FLC Thanh Hóa đau đầu giải ‘bài toán’ chân sút ngoại

23/06/2017 13:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Để hiện thực hóa tham vọng vô địch, việc tăng cường cầu thủ cho giai đoạn lượt về đã được FLC Thanh Hóa sớm lên kế hoạch và thực hiện. Tăng cường hàng công, cải thiện khâu dứt điểm là mục tiêu hàng đầu, nhưng đội bóng xứ Thanh của HLV Petrovic lại đang đau đầu với bài toán tìm chân sút ngoại có đẳng cấp.

Uche được xem là một thương vụ đầu tư có trọng điểm để hiện thực hóa tham vọng, giấc mơ vô địch của FLC Thanh Hóa. Tiền đạo này dù kết thúc lượt đi đã có 7 bàn thắng và là cầu thủ lập công nhiều nhất cho đội bóng xứ Thanh, nhưng “chừng ấy” dương như là chưa đủ đối với một đội bóng đang quyết tâm vô địch mùa này.

Trong bối cảnh một loạt chân sút nội sa sút phong độ hoặc không thể hiện được khả năng ghi bàn của mình, rõ ràng FLC Thanh Hóa phải phụ thuộc khá nhiều vào Uche. Điều này đã được khẳng định tại giai đoạn lượt đi khi trận nào Uche chơi tốt, lập công thì FLC Thanh Hóa sẽ có chiến thắng.

HLV Petrovic và duyên kỳ ngộ cùng FLC Thanh Hóa (kỳ 1)

HLV Petrovic và duyên kỳ ngộ cùng FLC Thanh Hóa (kỳ 1)

Lịch sử V-League đã chứng kiến sự xuất hiện của không ít ngôi sao như Denilson hay Nastja Ceh, nhưng giải đấu số 1 của bóng đá Việt chưa từng được chào đón một nhà cầm quân tầm cỡ thế giới nào, cho tới khi HLV Ljupko Petrovic xuất hiện.

Ở cuối giai đoạn lượt đi, Uche đã có phần sa sút hơn, phong độ thiếu ổn định hơn, thậm chí nhiều trận tiền đạo này chơi vật vờ, thiếu tích cực, thậm chí bị cho là “lười”. Trận thua 1-5 trước SHB Đà Nẵng ở Cúp QG, Uche đã bị chỉ trích khá nhiều về phong độ thi đấu. Ngay sau đó, tiền đạo này đã bị gạch tên khỏi trận đấu bù vòng 11 với Than Quảng Ninh.

Điều đó đã dấy lên dư luận cho rằng, rất có thể Uche sẽ bị thanh lý trong nay mai. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở khi có rất nhiều cầu thủ ngoại đã tới xứ Thanh để thử việc, trong đó có cả những tiền đạo đến từ châu Âu được định giá nửa triệu Euro như Edin Junuzovic, hay có cả cựu tuyển thủ U23 Đức…hay “người cũ” Abass…

Tính đến trước trận đấu với SHB Đà Nẵng ở vòng 14, đã có trên dưới 10 cầu thủ tới thử việc tại FLC Thanh Hóa song phần lớn trong số đó “đến rồi lại đi”. Uche hiện vẫn đang tập luyện cùng các đồng đội và FLC Thanh Hóa vẫn chưa thanh lý tiền đạo này như nhiều thông tin đồn đoán trên các diễn đàn và dư luận.

Điều này cho thấy, HLV Petrovic vẫn chưa thể tìm được gương mặt xứng đáng nào có thể thay thế Uche ở thời điểm này. Giải pháp đẩy Pape Omar chơi trung phong cắm đang được đặt một dấu hỏi lớn.

Omar gần như mất hút trong trận thua SHB Đà Nẵng ở Cúp QG vào ngày mà cầu thủ người Senegal này được trở về chơi ở vị trí sở trường trước kia. Kể từ khi trở về với FLC Thanh Hóa, Omar đã quen với vị trí hộ công. Rất có thể, với sự xuất hiện của Văn Thắng từ giai đoạn 2, Pape Omar sẽ thường xuyên được đẩy cao lên đá trung phong cắm, vị trí mà Uche đã sở hữu ở giai đoạn lượt đi.

Vì sao FLC Thanh Hóa bình thản khi Omar được giảm án?

Vì sao FLC Thanh Hóa bình thản khi Omar được giảm án?

Sau khi VFF ra quyết định giảm án treo giò từ 8 trận xuống còn 6 trận với Omar của FLC Thanh Hóa, từ lãnh đạo CLB cho tới, HLV, cầu thủ, CĐV đã có nhiều phản ứng khác nhau song toàn đội hiện quyết tâm giữ ngôi đầu bảng V-League 2017.

Mặc dù vậy, FLC Thanh Hóa cũng chưa dám “mạo hiểm” thay thế Uche bởi đây là “canh bạc” khá mạo hiểm. Nếu không tìm được chân sút nào thực sự có đẳng cấp, phù hợp, việc thanh lý Uche vội vàng sẽ đem lại những hậu quả không tốt đối với FLC Thanh Hóa.

Ở một khía cạnh khác, nếu vẫn giữ Uche mà tiền đạo này lại tiếp tục sa sút, không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, sự kỳ vọng thì cũng là một canh bạc mạo hiểm không kém.

FLC Thanh Hóa những mùa trước cũng khá quen với việc thanh lý tiền đạo sau khi kết thúc lượt đi. Tuy vậy, đến nay, chưa có sự thay đổi nào như trên đem lại kết quả, bởi đội bóng xứ Thanh thường hụt hơi ở giai đoạn lượt về, nhất là những vòng đấu cuối. Nguyên nhân có cả việc tiền đạo ngoại thi đấu không đáp ứng được sự kỳ vọng.

Vì sao FLC Thanh Hóa từ chối HLV World Cup để mời HLV Petrovic?

Vì sao FLC Thanh Hóa từ chối HLV World Cup để mời HLV Petrovic?

Theo chia sẻ của Chủ tịch CLB bóng đá FLC Thanh Hoá Doãn Văn Phương, FLC Thanh Hoá từng từ chối HLV từng đưa ĐTQG vào tới tứ kết World Cup để theo đuổi bằng được HLV Petrovic, và FLC Thanh Hóa hiện đang rất hài lòng với lựa chọn của mình.

Mùa giải này, FLC Thanh Hóa được dẫn dắt bởi “bố già” Ljupko Petrovic và đã có nhiều sự đổi mới, chuyên nghiệp hơn, thành tích tốt hơn. Việc tìm kiếm chân sút ngoại, tăng cường lực lượng đã được giao toàn quyền cho HLV Petrovic và ban huấn luyện.

Sự thận trọng là điều đã được nhận thấy rõ trong khoảng tiời gian nghỉ giữa mùa vừa qua của FLC Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh rõ ràng không muốn lặp lại những thất bại với các chân sút ngoại được thay thế giữa mùa như những năm trước.

FLC Thanh Hóa đang hướng tới chức vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử, để khẳng định tham vọng và hiện thực hóa giấc mơ trên, HLV Petrovic đang rất cần một chân sút ngoại có đẳng cấp hơn.

Kích hoạt ‘bom tấn’, FLC Thanh Hoá đưa ‘Vua phá lưới nội’ hồi hương

Kích hoạt ‘bom tấn’, FLC Thanh Hoá đưa ‘Vua phá lưới nội’ hồi hương

Phải hơn một tháng nữa lượt về V-League 2017 mới khởi tranh nhưng ngay từ lúc này FLC Thanh Hoá đã làm xôn xao thị trường chuyển nhượng với việc chiêu mộ Lê Văn Thắng, Vua phá lưới nội trong 2 mùa bóng liên tiếp gần đây.

Đây cũng là “bài toán khó” hiện nay đối với nhà cầm quân người Serbia và với CLB FLC Thanh Hóa dù điều kiện về tài chính luôn rất thuận lợi. Trong khi đó, người hâm mộ và CĐV xứ Thanh cũng đang sốt ruột không kém và phần lớn đều muốn đội nhà có sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, tìm kiếm 1 chân sút mới.

Với Uche, tiền đạo này vẫn được CLB mở ra cơ hội ở lại trong trường hợp phải cải thiện phong độ và hiệu quả thi đấu. Chưa biết trong trận đấu vơi SHB Đà Nẵng ở vòng 14 V-League ngày mai (24/6) Uche có được ra sân hay không, song nếu có tên trong đội hình xuất phát, tiền đạo này phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần nếu không muốn bị thanh lý sớm.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm