Giải phong trào bán được hàng trăm triệu bản quyền truyền hình

06/09/2016 15:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng - Cúp bia Saigon Special 2016 đã bán được bản quyền truyền hình cho kênh truyền hình MobiTV với giá hàng trăm triệu đồng.
Thông tin này được xác nhận bởi Phó tổng giám đốc MobiTV Nguyễn Đức Hùng trong cuộc họp báo công bố giải đấu vào sáng nay (6/9). Ông Hùng cho biết MobiTV đã chi hàng trăm triệu đồng để có bản quyền phát sóng trực tiếp toàn bộ 33 trận đấu của giải. Các trận đấu được ưu tiên phát sóng là các trận diễn ra trên sân số 1, trong khung giờ từ 15 tới 19 giờ.

Đây là lần đầu tiên giải bóng đá phong trào Ngoại hạng thu được lợi nhuận từ tiền bản quyền truyền hình - điều mà V-League còn đang trầy trật chưa làm được. Trao đổi về điều đó, Phó Tổng giám đốc Dương Thanh Liêm của VietFootball khẳng định: “Chúng tôi nghĩ rằng giá trị lớn nhất của chuyện này là việc hình ảnh giải đấu được đồng hành bởi một đơn vị lớn. Giá trị ấy sẽ nâng giải đấu lên một tầm cao mới. Đó mới là giá trị lớn nhất của một giải đấu phong trào.”
Vòng 6 giải 'phủi' HPL: Lương 'dị' và Văn Quyết không thể giúp FC Hải Anh chiến thắng

Vòng 6 giải 'phủi' HPL: Lương 'dị' và Văn Quyết không thể giúp FC Hải Anh chiến thắng

Một ngày sau khi cùng Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước Hong Kong trong trận giao hữu trên sân Lạch Tray, Hải Phòng, Văn Quyết và Thành Lương cùng tham gia giải “Phủi” HPL với tư cách là cầu thủ của CLB Hải Anh.


Mùa giải 2016 là năm thứ tư Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng - Cúp bia Saigon Special được tổ chức. Giải năm nay khai mạc ngày 18/9, kết thúc ngày 4/12 trên sân C500 (Học viện An ninh). Giải có sự góp mặt của 12 đội bóng. Trong đó, FC EOC và FC Dương Nội là hai đội mới giành quyền thăng hạng từ Giải bóng đá phong trào Hạng Nhất - Cúp bia Saigon Special.

12 đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội xếp thứ nhất lên ngôi vô địch còn hai đội xếp cuối phải xuống thi đấu ở giải Hạng Nhất. Giải đấu tổ chức và áp dụng luật thi đấu của sân 7 người.

Đội vô địch giải nhận Cúp, huy chương, bảng danh vị và 30 triệu đồng tiền thưởng. Đội Á quân và đội hạng ba lần lượt nhận 20 triệu và 15 triệu đồng. Giải đấu cũng có bốn hạng mục giải phụ được trao thông qua bình chọn là giải phong cách (10 triệu đồng), giải thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (cùng 5 triệu đồng). Mỗi đội bóng phải đóng 15 triệu lệ phí tham dự và 15 triệu tiền đảm bảo.

Với slogan “Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng”, giải bóng đá phong trào Ngoại hạng đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ báo chí và người hâm mộ. Mỗi trận đấu của giải thu hút hàng nghìn cổ động viên tới sân không thua kém gì các trận V-League. Giải cũng nhận được sự bảo trợ và đồng hành từ nhiều nhà tài trợ, các cơ quan báo chí, truyền hình.

Tiếp tục giới hạn cầu thủ chuyên nghiệp

Năm nay, HPL-S4 tiếp tục thực hiện việc giới hạn cầu thủ chuyên nghiệp tham dự giải. Trong danh sách 20 cầu thủ đăng ký, mỗi đội bóng chỉ được sử dụng bảy cầu thủ chuyên nghiệp. Ở cùng một thời điểm trong trận đấu, mỗi đội chỉ được sử dụng ba cầu thủ. Điều luật này nhằm hạn chế số cầu thủ chuyên nghiệp và tăng cơ hội ra sân cho các cầu thủ phong trào.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm