GĐĐH ĐTLA Võ Thành Nhiệm: 'Chúng tôi không tiếc khi bỏ tên thương hiệu'

04/12/2015 09:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ông bầu của “Gạch” chia sẻ đây không phải lần đầu ông nêu đề xuất bỏ tên CLB bóng đá Đồng Tâm Long An thay vì CLB Long An. Theo ông Nhiệm, tất cả chỉ để nhằm hướng đến mục tiêu CLB tồn tại bền vững, thu được nhiều thành tích hơn.

* Xin ông cho biết thêm về việc CLB dự tính xóa sổ thương hiệu của mình với đội bóng đá?

- Cho đến lúc này thì đó chỉ là dự tính của chúng tôi. Chưa có gì là chính thức cả. Bây giờ con dấu chưa có, giấy phép thành lập doanh nghiệp chưa có. Khi mọi thứ thành hiện thực thì chúng tôi sẽ tổ chức họp báo đàng hoàng và mời giới truyền thông về tham dự để ra mắt.

* Tại sao ông lại đưa ra quyết định như thế? Có tin cho rằng do lãnh đạo doanh nghiệp đang khó khăn về tài chính và không còn mặn mà với bóng đá?

- Tôi còn nhớ đã chia sẻ rất nhiều về vấn đề này. Chúng tôi làm bóng đá học theo nhiều quốc gia có nền bóng đá phát triển khác. Chẳng hạn như Nhật Bản. Đội bóng của địa phương là hình thành của rất nhiều nhà tài trợ, đặc biệt là những doanh nghiệp đóng trên địa phương đó. Đó là cách để đội bóng tồn tại bền vững. Lỡ không may có một nhà tài trợ rút lui thì các nhà tài trợ khác vẫn còn để chống lưng cho đội bóng hoạt động thay vì xóa sổ luôn. Chúng tôi muốn các doanh nghiệp trong tỉnh Long An có trách nhiệm với đội bóng đá, có nghĩa vụ phục vụ món ăn tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. Đội bóng đá là tài sản chung của nhân dân chứ không phải của bất cứ doanh nghiệp nào, không phải của riêng Đồng Tâm.

Nguyện vọng đó của chúng tôi đã được lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp ủng hộ. Chúng tôi đang xúc tiến giấy tờ liên quan. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cổ đông đóng góp để CTCP hoạt động tốt. Về tài chính, chúng tôi có thể rút tên Đồng Tâm phía trước nhưng không đồng nghĩa với việc không còn đầu tư cho bóng đá nữa. Trước mắt vẫn có rất nhiều công ty con của Đồng Tâm còn tài trợ cho đội bóng để CLB hoạt động như bình thường.

* Ông có tiếc về việc mất đi thương hiệu đã tạo dựng hơn chục năm nay?

- Nếu tiếc thì tôi đã không đề xuất ý tưởng vừa rồi. Tôi nghĩ nếu CLB có nhiều cổ đông đóng góp đầu tư để hoạt động thì CLB không những tồn tại bền vững mà còn mạnh mẽ hơn. CLB sẽ phải cạnh tranh tốt để có nhiều thành tích hơn nữa để thỏa lòng cổ đông và CĐV.

GĐĐH Võ Thành Nhiệm: 'ĐTLA không có chiều sâu đội hình'

GĐĐH Võ Thành Nhiệm: 'ĐTLA không có chiều sâu đội hình'

Đó là lý giải của GĐĐH CLB ĐTLA, ông Võ Thành Nhiệm về thất bại của đội nhà từ sân nhà đến sân khách trong thời gian qua.


Như thế thì tất cả sẽ được thơm lây, hình ảnh bóng đá Long An sẽ đẹp hơn trong mắt CĐV Long An lẫn CĐV cả nước. Từ đó nhiều CĐV sẽ nhớ đến bước đệm dẫn đến thành công nếu có trong tương lai của CLB. Đó là xuất phát điểm từ CLB ĐTLA. Chắc chắn rằng khi đội bóng giàu thành tích hơn thì không ai quên một phần lịch sử CLB ĐTLA.

* Nếu đội bóng không còn gắn tên Đồng Tâm phía trước, quyền lợi của những nhà tài trợ khác đã ký với CLB chẳng hạn như Kappa mới đây có bị ảnh hưởng không, thưa ông?

- Chúng tôi cam kết vẫn giữ nguyên những gì đã thỏa thuận với các nhà tài trợ trước. Kappa vẫn là nhà tài trợ đồng phục thi đấu cho đội bóng của tỉnh Long An. Tôi nhấn mạnh cho mọi người hiểu là chúng tôi không rút lui khỏi bóng đá mà không còn giữ tên tài trợ như lâu nay. Chúng tôi để tên Long An để tất cả mọi doanh nghiệp, người dân tỉnh Long An có ý thức trách nhiệm với bóng đá và có thể đóng góp sức mình cho CLB phát triển bền vững.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm