FLC Thanh Hóa – SLNA: Đá vì danh hiệu cứu cánh cho cả mùa giải

25/07/2018 05:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đều có sự hồi sinh ấn tượng, lại đang đua tranh huy chương quyết liệt tại đấu trường V.League, FLC Thanh Hóa và SLNA sẽ chạm trán nhau tại vòng bán kết Cúp Quốc gia Sư tử trắng 2018 (17h, chiều 25/7) - một cuộc chiến vì danh dự và vì một danh hiệu “cứu cánh” cho mùa giải năm nay.

Cả FLC Thanh Hóa và SLNA đều cùng trải qua giai đoạn khó khăn ở V-League 2018 khi tụt xuống khá sâu trên bảng xếp hạng. Có thời điểm SLNA tiến sát tới khu vực các đội cầm đèn đỏ, còn FLC Thanh Hóa rơi xuống vị trí thứ 10, vị trí thấp nhất trong 2 mùa giải trở lại đây.

Tuy vậy, cả hai đội bóng xứ Thanh và xứ Nghệ đều có quá trình hồi sinh ấn tượng và leo cao trên bảng xếp hạng V-League 2018. Nếu như đội bóng xứ Thanh có chuỗi 7 trận bất bại với 5 thắng, 2 hòa thì SLNA lập kỷ lục với 8 trận thắng liên tiếp, đồng thời chiếm luôn vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của chính FLC Thanh Hóa.

Ngược dòng đánh bại FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC chạm tay vào chức vô địch

Ngược dòng đánh bại FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC chạm tay vào chức vô địch

Liên tục bị đội chủ nhà FLC Thanh Hóa dẫn trước nhưng bản lĩnh và sự tinh quái đã giúp Hà Nội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó chạm 1 tay vào chức vô địch V-League 2018.

Tiếp người láng giềng SLNA ở vào thời điểm này là một thử thách lớn đối với FLC Thanh Hóa. Tuy vậy, sự trở lại của các trụ cột như Trọng Hoàng, Pape Omar sẽ giúp FLC Thanh Hóa vượt qua khó khăn về nhân sự như trong hai vòng đấu ở V-League gần đây (hòa Than Quảng Ninh và thua Hà Nội FC).

Cúp Quốc gia được xem là một danh hiệu “cứu cánh” cho mùa giải này đối với cả FLC Thanh Hóa và SLNA. Với tư cách đang là nhà ĐKVĐ, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ muốn bảo vệ thành công danh hiệu này. Đây cũng là trận đấu đặc biệt bởi cả hai HLV của hai đội đều có tên giống nhau là Nguyễn Đức Thắng.

Vòng 20 V-League:  SLNA 'dậy sóng'

Vòng 20 V-League: SLNA 'dậy sóng'

Vòng 20 V-League chứng kiến những cuộc so tài chất lượng, đặc biệt ở Bắc Trung Bộ khi SLNA viết sử cho CLB với chuỗi 8 trận thắng liền tay. Lượt trận này cũng ghi nhận phong độ xuất thần của các tiền đạo U23 Việt Nam sau khi nhận lệnh triệu tập từ HLV Park Hang Seo.

“V-League chính thức bước vào quãng nghỉ khá dài. Vòng 21 sẽ chỉ khởi tranh trở lại vào ngày 8/9. Bởi vậy, đây là khoảng thời gian quan trọng để chúng tôi tập trung tối đa vào đấu trường Cúp Quốc gia với mục tiêu góp mặt tại trận chung kết.

Muốn vậy, FLC Thanh Hóa sẽ phải tranh thủ tối đa lợi thế ở trận lượt đi trên sân nhà, trước khi tới làm khách ở sân Vinh”, HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa đã phát biểu như vậy trước trận đấu với SLNA.

Ở bên kia chiến tuyến, nhà cầm quân cùng tên của SLNA tỏ ra khá thận trọng: “Chúng tôi dành sự tập trung cao nhất cho chuyến làm khách tại sân Thanh Hóa ở lượt đi. Một kết quả tốt sẽ giúp SLNA có lợi thế trước khi trở về sân nhà”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm