Góc Nguyễn Tuấn Phong: Tôi chọn B.Bình Dương là ứng viên số 1

22/04/2015 13:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch V-league mùa này. Họ có quá nhiều ưu thế so với các đội bóng còn lại.

Thứ nhất là về lực lượng mà tôi nghĩ ai cũng sẽ đồng tình với nhận định là họ có dàn cầu thủ nội và ngoại khá chất lượng có chiều sâu. Ngay cả những người hay phải ngồi ghế dự bị cũng là niềm mơ ước của nhiều đội bóng khác. Mặc dù phải chia lửa ở đấu trường AFC Champions League nhưng họ vẫn dẫn đầu V-League sau mười vòng đã chứng minh điều này.

Còn một điều nữa chúng ta không thể phủ nhận là họ có HLV Lê Thuỵ Hải tài giỏi và có quá nhiều kinh nghiệm ở V-League.

Một điểm nữa mà chúng ta cũng không phải tranh luận là có 2 đội bóng mấy mùa qua luôn được coi là ứng viên vô địch là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng thì lại đang có phong độ không ổn định. Họ đã bị B.Bình Dương bỏ xa tới 12 điểm mặc dù đã gần hết lượt đi.

Đội bóng có khả năng tranh chấp chức vô địch với B.Bình Dương lúc này là SLNA. Đội bóng xứ Nghệ có một đội hình trẻ trung nhưng thi đấu rất máu lửa và có bản lĩnh.

Chỉ rất tiếc là ngoại binh SLNA lấy về từ đầu mùa có trình độ khá kém, chẳng giúp ích được nhiều cho các cầu thủ nội như Phi Sơn hay Quang Tình.

Thậm chí các chiến thắng gần đây của đội bóng này toàn ghi dấu ấn của các nội binh. Nếu giai đoạn 2 SLNA có được ngoại binh tốt để thay thế thì họ sẽ là ứng viên để cạnh tranh chức vô địch với B.Bình Dương.

Đến đây thì có thể sẽ có nhiều người hỏi là tại sao tôi lại không đặt niềm tin vào 2 đội bóng đang có thứ hạng khá cao trên bảng xếp hạng là Thanh Hoá và Than Quảng Ninh. Họ bằng điểm với SLNA và chỉ thua B.Bình Dương 2 điểm.

Nhưng Than Quảng Ninh cần phải chứng minh là họ không chỉ được biết tới với danh hiệu Vua sân đối phương. Họ còn phải biết tận dụng nhiều hơn lợi thế khi đá sân nhà.

Còn Thanh Hoá nhiều năm gần đây cho thấy họ luôn chơi rất tốt ở giai đoạn 1 nhưng khi gần về cuối giải thì phong độ của họ lại thường đi xuống.

Hải Phòng và Đồng Tâm Long An cũng là những đội bóng chơi khá hay sau mười vòng đầu. Thành tích của họ là ấn tượng bởi cả 2 chỉ mới thua đúng 1 trận. HLV Trương Việt Hoàng và Huỳnh Ngọc San cho thấy họ mát tay và rất phù hợp với đội bóng. Nhưng lực lượng của họ lại khá mỏng để đua tranh ngôi đầu.

Nếu họ vẫn có mặt trong Top 5 đội cuối mùa thì tôi nghĩ là họ có thể ăn mừng với thành tích ấy.

Nguyễn Tuấn Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm