Hà Nội công bố tân binh, HAGL ‘tiếp viện’ cho CLB CAND

22/07/2022 23:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội đã chiêu mộ thành công tân binh chạy cánh Mujan Tonci. Trong khi đó, CLB HAGL đã cho Công An Nhân Dân mượn 2 cầu thủ.

CLB Hà Nội có đủ tinh binh để nghênh đón Hải Phòng

CLB Hà Nội có đủ tinh binh để nghênh đón Hải Phòng

Chiều ngày 7/7, CLB Hà Nội đã có buổi tập trên sân Hàng Đẫy để chuẩn bị cho vòng 6 Night Wolf V-League 2022. Ngoài Djuro Zec chấn thương, các cầu thủ của Hà Nội đều có mặt đầy đủ trong buổi tập để chuẩn bị cho trận đón tiếp Hải Phòng FC trên sân nhà vào ngày 10/7 sắp tới.

Hôm nay (22/7), CLB Hà Nội đã chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Mujan Tonci.

Cầu thủ sinh năm 1995 có sở trường chạy cánh và thay thế cho vị trí mà Zec Djuro để lại sau khi tiền vệ người Serbia bị đứt dây chằng. Mujan sẽ được đăng ký từ trận đấu gặp CLB Hà Tĩnh ở vòng 9 Night Wolf V-League 2022 sắp tới.

Chú thích ảnh
Mujan Tonci có sở trường chạy cánh và thay thế cho vị trí mà Zec Djuro để lại sau khi tiền vệ người Serbia bị đứt dây chằng. Ảnhh: CLB Hà Nội

Mujan Tonci trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Hajduk Split. Anh từng được đem cho Deportivo B mượn trước khi trở về thi đấu cho đội 1 Hajduk Split.

Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, tiền vệ cao 1m77 này chơi cho 9 đội bóng tại Serbia, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ và Bosnia trước khi đầu quân cho CLB Hà Nội.

Dù không có bản profile hoành tráng nhưng Mujan được kỳ vọng sẽ là nhân tố đột biến mới trên hàng công CLB Hà Nội. Trong thời gian tới, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ công bố tân binh thứ 2 thay cho tiền đạo Josip Ivancic.

Một CLB khác cũng đang tăng cường nhân sự mạnh mẽ là Công An Nhân Dân. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Thạch Bảo Khanh đang nắm lợi thế cực lớn sau 7 vòng đấu tại giải hạng Nhất. Đoàn quân áo đỏ giành được 5 trận thắng, 1 trận hoà và 16 điểm để dẫn đầu giải hạng Nhất.

Đội chủ sân Ninh Bình vừa được “tiếp viện” thêm 2 cầu thủ chất lượng từ HAGL là Lê Đức Lương và Huỳnh Tiến Đạt. Đức Lương từng có thời gian thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura. Còn Tiến Đạt từng nhiều lần được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam thời gian gần đây.

HLV Thạch Bảo Khanh mong muốn sẽ có thể tăng cường khoảng 2 đến 3 cầu thủ chất lượng nữa nhằm cụ thể hoá giấc mơ thăng hạng V-League 2023. Ở mùa giải 2022, giải hạng Nhất sẽ có 2 suất thăng hạng trực tiếp mà không phải đá play-off.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm