòng 12, Hà Nội FC sẽ còn tụt sâu hơn nữa trên bảng xếp hạng và sẽ rơi vào khu vực nguy hiểm, đó là khả năng có thể xảy ra vào thời điểm này.

Điều đáng lo nữa với Hà Nội FC là chính ông Park Choo Kyun cũng không tự tin có thể giúp được họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hà Nội FC giờ cách TOP 6 số điểm của 1 trận thắng và không mấy ai tin họ có thể lọt được vào nhóm tranh vô địch. Chính ông Park Choo Kyun có vẻ cũng xác định trước hành trình ngắn hạn của mình: “Khi đến đây, tôi đã gặp HLV Park Hang Seo vài lần và nghe rất nhiều lời khuyên từ ông ấy. Vali của tôi chưa lấy hết đồ ra và tôi có thể chuẩn bị ra đi bất cứ lúc nào".

Phát biểu của HLV người Hàn Quốc cho thấy ông dường như không dám tin mình có thể đưa Hà Nội FC trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Viễn cảnh nào chờ đội bóng Thủ đô phía trước? Rất có thể là cuộc đua trụ hạng, dù không ai tin mọi chuyện ra nông nỗi này khi mùa giải bắt đầu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm