Futsal nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan

15/05/2022 20:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không ngoài dự đoán, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dễ dàng giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân SEA Games 31 bằng trận thắng đậm 6-0 trước Myanmar.

Lịch thi đấu bóng đá Futsal SEA Games 31

Lịch thi đấu bóng đá Futsal SEA Games 31

Lịch thi đấu bóng đá Futsal SEA Games 31. Lịch bóng đá Futsal Việt Nam. Lịch thi đấu Futsal nam SEA Games 31. Lịch futsal nữ SEA Games. VTV6 VTV5 trực tiếp Seagames 31.

Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn cho thấy sự áp đảo toàn diện ngay khi nhập cuộc trước các cô gái Myanmar.

Đội trưởng Nguyễn Thị Châu và đồng đội dồn ép đối thủ và Biện Thị Hằng là người khai thông thế bế tắc trận đấu.

Nguyễn Thị Châu, futsal, futsal nữ, môn futsal nữ SEA Games 31, Myanmar, Việt Nam, futsal Việt Nam, SEA Games 31, lịch thi đấu SEA Games 31, bảng xếp hạng SEA Games 31
Nguyễn Thị Châu cùng các đồng đội dễ dàng đánh bại Myanmar ở ngày mở màn futsal nữ SEA Games 31. Ảnh: VFF

Cầu thủ của Hà Nội đang chơi bóng cho CLB ở giải VĐQG thể hiện kỹ năng tuyệt vời trên sàn diễn futsal và đó chính là sự đa năng của các cô gái.

Ở Vòng chung kết Asian Cup 2022 hồi đầu năm nay, Biện Thị Hằng bị loại đáng tiếc do chấn thương phút cuối và không thể lọt vào danh sách đi đến Ấn Độ để trở thành những "người hùng" giành vé dự World Cup 2023.

Ngoài Biện Thị Hằng, những cầu thủ cùng trưởng thành từ sân cỏ như Thanh Hương cũng góp 1 bàn thắng. Đội trưởng Nguyễn Thị Châu, Thanh Ngân, Vân Anh ghi 3 bàn còn lại và bàn cuối cùng của Việt Nam do Lwin Min đá phản lưới.

Chiến thắng 6-0 giúp các học trò của HLV Quốc Tuấn lên ngôi đầu bảng vì Thái Lan chỉ thắng Malaysia 4-0. HLV Surapong Plaiyuwong khẳng định đối thủ nặng ký nhất trong hành trình bảo vệ HCV SEA Games của ông và các học trò là tuyển nữ Việt Nam.

Môn futsal nữ SEA Games 31 chỉ có 4 đội tham dự, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò HLV Quốc Tuấn sẽ gặp Malaysia lúc 16h00 ngày 17/5, trước khi đối đầu ứng cử viên vô địch Thái Lan vào ngày 19/5.

HLV Quốc Tuấn cho biết: “Trận đầu tiên trong bất cứ giải nào đều khó khăn. Có lẽ đối thủ bất ngờ với sự tiếp cận của các cầu thủ Việt Nam. Các học trò của tôi đã tiếp ận tốt, vận hành lối chơi đúng ý ban huấn luyện đã đề ra.

Myanmar là đối thủ yếu nên Việt Nam chưa gặp khó khăn trong phòng ngự và tấn công trận này. Tôi cũng đã cho các cầu thủ xem tư liệu trận đấu Thái Lan. Họ cần tập trung hơn nữa, tập trung phòng ngự, cải thiện dứt điểm và khi gặp Thái Lan có thể khai thác thành công.

Mục tiêu của đội là HCV nhưng chúng tôi xác định giải quyết từng trận. Nó phụ thuộc vào năng lực của từng cầu thủ. Nếu trong 1 ngày thăng hoa, các cầu thủ sẽ vượt qua áp lực để giành chiến thắng trước Thái Lan. Họ sẽ là đối thủ chính của chúng ta”.

Về phần HLV Tin Muang Htay cho biết: “Futsal Việt Nam là đội bóng mạnh. Thể lực và nền tảng kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam rất sung mãn và rất giỏi. Tôi nhìn chung hài lòng với kết quả này”.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm