'Giấc mơ Hàn Quốc’ của Xuân Trường có nguy cơ thành cơn 'ác mộng'

20/03/2017 19:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lương Xuân Trường không có mặt trên băng ghế dự bị trận Gangwon FC gặp Pohang Steelers tại vòng 3 K-League Classic vàTrường sẽ cần bắt đầu lo nghĩ cho tương lai.

 

Ký giả John Duerden đã viết như vậy trên Fox Sport Asia sau khi chứng kiến Gangwon FC không cho Trường vào sân thi đấu chống lại CLB thành công nhất trong lịch sử châu Á.

Một trong những tài năng lớn nhất Đông Nam Á và là một trong những tiền vệ triển vọng nhất lục địa có nguy cơ phải ngồi dự bị thêm một mùa giải nữa tại Hàn Quốc. Nếu không được vào sân ở những trận đấu tiếp theo, Xuân Trường sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình.

Bóng đá Việt Nam đã có một số cầu thủ trẻ rất tốt trong thời gian gần đây và gửi một vài người trong số họ sang chơi một nền bóng đá cao hơn. Đó là một ý tưởng tốt và một bước đi cần thiết. Giống như Thái Lan, Việt Nam đang tìm cách thoát ra khỏi “vùng trũng” Đông Nam Á để trở thành một thế lực mới.


Xuân Trường là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: VSI.

Có rất nhiều khía cạnh để cải thiện điều này. Việc gửi cầu thủ đến giải đấu tốt hơn ở châu Á là một trong số đó và Đông Á là nơi tốt nhất để đặt cược.

Giải Super League của Trung Quốc cũng là một điểm đến thú vị nhưng họ chỉ cho phép có tối đa 3 cầu thủ nước ngoài được phép có mặt trong đội hình. Điều đó khiến cơ hội dành cho các cầu thủ châu Á giảm đi rõ rệt. Hàn Quốc vì thế là một sự lựa chọn tốt. Xuân Trường đã ký với CLB Incheon United vào năm 2016, một thành phố có cộng đồng người Việt Nam khá đông.

Thế nhưng, HLV Kim Do-hoon cho thấy những biểu hiện rằng mình không phải một người hâm mộ việc ký với cầu thủ Việt Nam.

Những quan điểm cho rằng tại Hàn Quốc, thành kiến với cầu thủ Đông Nam Á là có thật. Điều này còn được thấy rõ ở những HLV lớn tuổi. Suy nghĩ như vậy là lỗi thời và mất đi cơ hội sở hữu những tài năng nhưng họ vẫn tồn tại thành kiến về một khu vực lười biếng và vô kỷ luật.  

Hành trình của HLV Kim đã không kéo dài. Ông bị sa thải nhưng sau đó Xuân Trường cũng không nhận được thêm nhiều cơ hội ra sân. Tiền vệ 21 tuổi mới chỉ có 3 trận đấu có tên trong đội hình xuất phát ở K-League Classic 2016.

Sau đó, những động thái đã đến từ phía đông Hàn Quốc, Gangwon FC bắt đầu xúc tiến cho việc ký kết với một cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn từ nước ngoài, và họ đã làm điều ấy với Xuân Trường.

Màn trình diễn của Xuân Trường trong trận giao hữu giữa Việt Nam và Triều Tiên vào cuối năm 2016 được nhiều chuyên gia, nhà báo đánh giá cao.

HLV Choi Yoon-kyum (người phải rời Daejeon Citizen vào năm 2007 khi đánh trợ lý của mình và là cha của ngôi sao Minho của nhóm nhạc SHINee tại Hàn Quốc) thích Trường nhưng ông không sẵn sàng cho cậu ấy cơ hội khi K-League đến. Bất cứ ai thấy những gì Xuân Trường làm được trong chiến thắng 5-2 của Việt Nam trước Triều Tiên vào năm ngoái chắc chắn sẽ không đồng ý với việc này.

Vấn đề với cựu ngôi sao của HAGL là Gangwon đã rất bận rộn trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải mới.

Cầu thủ xuất sắc nhất K-League 2016, Jung Jo-gook đã được ký hợp đồng với Gangwon FC. Sau đó, Lee Keun-ho, cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2012 cập bến đội bóng.

Xem Công Phượng, Xuân Trường trổ tài với giá vé phải chăng

Xem Công Phượng, Xuân Trường trổ tài với giá vé phải chăng

Vào lúc 18h00 ngày 22/3/2017 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa.

 

Chưa kể, Moon Chang-jin và Hwang Jin-sung, hai cầu thủ giỏi của hàng tiền vệ với tư duy tấn công mạch lạc khiến cơ hội cho Xuân Trường ngày càng ít đi.

Moon là cầu thủ trẻ của Hàn Quốc tỏa sáng trong màu áo U23 Hàn Quốc và Olympic Hàn Quốc tại Thế vận hội Rio 2016. Anh được khẳng định sẽ có vị trí trong đội hình chính. Trong khi đó, tiền vệ 32 tuổi, Hwang Jin-sung từng là cựu ngôi sao của Pohang Steelers, người có biệt danh “Kaka của bóng đá Hàn Quốc” từng đưa Pohang đến danh hiệu AFC Champions Leagụe 2009.


Ở tuổi 21, Trường đã có thể tự quyết định được tương lai của bản thân. Ảnh: Thanh Hà.

Thêm một cái tên tốt nữa khiến cơ hội dành cho Trường hẹp đi, nhưng đây là mùa giải đầu tiên và đó không phải dấu hiệu quá xấu, nhưng ở độ tuổi 21, Trường chắc chắn không mong muốn phải ngồi dự bị mùa thứ hai liên tiếp.

Vẫn còn thời gian, nhưng đáng lo ngại hơn, Trường có thể không phải cái tên được ưu tiên trên cả băng ghế dự bị. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, những lựa chọn khác sẽ cần được xem xét. Trường cần được đá chính thường xuyên nếu không cậu cần một động thái rõ ràng hơn vào kỳ chuyển nhượng màu hè.

Đến K-League là một bước tiến, nhưng nó chỉ đáng giá nếu có nhiều cơ hội để cạnh tranh. Trường phải sẵn sàng để kết thúc giấc mơ Hàn Quốc trước khi nó trở thành một cơn ác mộng.

Hiếu Lương

Theo Fox Sport Asia

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm