FLC Thanh Hóa 8 trận bất bại, HLV Petrovic vẫn chưa hài lòng

04/03/2017 19:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng 1-0 trước XSKT Cần Thơ nâng số trận bất bại lên con số 8 nhưng nhà cầm quân từng vô địch Cúp C1 Petrovic vẫn không hài lòng.

HLV Petrovic cho biết: “Đây là một trận đấu khó khăn và tôi mới chỉ hài lòng về kết quả khi chúng tôi có 3 điểm cần thiết để giữ vững ngôi đầu. Tuy nhiên, các cầu thủ hôm nay chơi không đúng với phong độ và chưa đạt yêu cầu về chuyên môn. Một số vị trí chơi tốt là Thế Dương, Tiến Thành, Bật Hiếu... Các cầu thủ cần phải cố gắng nhiều hơn ở 2 trận đấu khó khăn sắp tới.


Uche ghi bàn duy nhất mang chiến thắng 1-0 về cho FLC Thanh Hóa.Ảnh: Mạnh Cường

Phát biểu của HLV Petrovic hoàn toàn có có sở khi FLC Thanh Hóa trình diễn một lối chơi khá nhạt nhòa. Ưu thế sân nhà, sự chủ động tấn công và một thế trận lấn lướt không mang về những cơ hội ghi bàn. XSKT Cần Thơ chơi phòng thủ phản công nhưng lại tạo ra những cơ hội ghi bàn ngon ăn. Điển hình là pha dứt điểm cận thành của Nsi ở phút 20 nhưng sự xuất sắc của Thanh Thắng đã cứu cho FLC Thanh Hóa khỏi bàn thua trông thấy.

Hiệp 2, không có cơ hội ghi bàn đáng kể nào, ngoại trừ cú sút của Quốc Phương. Thiếu Văn Bình, Hoàng Thịnh vẫn chưa được tung vào sân thi đấu, sức tấn công của FLC Thanh Hóa không còn mấy hiệu quả. Cặp tiền đạo Đình Tùng – Uche không có sự ăn ý với nhau và chơi dưới phong độ dù có sự tiếp sức của Trọng Hoàng và Quốc Phương.

Quảng Nam 'run rẩy', FLC Thanh Hóa mỉm cười

Quảng Nam 'run rẩy', FLC Thanh Hóa mỉm cười

Vòng 8 V-League 2017, đội đầu bảng FLC Thanh Hóa sẽ được thi đấu trên sân nhà và chỉ gặp CLB đang xếp áp chót trên BXH, XSKT Cần Thơ. Trong khi đó, Quảng Nam sẽ có chuyến làm khách được dự báo lành ít, dữ nhiều tới sân của Hải Phòng.

Dù sao, chiến thắng 1-0 cũng giúp đoàn quân của HLV Petrovic tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 18 điểm, tạm nới rộng khoảng cách với đội xếp sau Quảng Nam lên 5 điểm. Đội bóng xứ Thanh đã trải qua 8 trận không nếm mùi thất bại. Vòng đấu tới, HLV Petrovic sẽ đón chào sự trở lại của Omar, Văn Bình, Hoàng Thịnh. Đây là sự chuẩn bị tốt để FLC Thanh Hóa tới làm khách tại sân Lạch Tray.

Lý giải về thất bại này, HLV Vũ Quang Bảo của XSKT Cần Thơ cho biết: "FLC Thanh Hóa đang là đội dẫn đầu bảng và đương nhiên phong độ cũng rất tốt. Nhưng chúng tôi đã để thua trong một tình huống đáng tiếc và không thể làm tốt trong khâu tấn công. Tuy khó khăn nhưng tôi tin rằng XSKT Cần Thơ sẽ vượt qua được ở những vòng tới".

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm