Gặp HAGL, SLNA có lo 'bão'

18/03/2017 06:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phòng thay đồ của đội bóng xứ Nghệ lâu nay vốn bình lặng. Phần lớn các cầu thủ SLNA ăn, ở, tập luyện cùng nhau khá lâu nên cơ bản là đoàn kết, trên bảo dưới nghe. Nhưng sau trận thua tan tác trước Sài Gòn FC, đội bóng đã có hiện tượng những con sóng nhỏ lăn kiểu dự báo “bão xa”.

Khán giả dỗi

Đã từ rất lâu, trên sân Thống Nhất fan phía Nam mới có hiện tượng “dỗi” đội bóng quê hương, từ phút 70 đã bỏ ra về hơn nửa. Thay vì mổ xẻ chuyên môn, tại cuộc họp báo sau trận đấu HLV Đức Thắng lại cho rằng: “ở một trận đấu rất đông khán giả như này, các cầu thủ cũng đã vừa đá vừa lo lắng” lại càng làm cho các diễn đàn fan xứ Nghệ dậy sóng. Thanh Tùng, Admin của diễn đàn fan SLNA sau trận đấu đã tự hỏi “Hội CĐV SLNA phía Nam đến nay có lịch sử 14 năm.

Tôi may mắn được gắn bó với mái nhà nhỏ này 12 năm. Dù thắng hay thua, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn luôn nán lại để dành cho các cầu thủ SLNA những lời động viên. Song, trên sân Thống Nhất vòng 8, chỉ mới phút 77, 2/3 CĐV SLNA ở khán đài C-D đã ra về. Vì đâu và tại sao ...?”. Giới chuyên môn tự hỏi: “Sau 8 trận đấu, Sài Gòn FC chỉ ghi được 7 bàn thắng nhưng chỉ cần 45 phút, họ đã đá thủng lưới SLNA tới 3 bàn mà không tốn mấy công sức”. Trong bóng đá, một đội 6 trận chỉ biết hòa và thua có thể vùng lên đá thắng một đội có phong độ tốt hơn là chuyện bình thường. Nhưng điều không bình thường là các cầu thủ SLNA đã như đeo chì trong suốt cả trận đấu này.

Cầu thủ boăn khoăn

Hai trung vệ, trong đó có đội trưởng Quế Ngọc Hải phải chịu trách nhiệm chính trong 2/3 bàn thua đó. Điều đáng nói, Quế Ngọc Hải đã xin nghỉ không tập mấy ngày mà vẫn được vào sân, trong khi Minh Đức tuy cần mẫn tập luyện suốt tuần thì lại ngồi ngoài. Chưa kể, Ngọc Hải còn được đặc cách ở riêng phòng VIP, điều mà các danh thủ như Messi cũng chả bao giờ đòi hỏi. Chưa kể, việc trao tấm băng đội trưởng cho Ngọc Hải, vốn chưa được anh em trong đội nể phục cũng khiến cho phòng thay đồ lăn tăn.

FLC Thanh Hóa tiếp tục bất bại, HAGL gặp khó

FLC Thanh Hóa tiếp tục bất bại, HAGL gặp khó

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, vòng 10 sẽ không có nhiều bất ngờ xảy đến khi FLC Thanh Hóa vẫn thực dụng với HLV trưởng Petrovic trong khi HAGL chưa đủ độ chín để vượt ải sân Vinh.

Người ta nói, 2 trận duy nhất SLNA thắng thì Ngọc Hải đều nghỉ thi đấu nên không cống hiến được nhiều vào thành tích của đội. Hàng thủ của SLNA đang được đánh giá là tệ nhất V-League 2017 mà trung vệ Ngọc Hải được giao băng đội trưởng, kể cũng khó giải thích với anh em cầu thủ. Trong lễ sinh nhật tuổi 25 của Phi Sơn, diễn đàn fan đã có cuộc kêu gọi BHL giao chiếc băng đội trưởng cho tiền vệ này. Thực tế, 2 năm qua thì Phi Sơn và Nguyên Mạnh chính là những cầu thủ đóng góp nhiều công sức cho thành tích của đội bóng nhất. Ngoài ra, trong thi đấu và sinh hoạt cầu thủ này còn thể hiện tư chất thủ lĩnh.

Khán giả xứ Nghệ mong muốn mọi việc “lăn tăn” của SLNA sẽ sớm được giải quyết trước khi tiếp đón tiếp đội bóng Phố Núi cuối tuần này. Khi mọi việc trong phòng thay đồ được giải quyết êm thấm, quan hệ với fan xứ Nghệ được ấm lại thì đội bóng mới có đủ sức mạnh vươn lên.

Việc BHL mãi tin dùng Olaha, kể cả khi cầu thủ này không đủ tự tin xin được đá dự bị cũng khiến khán giả và cầu thủ trong đội không thể lý giải. Rất có thể, cuối mùa giải Olaha cũng sẽ ghi được vài bàn thắng và bị chấm dứt hợp đồng trong khi đó những cầu thủ trẻ gắn bó lâu dài với đội bóng thì không được tin dùng. Olaha đang là mẫu tiền đạo “tấn công, không ghi bàn” khiến cho SLNA mang tiến “công cùn, thủ kém” nhưng tuyển thủ quốc gia Tuấn Tài lại đang bị nhốt trên ghế dự bị.

 

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm