Hà Nội FC giải hạn thành công nhờ đổi màu phong thủy?

18/07/2020 19:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp của Hà Nội FC tại LS V-League 2020 đã được cắt đứt sau chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy tối 17/7 trong khuôn khổ vòng 10.

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ, Hà Nội 1-0 Hải Phòng:  Hà Nội FC giành thắng lợi thuyết phục

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ, Hà Nội 1-0 Hải Phòng: Hà Nội FC giành thắng lợi thuyết phục

Hà Nội FC đã giành thắng lợi 1-0 trước Hải Phòng ở trận đấu tại vòng 10 V-League 2020. Đội khách đã phòng ngự rất kiên cường nhưng rồi họ đã không thể bảo toàn được mành lưới trước những đợt tấn công như vũ bão của Hà Nội FC.

Điều đáng nói là kết quả này đã đến sau hàng loạt động thái được xem là mang tính chất phong thủy, giải hạn cho Hà Nội FC như đổi màu xe bus chở đội bóng, thay đổi vị trí người chỉ đạo trực tiếp trên đường piste và cuối cùng thậm chí là thay đổi quần áo của BHL.

Việc các đội bóng có những động thái mang tính chất phong thủy nhằm giải hạn, đổi vận không phải là chuyện hiếm thấy ở V-League, và Hà Nội FC cũng không phải ngoại lệ.

Chú thích ảnh
Từ mùa bóng 2019 trở về trước, Hà Nội FC thường sử dụng xe bus màu tím, trùng với màu áo quen thuộc của CLB
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, đến trận Hà Nội-SLNA ở vòng 5 LS V-League 2020, xe bus chở đội Hà Nội FC đã là chiếc xe màu vàng, còn HLV Chu Đình Nghiêm vẫn là người thường xuyên chỉ đạo bên đường biên dọc trong trang phục màu đen
Chú thích ảnh
Đến trận Viettel-Hà Nội ở vòng 8 LS V-League 2020, ông Nghiêm không còn là người chỉ đạo bên đường biên dọc mà được thay bằng trợ lý Nguyễn Công Tuấn
Chú thích ảnh
Vị trí của ông Nghiêm lúc này là trên cabin huấn luyện và BHL Hà Nội FC vẫn sử dụng trang phục màu đen
Chú thích ảnh
Đến trận Hà Nội-Hải Phòng ở vòng 10, người chỉ đạo bên đường biên dọc của Hà Nội FC vẫn là trợ lý Công Tuấn, nhưng lúc này trang phục của BHL Hà Nội FC đã chuyển thành màu vàng pha đen
Chú thích ảnh
HLV Chu Đình Nghiêm tuy vẫn phải theo dõi trận đấu từ cabin huấn luyện...
Chú thích ảnh
...nhưng ông Nghiêm không còn ngồi bất động cả trận như trận gặp Viettel ở vòng 8 mà đã có nhiều thời điểm nhà cầm quân này lao ra bên ngoài đường biên để nhắc nhở cầu thủ...
Chú thích ảnh
...hoặc đứng dậy rời khỏi vị trí trên cabin huấn luyện
Chú thích ảnh
Ông Nghiêm cũng không ngại lao ra ngoài để nhắc nhở cầu thủ nếu cần
Chú thích ảnh
So với 3 trận đấu trước đó của Hà Nội FC, ông Nghiêm đã xuất hiện trên đường piste nhiều hơn, dù người chỉ đạo chính từ ngoài sân trên danh nghĩa vẫn là trợ lý Công Tuấn
Chú thích ảnh
Không rõ việc BHL Hà Nội FC chuyển sang mặc áo màu vàng và xe bus chở đội Hà Nội FC cũng chuyển từ màu tím sang màu vàng là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý, nhưng rõ ràng sự thay đổi này đã mang tới may mắn cho Hà Nội FC ở trận thắng Hải Phòng
Chú thích ảnh
Tương tự như thế, việc thủ môn Tấn Trường liên tục được bắt chính, còn thủ môn số một Văn Công phải ngồi ghế dự bị cũng được coi là một động thái mang tính chất phong thủy khác của Hà Nội FC
Chú thích ảnh
Dường như khi đội bóng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Hà Nội FC không ngại sử dụng mọi biện pháp có thể để vượt khó và có vẻ như họ đã thu được kết quả, ít nhất là ở trận gặp Hải Phòng
Chú thích ảnh
Trong hiệp 1, khung thành Hà Nội FC đã suýt bị thủng lưới ít nhất 2 lần sau những pha dứt điểm của Hải Phòng, chẳng hạn như tình huống thủ môn Tấn Trường xuất sắc cản phá cú sút hiểm hóc của Diego (10)
Chú thích ảnh
Ngay cả bàn thắng quyết định của Hà Nội FC cũng là một tình huống khá may mắn, khi trung vệ Mạnh Hùng vô tình đánh đầu phản lưới nhà ở cuối trận, khi Hà Nội FC đang bế tắc
Chú thích ảnh
Thế nên, việc "chuyển màu" của BHL Hà Nội FC có lẽ là một quyết định hợp lý, nếu nhìn từ góc độ đội bóng

Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm