GĐĐH ĐTLA: 'Có tiền thưởng vẫn thua thì tôi chịu'

24/08/2015 09:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Thú thực tôi cảm thấy buồn và mệt mỏi vì đội cứ thua liên tục thời gian qua. Báo chí các anh cứ hỏi hoài vì sao lại thua vào giai đoạn nhạy cảm như hiện tại, tôi thấy xấu hổ lắm và cũng không biết trả lời sao. Trên sân thì cầu thủ đá chứ mình có đá đâu. Trước trận đấu đã giải ngân tiền thưởng rồi, bây giờ thua thì cái cớ gì để đổ thừa đây”, ông Nhiệm than thở.

Sau trận thua XSKT Cần Thơ, HLV Nguyễn Thanh Danh của đội bóng xứ Tây Đô nhận định một phần nguyên nhân không nhỏ giúp Cần Thơ thắng trận là bởi may mắn và do chủ nhà chơi dưới sức. Lãnh đạo ĐTLA cũng không phủ nhận điều này.

Ông Nhiệm cho biết: “So với hồi ĐTLA thắng XSKT Cần Thơ ở lượt đi thì lượt về này, Cần Thơ đã mạnh hơn. Họ giữ 2 “Tây” ở ngoài và chờ khi ĐTLA đuối sức thì họ tung vào sân. Nhưng so với giai đoạn trước đây thì ĐTLA mất tập trung, không sung sức bằng.

Trong buổi họp đội trước trận đấu với XSKT Cần Thơ, tôi đã nói hết lời với cầu thủ của tôi rồi. Họ không phải đá vì thương hiệu CLB, vì CĐV nhà mà còn vì thương hiệu, nồi cơm của chính họ nữa. Tôi định thông báo giải ngân 1 trận tiền thưởng thôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giải ngân 2 trận thắng để tạo thêm động lực tinh thần cho toàn đội. Đội thua thì cầu thủ đổ thừa tiền thưởng, còn có tiền rồi mà vẫn thua thì đổ thừa cái gì nữa, tôi cũng không biết”.  

“Thú thực tôi cảm thấy buồn và mệt mỏi vì đội cứ thua liên tục thời gian qua. Báo chí các anh cứ hỏi hoài vì sao lại thua vào giai đoạn nhạy cảm như hiện tại, tôi thấy xấu hổ lắm và cũng không biết trả lời sao. Trên sân thì cầu thủ đá chứ mình có đá đâu”, ông Nhiệm nói thêm.

GĐĐH CLB ĐTLA tỏ ra bi quan về mục tiêu top 6 sẽ khó hoàn thành trong mùa giải này: “Tuần này, ĐTLA sẽ làm khách trên sân Than Quảng Ninh. Lực lượng mạnh nhất như lượt đi còn thua họ ngay tại sân nhà thì trận tới không biết có chịu nổi không nữa.

ĐTLA đang thiệt hại nặng nề về quân số. Các cầu thủ trụ cột như Tấn Tài, Chí Công phải ngồi ngoài vì nhận đủ 3 thẻ vàng, Quang Thanh, Thanh Giang thì chấn thương chưa đá được.

Tiền thưởng 1,5 tỷ đồng tôi đã treo nếu đội vào top 6. Mục tiêu đó hoàn toàn khả thi vì ĐTLA gặp 3 đối thủ nhóm cuối và nếu có 9 điểm trọn vẹn thì dư sức rồi. Nhưng cầu thủ đá như không muốn lấy tiền thưởng thì do họ thôi”.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm