Giải futsal TP.HCM mở rộng 2014: Hải Phương Nam bất ngờ vô địch

15/12/2014 06:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua Thái Sơn Nam đầy kịch tính trong trận chung kết tối qua (14/12), Hải Phương Nam đã khẳng định họ là một thế lực mới của futsal Việt Nam.

Khoảng 1000 CĐV có mặt ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) đã được thưởng thức màn so tài kịch tính đến phút cuối. Bị đánh giá yếu thế hơn nhà ĐKVĐ, Hải Phương Nam lựa chọn thế trận phòng ngự, phản công. Dù tạo được nhiều cơ hội hơn nhưng Thái Sơn Nam chỉ có thể làm tung lưới đối thủ 1 lần trong hiệp 1 do công của Ngọc Sơn. Trước đó, Long Vũ đã có 1 cú đá trúng xà ngang khung thành Quốc Bùi, báo hiệu một ngày thi đấu không may cho Thái Sơn Nam.

Khi hiệp 2 trôi qua chưa đầy 2 phút, Quốc Hưng đã có bàn gỡ 1-1 cho Hải Phương Nam với cú vô lê đẳng cấp nhanh từ quả đá phạt góc của đồng đội. Thế trận phòng ngự, phản công hợp lý giúp Hải Phương Nam ghi liền 2 bàn thắng nữa do công của Văn Toàn và Tấn Tiếp. Chính lối đá 5 người tấn công nôn nóng của Thái Sơn Nam đã khiến họ phải trả giá đắt.

Trong 5 phút ít ỏi còn lại, dù rất nỗ lực nhưng Thái Sơn Nam chỉ có được bàn gỡ của Minh Trí 1 phút trước khi hết giờ.

Bảo toàn được cách biệt mong manh 3-2, Hải Phương Nam không những trả được món nợ thua đối thủ 1-2 ở vòng bảng mà còn biến Thái Sơn Nam thành cựu vương. Đây là bất ngờ lớn nhất từ đầu giải. Hải Phương Nam đã vượt qua những đối thủ rất mạnh như đội bóng đang có phong độ rất cao Tân Hiệp Hưng (nhà vô địch TP.HCM 2014) và CLB có truyền thống mạnh như Thái Sơn Nam. Sau nhiều năm thành lập, Hải Phương Nam đã hình thành một vị thế đáng nể trong làng futsal Việt Nam.

Nhà vô địch Hải Phương Nam được nhận Cúp, HCV và 30 triệu đồng tiền thưởng. Niềm vui nhân thêm cho Hải Phương Nam khi họ sở hữu luôn thủ môn xuất sắc nhất giải Quốc Bùi và vua phá lưới Văn Trung. Đội bóng này còn được trao giải phong cách. Trong trận tranh hạng 3, Sanna Khánh Hòa đã rất khó khăn mới đánh bại đội chủ nhà Tân Hiệp Hưng. Sau 2 hiệp chính hòa nhau với tỷ số 2-2, 2 đội phải phân định thắng/ thua trên chấm luân lưu 6m. Đội bóng miền Trung đã tỏ ra bản lĩnh hơn ở loạt đá thứ 6 và kết thúc trận đấu với thắng lợi 6-5.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm