Giá vé chung kết U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản giảm mạnh trước giờ khai cuộc

13/09/2014 15:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như những cơn mưa rào sáng nay đã khiến sức nóng của trận chung kết giải U19 giảm xuống phần nào. Vé dù vẫn bị săn lùng nhưng giá thì không còn quá "nóng".

Không còn mức giá 3 triệu như cơn sốt ngày hôm qua, hôm nay, mức giá bắt đầu giảm sâu, xuống chỉ còn gấp gần 10 lần giá trị thực. Có một cuộc đấu nhỏ giữa những người bán online và phe vé ngoài đường được ghi nhận.


Cứ có ô tô dừng lại là phe vé lao ra


Trên mạng xã hội, hôm nay vé tồn mới thực sự được tung ra. Nhưng người sở hữu lớn rao bán mỗi lần 10-20 vé, chủ yếu ở các vị trí đẹp thuộc khán đài A và B. Ngoài mức 3 triệu 1 cặp ở khu vực vé mời được rao bán, các khu vực khác của khán đài A có giá trung bình 2 triệu đồng/cặp.

Trong khi đó, nóng nhất vẫn là khán đài B với mức giá vị trí đẹp vẫn tạm ở mức 2,5 triệu đồng. Lác đác có trường hợp giảm giá xuống khoảng 1,5 triệu cho đến 2 triệu đồng/cặp.

Lý do giảm giá được cho là người bán sốt ruột, không muốn om vé lâu hơn. Nhưng một lý do khác là thời tiết. Những cơn mưa buổi sáng khiến người ta nghi ngờ về một cơn mưa lớn có thể diễn ra ở sân Mỹ Đình.

Tại trước cửa liên đoàn bóng đá, chợ vé sôi động bất kể nắng mưa. Khoảng 100 phe vé chuyên và không chuyên ngồi dọc vỉa hè và trước cổng sân Mỹ Đình tìm khách. Khách đến đây chủ yếu là dân đi ô tô, những người có khả năng thanh toán nhanh. Giá trung bình được đưa ra là 1,8 triệu đồng cho 1 cặp. Tuỳ theo mặc cả, giá có thể xuống còn khoảng 1,6 triệu đồng.


Vé bán tại khu vực sân Mỹ Đình đang giảm theo giờ và dự báo sẽ tiếp tục giảm cho đến trước trận đấu


Cạnh tranh mạnh với dân phe vé chuyên nghiệp là giới sinh viên mua được vé nhờ xếp hàng. Giá của họ giảm sâu hơn rất nhiều khi có thể chỉ còn ở mức 1,3 cho đến 1,5 triệu đồng/cặp. Giải thích lý do này, dân phe vé cho rằng, họ nhập vé vào với giá khá cao nên phải bán cao để bù lại. Trong khi đó sinh viên vừa mua được vé gốc, vừa không bị sức ép tiền bạc nên không ngại bán rẻ.

Các khán đài C và D ghi nhận giảm sâu nhanh. Nếu như trước đó 1 hôm, giá ở hai khán đài này vẫn trung bình ở mức gần 2 triệu thì hôm nay đã xuống chỉ còn khoảng 1,2 triệu/cặp. Lý do giảm giá này có thể là bởi khu vực khán đài C, D có vị trí xấu, hơn nữa quá ồn ào bởi lực lượng cổ động viên chuyên nghiệp tập trung chính ở đây.

Mặc dù giá vé vẫn còn khá cao nhưng lượng người mua vé chưa hề giảm. Số lượng vé có giá từ 2-2,5 triệu/ cặp liên tục có khách mua. Số lượng người mua để đến xem thực tế không quá nhiều. Khách mua tặng, ngoại giao dường như nhiều hơn khách yêu thích bóng đá. Và thật kỳ lạ, cứ có tiền là sẽ mua được vị trí đẹp.

Cao Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm