Giữ HLV Đức Thắng bằng mọi giá

25/08/2015 11:22 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiệm vụ đầu tiên và tối quan trọng của CLB Hà Nội sau chức vô địch sớm giải hạng Nhất 2015 là giữ HLV Nguyễn Đức Thắng ở lại với đội bóng.

Giữ tướng, giữ thành công

Thành công của CLB Hà Nội tại giải hạng Nhất 2015 có dấu ấn rất lớn của Đức Thắng. Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ tài năng này, đội bóng Thủ đô đã có chuỗi 4 chiến thắng trong 6 trận lượt về, qua đó, đăng quang sớm với 27 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Huế tới 6 điểm, vượt trội tuyệt đối về chỉ số phụ.

Chiến tích cùng CLB Hà Nội, kinh nghiệm ở hàng loạt giải trẻ và danh tiếng của một cựu tuyển thủ quốc gia chắc chắn sẽ khiến Đức Thắng được các đội bóng để ý.

Thành công của một cựu HLV nhà T&T khác là Trương Việt Hoàng ở Hải Phòng cũng có thể mở ra con đường khác cho Đức Thắng. Trong bối cảnh ấy, đội bóng chủ quản sẽ phải hành động nhanh nếu muốn giữ chiến lược gia cá tính này ở lại Thủ đô.

Chia sẻ về tương lai của mình sau mùa giải hạng Nhất 2015, Đức Thắng thừa nhận: “Hợp đồng của tôi với Hà Nội đã hết. Tôi sẽ phải làm việc với lãnh đạo nữa. Biết đâu lãnh đạo không muốn tôi làm việc tiếp thì sao. Chuyện tương lai tôi không muốn nói trước bởi tôi cũng chỉ là người đi làm thuê.

Tôi có quyền quyết định nhưng đó không phải là quyền tuyệt đối. Tôi sẽ phải làm việc cụ thể với đội bóng về chủ trương, về định hướng, về tương lai, về hợp đồng cá nhân của mình”.

Hậu vệ trái lừng danh của đội tuyển Việt Nam thừa nhận: “Tôi đã gắn bó lâu năm với các cầu thủ trẻ, dìu dắt họ từ lúc họ mới 17, 18 tuổi. Tới lúc này, không ai muốn bỏ lại thành quả mình đã gây dựng. Nhưng đây là bóng đá, mình là HLV chuyên nghiệp. Mình phải chấp nhận điều đó (nếu nó xảy ra)”.

Xây dựng tương lai mới

Giải quyết câu chuyện đi hay ở của Đức Thắng sẽ là bước đầu tiên cho CLB Hà Nội xây dựng tương lai ở V-League 2016. Họ còn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề khác.

Đầu tiên là câu chuyện về SVĐ. Mùa giải vừa qua, CLB Hà Nội được tạo điều kiện thi đấu ở Hàng Đẫy do giải hạng Nhất diễn ra vào thứ Sáu. Khi CLB Hà Nội lên V-League, họ sẽ cùng Hà Nội T&T “chia sẻ” mặt cỏ Hàng Đẫy.

Đây là một giải pháp khá phiêu lưu vì nó đòi hỏi những sự thỏa hiệp và các nguyên tắc phức tạp trong sắp xếp lịch thi đấu. Với bóng đá thế giới, AC Milan và Inter Milan cũng đang chia sẻ quyền sử dụng sân San Siro (mang tên Giuseppe Meazza khi Inter thi đấu). Đây sẽ là vấn đề mà CLB Hà Nội phải xem xét nghiêm túc trước mùa bóng mới.

Vấn đề thứ hai là nhân sự của đội bóng cho V-League. Dàn cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội đã chơi cực hay ở giải hạng Nhất. Nhưng V-League là một sân chơi hoàn toàn khác. Khi bài học của HAGL vẫn chưa ráo mực, những người làm bóng đá Thủ đô sẽ buộc phải thận trọng. Trong cuộc trao đổi, Đức Thắng tiết lộ toàn đội sẽ tạm thời được nghỉ ngơi trước khi bước vào chiến dịch chuẩn bị cho V-League 2016.

Nhiều khả năng, đội hình của CLB Hà Nội sẽ được bổ sung một số cầu thủ kinh nghiệm từ Hà Nội T&T và vài ngoại binh chất lượng. Còn nòng cốt của đội bóng vẫn sẽ là những cầu thủ trẻ đã đưa CLB thăng hạng như Quang Hải, Đức Huy...

Cầu thủ quan trọng bậc nhất của Hà Nội mùa này là Vua phá lưới giải hạng Nhất Trịnh Duy Long với 7 pha lập công. Trong khi đó, cựu binh U19 Việt Nam Quang Hải cũng có 4 lần nổ súng.

Cùng với cựu cầu thủ U23 Việt Nam Ngân Văn Đại, Hà Nội đang sở hữu các cầu thủ tấn công nội khá chất lượng. Tiền vệ trẻ Thái Sung, người “đã có rất nhiều đường chuyền dẫn tới bàn thắng” - như Đức Thắng khen ngợi, cũng sẽ được giữ lại cho V-League năm sau.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm