Góc nhìn: Tổ chức đội bóng

04/03/2014 10:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Đội đá tốt đấy chứ anh và nếu còn đủ người trong 15 phút cuối, chúng ta có thể “giải quyết” được Sinh viên Hàn Quốc rồi. Nhưng thôi, vui ấy mà! Xong xuôi tất cả lại về”, chúng tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi một trụ cột của ĐT Việt Nam đã nói như thế về trận giao hữu hòa 0-0 với ĐT Sinh viên Hàn Quốc.

Có gì đảm bảo một bộ phận các tuyển thủ sẽ thay đổi suy nghĩ, với ngay cả trận cầu chính thức vòng loại Asian Cup 2015 với Hong Kong (Trung Quốc), trận đấu rõ ràng không còn nhiều ý nghĩa với ĐT Việt Nam?!

Tình huống diễn ra ở phút 75, khi hậu vệ phải Văn Hoàn chấn thương rời sân và ĐT Việt Nam không còn cái tên dự bị nào (ngoài thủ môn Bửu Ngọc và Công Vinh chấn thương không đăng ký danh sách).

Tại Hàng Đẫy, đội chủ nhà chấp nhận chơi thiếu người trong 15 phút cuối, chịu lép vế dù trước đó, chúng ta đã tạo được một thế trận rất tốt, thậm chí lấn lướt so với đối thủ. HLV Hoàng Văn Phúc sẽ giải thích thế nào nếu Sinh viên Hàn Quốc ghi bàn trong khoảng thời gian đó và giành chiến thắng?!

“Nó giống như một trận bóng đá phong trào, khi kết thúc hiệp 1, thành phần dự bị sẽ ra khởi động để rồi đồng loạt vào sân kiếm chút… mồ hôi vậy! Tiếc rằng, đây không phải là một trận đấu phong trào, để những người vừa thay ra có thể quay lại sân nếu ai đó mệt hoặc chấn thương.

Việc tạo cơ hội cho tất cả là điều tốt, khi mục tiêu quan trọng của trận đấu này là lắp ghép, thử nghiệm đội hình, nhưng một ĐTQG không thể được tổ chức thiếu tính toán như thế. Hẳn đội bạn cũng bị tổn thương ít nhiều vì không được tôn trọng”, một ý kiến cho biết.

Đến lúc này chúng ta lật giở lại vấn đề với tâm lý của các tuyển thủ và cả sự thờ ơ của người hâm mộ. Phải chăng người ta đã tổ chức đội bóng quá sơ sài, vậy có thể đòi hỏi gì tinh thần thi đấu, trách nhiệm hay khái niệm gọi là “màu cờ sắc áo” nơi các cầu thủ?!

Chúng ta vẫn hay phê phán cầu thủ khi một ai đó chơi không hết mình, hoặc kiếm cớ chấn thương hay một lý do khách quan nào khác để bỏ qua một đợt tập trung ĐTQG, mà quên rằng, những giá trị cơ bản (cả tình yêu của người hâm mộ) phải được xây dựng nghiêm túc.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm