Gặp Macau, HLV Miura chơi ‘canh bạc tất tay’

30/03/2015 10:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn đi tiếp, U23 Việt Nam buộc phải dồn sức thắng U23 Macau (Trung Quốc) với tỷ số đậm nhất có thể để so sánh hiệu số bàn thắng/thua với những đội nhì bảng khác.

Huy Toàn có thể ra sân trận gặp U23 Macau

Gặp chấn thương ở trận thắng U23 Malaysia, Huy Toàn không thể ra sân ở trận đấu với U23 Nhật Bản.

Sáng nay, bác sỹ của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ khám lại để đánh giá mức độ hồi phục chấn thương của Huy Toàn. 



Huy Toàn (trái) có thể trở lại trong trận đấu với Macau (Trung Quốc). Ảnh: Phạm Tuân

Nếu kịp thời bình phục, Huy Toàn sẽ ra sân ở trận đấu chiều mai gặp Macau (Trung Quốc). Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng đậm đối thủ để nằm trong số 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào VCK U23 châu Á 2016.

U23 Macau ngại Công Phượng

HLV trưởng đội tuyển U23 Macau (Trung Quốc) Tam Iao San đánh giá rất cao sức mạnh của U23 Việt Nam và cá nhân hai cầu thủ Huy Toàn, Công Phượng.

Ông Tam Iao San thừa nhận trận đấu gặp U23 Việt Nam chiều 31/3 sẽ rất khó khăn cho U23 Macau (Trung Quốc).

Macau (Trung Quốc) sẽ chơi phòng ngự với mục tiêu hạn chế số bàn thua trước U23 Việt Nam.

U23 Malaysia bị chỉ trích khi chỉ thắng Macau 2-0

Đội tuyển U23 Malaysia đã gây thất vọng ở lượt trận thứ 2 bảng I vòng loại U23 châu Á 2016 khi chỉ thắng đội yếu nhất bảng đấu này U23 Macau (Trung Quốc) 2-0.

Với cùng 3 điểm như U23 Việt Nam nhưng ở lượt trận cuối ngày 31/3 phải gặp đội mạnh U23 Nhật Bản, cơ hội giành vé tham dự VCK U23 châu Á coi như không còn.

HLV trưởng U23 Malaysia Ismail Razip cho rằng việc bị chỉ trích là một điều bình thường trong bóng đá và không thể dễ dàng giành chiến thắng trong mọi trận đấu.

U23 Malaysia vẫn chưa từ bỏ hy vọng và muốn gây bất ngờ trước U23 Nhật Bản.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm