Giấc mơ HCV SEA Games có thể làm mờ mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam

18/03/2019 06:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định, việc HLV Park Hang Seo nhận lời dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Game 30 cho thấy khát vọng của bóng đá Việt Nam về tấm HCV SEA Games là rất lớn. Tuy nhiên, khát vọng lớn này có thể làm lu mờ mục tiêu quan trọng ở World Cup 2022.

HLV Phạm Minh Đức: ' U23 Việt Nam không nên vui mừng vì thắng đội yếu'

HLV Phạm Minh Đức: ' U23 Việt Nam không nên vui mừng vì thắng đội yếu'

Chiều 16/3 trên sân Hàng Đẫy, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 với U23 Đài Loan (Trung Quốc). Thầy trò HLV Park Hang Seo đã dễ dàng có được chiến thắng đậm đà 6-1 trước đối thủ khá yếu này.

1. Trước khi trở lại Việt Nam để cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo từng đề xuất để trợ lý Lee Young Jin dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30, còn bản thân mình sẽ dồn sức để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, sau các cuộc làm việc với VFF cũng như lãnh đạo Bộ VH, TT & DL, HLV Park đã đồng ý nắm đội U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30 để có thể hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games. Theo cựu HLV trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Thành Vinh, quyết định của của HLV Park là điều dễ hiểu bởi nó đáp ứng được nguyện vọng của VFF và người hâm mộ.

VIDEO: HLV Park Hang-seo không e ngại Thái Lan tại Vòng loại U23 châu Á 2020. Nguồn: VFF Channel

HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích: “Tôi thấy HLV Park Hang Seo cũng có những cái khó riêng của mình. Do lịch thi đấu SEA Games và vòng loại World Cup 2022 sát nhau nên không dễ để ông ấy có thể đảm nhận tốt cùng một lúc 2 nhiệm vụ.

Có một thực tế, đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ai cũng đang rất khát khao tấm HCV SEA Games, danh hiệu mà chúng ta đã phải đằng đẵng chờ đợi hơn nửa thế kỷ. Rất nhiều lần, bóng đá Việt Nam ở rất gần HCV SEA Games nhưng vì những lý do khác nhau mà đành lỡ dở vô cùng đáng tiếc. Chính vì thế, mục tiêu tham dự World Cup 2022 là rất chính đáng nhưng có thể ở thời điểm hiện tại, mục tiêu giành HCV SEA Games là quan trọng và phù hợp hơn với bóng đá Việt Nam”.

HLV Nguyễn Thành Vinh đưa ra quan điểm, VFF và các nhà làm chuyên môn cần tìm ra những giải pháp tối ưu để hỗ trợ cho HLV Park trong 2 giải đấu là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022.

“Nhiều khả năng World Cup 2022 sẽ có tới 48 đội tham dự nên cơ hội đang mở ra cho bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ ngay ở thời điểm hiện tại VFF cần có những giải pháp, tính toán để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu tại World Cup 2022.

Tăng thành viên BHL để hỗ trợ chuyên môn cho HLV Park là một trong những giải pháp hay. Bên cạnh đó, tôi nghĩ còn vấn đề lịch thi đấu V-League ra sao, các CLB đá giải châu Á thế nào rồi việc tập trung và sử dụng các tuyển thủ quốc gia… là những vấn đề cần phải tính toán rất kỹ lưỡng và khoa học, tránh sự quá tải cho các cầu thủ”, HLV Nguyễn Thành Vinh cho hay.

Trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10/9, 10 và 15/10, 14 và 19/11. 4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Trong khi đó , SEA Games 2030 sẽ bắt đầu vào tháng 12/2019.

2. Mới đây, trong cuộc họp của Thường trực Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), FIFA cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tăng số đội tham dự World Cup 2022 tại Qatar từ 32 lên 48 đội vào ngày 5/6 tới, Ý tưởng tăng số lượng đội dự VCK World Cup của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang nhận được sự ủng hộ của khá nhiều liên đoàn bóng đá các nước.

Vấn đề này sẽ được tiếp tục đưa ta tại phiên họp Đại hội đồng FIFA vào ngày 5/6 tại Paris (Pháp) và ở đó, tất cả các thành viên sẽ bỏ phiếu đồng ý hay không với đề xuất này. Nếu đạt đủ số phiếu thông qua thì đây là tin không thể vui hơn cho các đội tuyển ít có cơ hội dự ngày hội bóng đá thế giới như Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia... khi FIFA phân bổ thêm 16 suất dự VCK World Cup ở các châu lục.

Châu Á hiện chỉ có 4,5 suất dự World Cup nhưng trong tương lai có thể sẽ tăng lên từ 6 đến 8,5 suất. Chính vì vậy, mục tiêu góp mặt tại World Cup sẽ không xa vời với bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá khu vực Đông Nam Á nói chung.

“Sau khi lọt vào Top 8 Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ đặt ra mục tiêu cao hơn nữa ở các giải đấu quốc tế, đó là mơ về vé dự VCK World Cup. Và với viễn cảnh World Cup 2022 sẽ có tới 48 đội thì cơ hội của thầy trò HLV Park Hang Seo rộng mở hơn rất nhiều. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam chuẩn bị và đầu tư ra sao để hiện thức hóa giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi danh giá bậc nhất thế giới là World Cup 2022”, HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm