Giải BĐ nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2014; TP.HCM - Hà Nội1 1-1: Tiếc cho chủ nhà

08/03/2014 06:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu đầy nỗ lực nhưng các cầu thủ TP.HCM đã vuột 2 điểm đáng tiếc chỉ vì một giây thiếu tập trung của hàng thủ.

Cuộc so tài giữa Hà Nội 1 và TP.HCM xứng đáng là trận đấu hấp dẫn nhất từ đầu giải.

Với trình độ tương đương, 2 đội duy trì một thế trận chắc chắn trong suốt cả trận đấu. TP.HCM nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng cơ hội nguy hiểm nhất trong 75 phút đầu thuộc về các cô gái Thủ đô.

Nguyễn Thị Hòa là người bỏ lỡ đáng tiếc tình huống có thể ăn bàn khi cú đánh đầu của cô đã khiến Tuyết Mai bó tay nhưng bóng lại trúng cột dọc.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì sân Thống Nhất lại vỡ tung ở phút 80, khi Kim Hồng có pha sút phạt đẳng cấp đưa bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp vào lưới Thùy Dương.

Trận đấu khi đó chỉ còn hơn 10 phút, và các cô gái Thủ đô buộc phải dồn cao đội hình lên phần sân chủ nhà tìm bàn gỡ. Và trong một cơ hội không mấy rõ ràng, sự thiếu dứt khoát của hàng thủ TP.HCM đã khiến họ phải trả giá.

Pha treo bóng của hậu vệ đội khách được Tuyết Mai đấm ra nhưng bóng lại trúng vị trí của Hải Yến đang chờ sẵn. Trong thế không ai kèm, số 12 của Hà Nội 1 dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

1 điểm có được từ trận này giúp Hà Nội 1 có được 11 điểm, ít hơn đội xếp đầu bảng lượt đi là PP.Hà Nam đúng 1 điểm. TP.HCM tiếc nuối khi không thể san bằng cách biệt với Hà Nội 1, đành kết thúc lượt đi với vị trí thứ 3.

Ở trận đấu trước đó, Than khoáng sản Việt Nam đã gây thất vọng khi bị TNG.Thái Nguyên cầm chân với tỷ số 1-1.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm