Hà Nội 1 - PP Hà Nam 5-0: Dấu ấn Nguyễn Thị Hòa

23/03/2015 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với những pha bứt tốc ngoạn mục cùng hàng loạt đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội, Nguyễn Thị Hòa đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lối chơi của Hà Nội 1 năm nay khi hiện diện bên hành lang phải.

Từ vai trò tiền đạo mũi nhọn, Nguyễn Thị Hòa được HLV Nguyễn Duy Hùng bố trí ở vị trí tiền vệ phải. Tưởng chừng Nguyễn Thị Hòa sẽ gặp khó khi không được chơi vị trí sở trường của mình, nhưng tiền đạo sinh năm 1990 này đã thi đấu nổi bật trên hàng tấn công của đội bóng Thủ đô.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Thanh Oai, Hà Nội (trước đây là Hà Tây), Nguyễn Thị Hòa là con út trong một gia đình có 2 anh em và không ai theo nghiệp thể thao, nhưng việc lựa chọn theo nghiệp bóng đá khiến cô gái này đổi đời.

Dẫu vậy, so với các đồng đội, con đường đến thành công của Hòa cũng lắm chông gai. Nguyễn Thị Hòa có 8 lần chọc thủng lưới đối phương ở giải VĐQG năm 2012, nhưng ở vị trí tiền đạo, cô khó có cơ hội đá chính ở đội Hà Nội 1 và đội tuyển nữ Việt Nam.

Lý do là bởi những năm qua, Hòa chỉ chơi tốt ở khả năng đánh hơi bàn thắng khi cô đá cắm trong vòng cấm đối thủ. Nhưng điều bất lợi của cô gái này chính là thể hình “mỏng cơm” và sự tỳ đè cũng như sức bền đều yếu.

Bên cạnh đó, ở Hà Nội 1, vị trí tiền đạo mũi nhọn của Nguyễn Thị Minh Nguyệt dường như bất khả xâm phạm. Lựa chọn còn lại cho vị trí tiền đạo của HLV Nguyễn Duy Hùng là “siêu dự bị” Phạm Hải Yến. Vì thế việc bố trí Hòa đá cánh phải ở lượt đi giải năm nay là canh bạc của nhà cầm quân này.

Trong trận đấu đầu tiên gặp Hà Nội 2, Hòa nhanh chóng để lại ấn tượng với những đường tạt bóng chính xác của mình để đồng đội dứt điểm. Càng thi đấu, cô càng khẳng định mình ở vị trí mới.

Suốt 5 trận đấu, Hòa không chỉ nổi bật ở tốc độ khi bứt tốc xuống biên mà còn ở khả năng phòng ngự từ xa của cô. Nhìn những bước chạy không mệt mỏi của nữ cầu thủ này trong những pha lên công về thủ bên hành lang phải với dải băng trắng quanh đầu trong cả 2 trận đấu quyết định của Hà Nội 1 trước TP.HCM và PP Hà Nam mới thấy được nỗ lực của cô gái quê Thanh Oai này.

Khi đội tuyển nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ, hàng loạt trụ cột ra đi thì sự đa năng mới được phát hiện của Nguyễn Thị Hòa đã đem đến tín hiệu khả quan.

Trong trận đấu với PP Hà Nam, tuy không thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng, nhưng các pha chạm bóng của Hòa luôn đem lại hy vọng cho đội bóng Thủ đô. Đường căng ngang như dọn cỗ của Hòa ở phút 58 giúp Nguyễn Thị Xuyến dễ dàng đánh bại thủ thành Nguyễn Thị Ngọc mở tỷ số trận đấu.

Chính bàn thắng này là bước ngoặt của trận đấu, giúp Hà Nội 1 chơi hưng phấn giành chiến thắng đậm đà 5-0  trước Hà Nam. Đặc biệt, trước khi rời sân, Hòa khép lại trận đấu thành công của mình bằng đường tạt bóng như đặt để Phạm Hải Yến bay người đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút 90'+1.

Hình ảnh cô gái băng đầu và đầy quả cảm trong chiến thắng đậm đà của Hà Nội 1 trước á quân mùa giải 2014 chiều qua là nốt son đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Hòa.

Hà Nội 2 – Tao Đàn 3-1

Được đánh giá là trận “chung kết ngược” của lượt đi khi Hà Nội 2 và Tao Đàn là 2 đội đang xếp chót bảng xếp hạng. Phút 22, Biện Thị Hằng nhận bóng ở tư thế trống trải tung cú vô lê đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội 2. Ít phút sau, Nguyễn Thị Ngọc Giàu cướp lại bóng từ chân các hậu vệ của Hà Nội 2 để san bằng cách biệt cho Tao Đàn.

Sang hiệp 2, hàng phòng ngự Tao Đàn mắc sai lầm liên tiếp để Nguyễn Thị Thảo Anh và Hoàng Thị Mười ghi 2 bàn thắng ở phút 70 và 90 để giúp Hà Nội 2 giành thắng lợi chung cuộc 3-1.


Sông Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm